![]() |
Thủ môn Julio Cesar (Brazil). Không chỉ HLV trưởng Dunga, mà phần lớn giới chuyên môn đều đánh giá cầu thủ 30 tuổi này là thủ môn hay nhất thế giới hiện nay, chứ không phải Buffon của tuyển Italy. Trong 16 trận vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ mà anh đã bắt, Julio Cesar chỉ để lọt lưới 9 bàn và cùng đội nhà thua đúng một trận. Brazil của Cesar cũng là đội Nam Mỹ đầu tiên đoạt vé dự World Cup hè tới sau chiến thắng oanh liệt 3-1 trên sân Argentina hôm 5/9. |
![]() |
Hậu vệ Joan Capdevila (Tây Ban Nha). Capdevila (áo vàng) là một trong những hậu vệ trái có khả năng tham gia tấn công tốt nhất châu Âu hiện nay. Nhưng anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính - phòng ngự - khi góp phần giúp tuyển Tây Ban Nha làm nên mạch bất bại khó tin 35 trận (trước khi bị Mỹ chặn lại ở bán kết Confederations Cup), toàn thắng ở vòng loại khu vực châu Âu và sớm đoạt vé đi Nam Phi. |
![]() |
Joris Mathijsen (Hà Lan). Hàng thủ Hà Lan chơi rất ấn tượng khi chỉ để lọt lưới 2 bàn trong mạch trận toàn thắng ở vòng loại. Thành tích đó có đóng góp không hề nhỏ từ Mathijsen (áo xanh). Trung vệ 29 tuổi có cái chân trái rất khéo này không chỉ mạnh trong các pha không chiến mà còn có phản xạ tuyệt vời trong các tình huống đối mặt với tiền đạo đối phương. |
![]() |
Carlos Bocanegra (Mỹ). Cựu trung vệ Fulham nay đang chơi cho Rennes (Pháp) là thủ quân và là chốt chặn đáng tin cậy nhất trong hàng thủ tuyển Mỹ. Với anh trong đội hình, Mỹ thắng 10 trận vòng loại khu vực CONCACAF và sớm đoạt vé dự World Cup 2010. Bocanegra (áo trắng) cũng chơi tuyệt hay ở Confederations Cup 2009 và gây tiếng vang lớn khi cùng tuyển Mỹ đánh bại nhà vô địch Euro Tây Ban Nha ở bán kết. |
![]() |
Andre Ooijer (Hà Lan). Ở tuổi 35, Ooijer (áo màu cam - trái) vẫn là sự lựa chọn số một cho vị trí chính thức ở cánh phải hoặc trung vệ của tuyển Hà Lan, bất chấp sự tiến bộ không ngừng của nhiều đàn em trẻ trung hơn. Không chỉ đem lại chất thép, kinh nghiệm cho hàng thủ, cầu thủ của PSV còn tận dụng tốt khả năng không chiến để ghi 2 bàn ở vòng loại. Hà Lan của anh cũng nằm trong số những đội giành vé đi Nam Phi sớm nhất. |
![]() |
Tiền vệ Celso Borges (Costa Rica). Vô danh ở châu Âu, nơi anh khoác áo CLB Na Uy Fredrikstad, nhưng ở khu vực CONCACAF, Borges (trái) được xem là một trong những tài năng lớn nhất. Sức sáng tạo tuyệt vời và 5 bàn thắng của tiền vệ 21 tuổi này góp phần không nhỏ vào thành tích thắng 11 trong 15 trận của tuyển Costa Rica ở vòng loại World Cup 2010. Borges hiện là niềm hy vọng lớn nhất của đội nhà trong cuộc đua với Honduras tranh vé trực tiếp đi Nam Phi còn lại, hoặc tối thiểu cũng giữ được vị trí thứ tư hiện tại để đấu play-off tranh vé với tới đội xếp thứ 5 ở vòng loại khu vực Nam Mỹ. |
![]() |
Frank Lampard (Anh). Anh là một trong không nhiều tuyển thủ Anh chơi ổn định nhất trong vòng 10 năm qua. Anh được ví như động cơ không mệt mỏi cả ở tuyến giữa Chelsea lẫn đội tuyển. Hôm 9/9, Lampard lập cú đúp, giúp tuyển Anh đại thắng Croatia 5-1 tại Wembley để chính thức đoạt vé đi Nam Phi. |
![]() |
Bastian Schweinsteiger (Đức). Cách đây 3 năm, ở tuổi 22, "Schweini" (áo trắng) đã gây ấn tượng mạnh khi ghi 2 bàn thắng từ các cú sút xa và được bầu làm Cầu thủ hay nhất trận tranh HC đồng giữa Đức và Bồ Đào Nha. Tại vòng loại World Cup 2010, tiền vệ của Bayern tiếp tục trưởng thành và đóng vai trò chủ chốt trong tuyển Đức dẫn đầu bảng 4, với thành tích bất bại và 1 điểm nhiều hơn Nga. |
![]() |
Konstantin Zyryanov (Nga). Ở tuổi 31, Zyryanov (áo trắng) được xem là một đóa hoa nở muộn của CLB Zenit và tuyển Nga. Nhưng đây cũng có thể xem như động lực lớn để anh bùng nổ ít năm gần đây. Cầu thủ hay nhất bóng đá Nga năm 2007 là nhân tố quan trọng bậc nhất ở tuyến giữa, giúp Nga thắng 7 trong 8 trận vòng loại và đang so kè quyết liệt với Đức trong cuộc đua tranh suất trực tiếp ở bảng 4 khu vực châu Âu đi Nam Phi hè tới. |
![]() |
Tiền đạo David Villa (Tây Ban Nha). 5 bàn của chân sút 27 tuổi đang khoác áo Valencia là một cơ sở quan trọng giúp nhà vô địch Euro 2008 duy trì phong độ ấn tượng, toàn thắng ở vòng loại và sớm đoạt vé đi Nam Phi. Villa hiện cũng là chân sút có thành tích ghi bàn tốt thứ hai trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha, với 33 bàn sau 51 trận, kém Raul Gonzalez, người đang giữ kỷ lục 44 bàn. |
![]() |
Wayne Rooney (Anh). 5 năm trước, Ferguson đã dự đoán: "Rooney là tài năng trẻ hay nhất mà tôi từng gặp". Giờ đây, ở tuổi 23, tiền đạo xuất thân từ Everton đã chứng tỏ anh xứng đáng với lời khen ấy, khi cùng MU đoạt mọi vinh quang ở cấp CLB và đang là đầu tàu ở tuyển Anh vừa đoạt vé dự World Cup 2010. Với 9 bàn, Rooney hiện là chân sút hiệu quả nhất tại vòng loại khu vực châu Âu. Trong các trận vòng loại bảng 8, nếu không ghi bàn, thì tối thiểu, anh cũng có một pha dọn cỗ ở mỗi lần ra sân. |
Minh Kha