Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ bảy, 1/7/2023, 00:22 (GMT+7)

10 ứng viên vô địch Tour de France 2023

PhápBáo Mundo Deportivo xem ĐKVĐ Jonas Vingegaard là cái tên sáng gia nhất trong nhóm tranh Áo Vàng giải đua xe đạp nổi tiếng nhất thế giới khởi tranh hôm nay.

Jonas Vingegaard (26 tuổi - đội Jumbo-Visma)

Vingegaard trở lại Tour de France với mục tiêu bảo vệ chức vô địch mùa trước. Tay đua người Đan Mạch nhận được sự công nhận của đối thủ cạnh tranh lớn nhất, nhà vô địch năm 2020 và 2021, Tadej Pogacar. Những điểm mạnh của Vingegaard là kinh nghiệm, có một đội đua hùng mạnh bao quanh và phong độ tốt. Từ đầu năm 2023, Vingegaard thắng ba giải O Gran Camiño, Itzulia và Criterium del Dauphine.

Tour de France 2023 bắt đầu từ ngày 1/7 tại xứ Basque, Tây Ban Nha đến 23/7 tại Paris, Pháp. Cuộc đua gồm 23 chặng và tổng quãng đường thi đấu 3.406 km.

Tadej Pogacar (24 tuổi - UAE Emirates)

Quá trình chuẩn bị cho Tour de France diễn ra tốt đẹp cho đến khi Pogacar ngã trong cuộc đua Liege-Bastogne-Liege ngày 23/4. Nhà vô địch năm 2020 và 2021 chấn thương cổ tay và phải nghỉ sáu tuần. Tuy nhiên, đội UAE Emirates vẫn đang nỗ lực để tay đua Slovenia giành lại Áo Vàng. Người hâm mộ Tour de France vẫn chờ cuộc đua song mã giữa Pogacar và Vingegaard như hai năm 2021 và 2022.

Enric Mas (28 tuổi - Movistar)

Mas tự tin vào cơ hội chiến thắng. Tay đua người Tây Ban Nha cho rằng việc Ban tổ chức tăng số chặng leo núi là một lợi thế. Thành tích tốt nhất của Mas là vị trí thứ năm tại Tour de France 2020. Anh xếp thứ 22 vào năm 2019 và thứ sáu năm 2021, nhưng phải bỏ cuộc năm ngoái.

Mattias Skjelmose (22 tuổi - Lidl-Trek)

Skjelmose có thể là một trong những bất ngờ lớn của Tour de France 2023. Tay đua người Đan Mạch tham dự giải với tinh thần cao, sau khi vô địch Danish Road Championship và Tour of Swiss. Skjelmose cũng có thành tích đua leo núi tốt. Điểm yếu lớn nhất của anh có thể là chưa bao giờ tham dự Tour de France. Skjelmose mới chỉ thi đấu tại một giải Grand Tour - khi về thứ 40 tại Giro d'Italia 2022.

Adam Yates (30 tuổi - UAE Emirates)

Tùy vào diễn biến cuộc đua và phong độ sau chấn thương của Tadej Pogacar, đội UAE Emirates có thể đặt cược vào Yates. Tay đua người Anh dày dạn kinh nghiệm với sáu lần dự Tour de France. Kết quả tốt nhất của Yates là vị trí thứ tư năm 2016. Mùa này, anh đang đạt phong độ cao, thắng giải Tour de Romandie, về thứ hai Criterium del Dauphine và thứ ba UAE Tour.

Thibaut Pinot (33 tuổi - Groupama-FDJ)

Ở tuổi bị xem là cận kề lúc giải nghệ, Pinot đang sung sức trở lại. Tay đua người Pháp sẽ tham dự Tour de France thứ mười. Thành tích cao nhất của anh là vị trí thứ ba năm 2014. Năm ngoái, Pinot xếp thứ 14. Pinot đang đạt phong độ cao, sau khi về thứ năm chung cuộc và giành danh hiệu Vua leo núi Giro d'Italia.

Jai Hindley (27 tuổi - Bora-Hansgrohe)

Hindley chuẩn bị tham dự Tour de France lần đầu tiên, sau nhiều năm lỡ cơ hội. Thành tích tốt nhất của tay đua người Australia là vô địch giải Giro d'Italia năm 2022. Năm 2020, anh xếp thứ hai giải này. Hindley thi đấu không thực sự nổi bật từ đầu năm 2023, nhưng có một đội ngũ hỗ trợ hùng mạnh.

Richard Carapaz (30 tuổi - EF Education-EasyPost)

Carapaz đang theo đuổi chức vô địch Grand Tour thứ hai sau Giro d'Italia năm 2019. Hai lần tham dự Tour de France trước, tay đua người Ecuador xếp thứ 13 năm 2020, và thứ ba năm 2021 khi chỉ đứng sau Pogacar và Vingegaard. Caparaz chuẩn bị cho Tour de France năm nay bằng chức vô địch quốc gia đầu tiên ở nội dung đua đường trường.

Romain Bardet (32 tuổi - DSM)

Cuộc đua nhiều chặng leo núi và ít chặng tính giờ có thể là lợi thế cho Bardet. Thành tích thấp nhất của anh trong chín lần tham dự Tour de France là vị trí 15 các năm 2013 và 2019. Năm 2016 và 2017, anh về thứ hai và ba. Tay đua người Pháp chỉ cần tạo một bước nhảy vọt về chất lượng để vô địch. Bardet chưa giành chiến thắng nào từ đầu năm 2023, nhưng thi đấu rất đều đặn, đặc biệt là hai giải Tour of Swiss và Tour de Romandie.

Mikel Landa (33 tuổi - Bahrain-Victorius)

Landa chuẩn bị tham dự Tour de France lần thứ sáu. Thành tích tốt nhất trong năm lần trước là vị trí thứ tư vào các năm 2017 và 2020. Năm nay, anh có thêm động lực khi giải xuất phát từ xứ Basque quê hương. Landa vẫn đạt phong độ tốt, dù không thu được kết quả như ý tại giải Criterium del Dauphine vừa qua. Theo Mundo Deportivo, Landa có kinh nghiệm cùng những phẩm chất cần thiết để cất cánh và trở thành nhân vật chính trong cuộc đua.

Ảnh: Reuters, SCA