Theo bác sĩ Bạch Anh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, 10 bệnh nhân vào viện trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc trứng cóc. Hiện 3 người vẫn đang tiếp tục được điều trị tích cực.
Bệnh nhân Rah Mah Brớ 23 tuổi, trú làng Ghe, xã Ia Đơk, huyện Đức Cơ, Gia Lai, cho biết chiều 26/6, nhóm 20 người gồm cả nam lẫn nữ đi làm rẫy cà phê thuê cho một gia đình trong làng. Họ phát hiện một ổ cóc làm thịt và lấy trứng nấu ăn. 9 phụ nữ không ăn nên về trước, 11 người đàn ông ở lại nhậu.
"Về nhà tôi thấy đau đầu, chóng mặt, nôn ói nhiều, vợ đưa ra trạm xá cấp cứu kịp thời", Rah Mah Brớ nói.
Kpuih Thung ăn nhiều nhất, về nhà ngủ và chết trên giường. Những người còn lại lần lượt đều bị đau đầu, nôn ói nên được người nhà tức tốc đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Các bệnh nhân cho biết đã từng ăn thịt cóc nhưng đây là lần đầu tiên ăn trứng cóc và không biết bộ phận này có độc.
Theo bác sĩ Hải, trong cơ thể cóc, các bộ phận như da, trứng, nội tạng đều chứa độc tố. Khi ăn, chất độc sẽ ngấm vào máu và phá hủy nhiều bộ phận trong đó nguy hiểm nhất là hệ tim mạch. Độc tố sẽ khiến tim đập chậm lại gây nguy hiểm đến tính mạng. Độc tố của một con cóc đủ để giết chết rất nhiều người.
“Thịt cóc rất bổ, nhất là đối với những người bị còi xương, và chỉ duy nhất ăn được thịt còn các bộ phận khác đều phải bỏ. Nếu làm thịt không cẩn thận thì mật, mủ cóc có thể dính vào thịt và gây nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Hải cho biết.
Tùy Phong