Thứ ba, 23/4/2024
Thứ năm, 9/4/2020, 00:28 (GMT+7)

10 tỷ phú trẻ nhất thế giới

Trong danh sách tỷ phú Forbes mới công bố, chỉ 10 người từ 30 tuổi trở xuống, sở hữu gần 16 tỷ USD.

Kylie Jenner

Tuổi: 22

Tổng tài sản: 1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Kinh doanh mỹ phẩm

Cô gái này cũng là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Vào tháng 11/2019, cô đã ký một thỏa thuận bán 51% cổ phần của Kylie Cosmetics do mình sáng lập cho Coty với giá 600 triệu USD. Ảnh: Forbes

Alexandra Andresen

Tuổi: 23

Tổng tài sản: 1,1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Công ty đầu tư

Alexandra Andresen và chị gái Katharina thừa kế 84% cổ phần Ferd - công ty đầu tư của gia đình từ người cha - Johan Andresen. Alexandra có lối sống khá giản dị, thích đua ngựa và đã giành chiến thắng trong vài cuộc thi về huấn luyện ngựa. Trước đó, cô đã 3 năm liền giữ vị trí tỷ phú trẻ nhất thế giới.

Ảnh: Ferd

Katharina Andresen

Tuổi: 24

Tổng tài sản: 1,1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Công ty đầu tư

Katharina Andresen sinh năm 1995 và là chị gái Alexandra. Cô chuộng hàng hiệu và học đại học tại Amsterdam University College. Ảnh: Ferd

Gustav Magnar Witzoe

Tuổi: 26

Tổng tài sản: 2,6 tỷ USD

Nguồn tài sản: Nuôi trồng thuỷ sản

Witzoe sở hữu gần một nửa Salmar, một trong những nhà sản xuất cá hồi lớn nhất thế giới - hiện vẫn do cha anh điều hành. Anh hiện theo đuổi sự nghiệp làm người mẫu, đầu tư công nghệ và bất động sản. Ảnh: Leikny Havik Skjaerseth

Elisabeth Furtwaengler

Tuổi: 28

Tổng tài sản: 1,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Xuất bản

Furtwaenger và anh trai Jacob được cha trao mỗi người 37,4% cổ phần công ty truyền thông Đức Hubert Burda Media. Hãng này sở hữu phiên bản tiếng Đức của Elle và Playboy. Furtwaenger và anh trai Jacob hiện đều làm việc trong hội đồng quản trị công ty. Ảnh: MaLisa Foundation.

Jonathan Kwok

Tuổi: 28

Tổng tài sản: 2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Bất động sản

Năm 2018, Kwok cùng anh trai Geoffrey, thừa kế cổ phần của người cha quá cố Walter Kwok ở Sun Hung Kai Properties (SHKP), hãng bất động sản lớn nhất Hong Kong. Cổ phiếu của SHKP đã giảm gần 18% kể từ khi Covid-19 lan tràn hồi đầu năm. Ảnh: Hong Kong Tatler

John Collison

Tuổi: 29

Tổng tài sản: 3,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Thanh toán

Stripe, công ty thanh toán được thành lập bởi John và anh trai Patrick, đã huy động được 250 triệu USD từ các nhà đầu tư và được định giá 35 tỷ USD vào tháng 9/2019. John sinh ra và lớn lên gần Limerick (Ireland), hiện sống ở San Francisco (Mỹ) - nơi Stripe đặt trụ sở chính. Ảnh: Forbes

Evan Spiegel

Tuổi: 29

Tổng tài sản: 1,9 tỷ USD

Nguồn tài sản: Mạng xã hội

Nhà đồng sáng lập Snapchat là một trong những CEO trẻ nhất của một công ty niêm yết. Sau khi tăng giá năm 2019, cổ phiếu Snap đã giảm 50% năm nay. Spiegel sinh ra ở Mỹ nhưng có hai quốc tịch Mỹ và Pháp. Ảnh: Forbes

Pedro De Godoy Bueno

Tuổi: 29

Tổng tài sản: 1,1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Dịch vụ chẩn đoán

Anh là con trai của Edson de Godoy Bueno - cố tỷ phú ngành y tế từng giàu nhất Brazil. Bueno hiện giữ chức CEO và là cổ đông lớn nhất của Công ty dịch vụ phòng thí nghiệm Diagnósticos da América. Cổ phiếu của công ty này tăng gấp 3 lần trong năm qua. Ảnh: Valor

Lisa Draexlmaier

Tuổi: 29

Tổng tài sản: 1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Linh kiện ôtô

Lisa (đứng thứ hai từ trái qua) và cha Fritz Draexlmaier (ngoài cùng bên phải), là đồng CEO của công ty Đức Fritz Draexlmaier Holdings. Đây là lần đầu tiên Lisa gia nhập danh sách tỷ phú. Ảnh: Draexlmaier.com

Phiên An (theo Forbes)