Trong ngày giao dịch, giá mặt hàng này đã có lúc chạm đáy 105,13 USD. So với đỉnh cao hôm 11/7, dầu đã giảm 40 USD (27%).
Giá xăng bán lẻ tại Mỹ trung bình còn 3,674 USD mỗi gallon, giảm 10% so với mốc kỷ lục hôm 17/7 với 4,114 USD một gallon.
Còn tại thị trường London, giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn lùi 2,21 USD, đóng cửa ở mức 104,09 USD một thùng.
Thông tin từ Phòng Lao động Mỹ cho biết số người thất nghiệp trong tháng 8 đã tăng 6,1% so với 5,7% trong tháng 7, trước đó các nhà phân tích dự báo chỉ tăng 5,8%. Kinh tế tăng trưởng chậm chạp, thất nghiệp gia tăng khiến giới đầu tư lo ngại nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ tiếp tục bị tiết giảm.
Cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) được tổ chức vào tháng 9 tới tại Vienna được các nhà đầu tư kỳ vọng OPEC sẽ điều tiết sản lượng để giữ giá dầu trên 100 USD mỗi thùng.
Đồng đôla giảm nhẹ so với đồng euro vào cuối ngày hôm qua tại New York sau những thông tin không mấy khả quan về tình hình thất nghiệp trong tháng 8, nhưng đồng yên Nhật lại giảm giá so với đôla. Tuy nhiên, yếu tố này không khiến kênh hàng hóa như dầu hấp dẫn hơn.
Giới phân tích nhận định sự tiết giảm nhu cầu nhiên liệu tại nhiều nước trên thế giới và sức khỏe của đồng đôla là những tác nhân chính lên thị trường dầu lửa trong thời gian ngắn tới.
Thanh Phương (theo AP)