1. Xe đạp
Xe đạp thường được sản xuất và giới thiệu mẫu mới theo từng mùa. Chạy đua sản phẩm không phải là điều cần thiết và thường thì các nhà sản xuất sẽ bán xe "hết mốt" hoặc qua sử dụng rẻ hơn đáng kể, đặc biệt là vào mùa lạnh.
2. Sách giáo khoa
Sách không thường xuyên sửa đổi trong khi chi phí cho một bộ giáo trình đầy đủ có thể lên tới cả triệu đồng (vài trăm USD) mỗi kỳ học. Sinh viên và học sinh được khuyến khích mua sách cũ, hay thuê/mượn lại từ thư viện trường để tiết kiệm tiền.
3. Quần áo trẻ em
Khác với những món đồ như nôi trẻ em hay cũi, đồ cũ của trẻ vẫn có thể sử dụng lại, cha mẹ không nên quá lo hay ngại ngùng về vấn đề này.
4. Xe hơi
Ai cũng thích có xe mới vì khoản tiền này không phải là nhỏ. Tuy nhiên, ngay thời điểm bạn lái chiếc ôtô mới ra khỏi cửa hàng, nó đã mất ngay khoảng 20% giá trị trên hợp đồng và sau 5 năm, chắc chắn con số này còn tăng hơn nữa. Trong khi đó, xe cũ giá chỉ bằng nửa hay một phần ba, chi phí bảo hiểm cũng thấp hơn nhiều. Mua ôtô qua sử dụng là lựa chọn kinh tế, nhưng cũng cần phải kiểm tra trực tiếp kỹ càng, không đơn giản chỉ "lướt web" hay nghe quảng cáo.
5. Thiết bị gia dụng
Các khoản chi cho tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt... có thể lên tới hàng nghìn USD (vài chục triệu đồng). Trong khi đó người thân, bạn bè thường có nhu cầu "giải phóng" những món đồ trong nhà họ với giá vừa phải để sắm thứ khác.
6. Đồ chơi cho trẻ em
Trẻ nhỏ thường phá đồ chơi, nhưng cũng không ít món còn giữ lại lành lặn rồi sớm không được sử dụng đến. Để tiết kiệm, cha mẹ có thể mua lại những thứ đó với giá rất rẻ cho con mình bởi bé sẽ chẳng để ý đó là món mới hay đã qua sử dụng.
Phương Linh