Những sản phẩm như máy tính, máy chiếu… ngày càng phổ biến trong hoạt động giáo dục hiện đại. Những năm gần đây, công nghệ cao tiếp tục tham gia tích cực vào lĩnh vực này với mục tiêu tạo ra trải nghiệm học tập trực quan và hỗ trợ người học tối đa.
Trước đó, vào những năm đầu thế kỷ 20, giáo dục đã được hưởng lợi từ những tiến bộ khoa học công nghệ.

Đèn lồng ma thuật là máy chiếu đầu tiên được sử dụng trong giáo dục. Nó cho phép giáo viên hiển thị hình ảnh lớn cho toàn bộ lớp học. Ảnh: Bảo tàng Victoria.

Kính lập thể ban đầu được sử dụng trong hoạt động dân sự. Dần dần, nó trở nên hữu ích trong các lớp học nhằm tái hiện các hình ảnh lịch sử. Thiết bị này cho phép xem cùng lúc hai bức ảnh của cùng một đối tượng - được chụp ở các góc hơi khác nhau, tạo ra độ sâu và thật của hình ảnh ba chiều. Ảnh: Bảo tàng lịch sử quốc gia Mỹ.

Máy in stencil (máy in rô-nê-ô) là tiền thân của máy photocopy ngày nay. Nó cho phép người dùng tạo bản sao của tài liệu bằng cách sử dụng một lá kim (stencil). Ảnh: Hội lịch sử New York.

Thước trượt tuyến tính ra đời vào năm 1600 nhưng được sử dụng rộng rãi trong giáo dục vào cuối những năm 1800 và đầu năm 1900. Ban đầu, chúng được sử dụng để xây dựng nhưng về sau được sản xuất cho người tiêu dùng và sử dụng trong giáo dục vào năm 1870. Ảnh: Thư viện Đại học Cambridge.

Máy dạy học Skinner ra đời năm 1954 do nhà khoa học B. F. Skinner sáng tạo. Máy cung cấp cho sinh viên các vấn đề toán học theo yêu cầu. Nó có thể trộn hàng chục phương trình toán học trong đó. Ảnh: Bảo tàng lịch sử quốc gia Mỹ và Viện lưu trữ Smithsonian.

Máy tính cầm tay đầu tiên ra đời vào những năm 1970. Chúng đã cách mạng hóa việc học, cho phép học sinh xử lý các phép tính, công thức toán học phức tạp hơn. Ảnh: Bảo tàng lịch sử quốc gia Mỹ và Viện lưu trữ Smithsonian.

Máy quét chấm điểm Scantron Scantrons nổi bật vào cuối thế kỷ 20 như một công cụ chấm điểm trắc nghiệm dễ dàng. Một bản kết quả trắc nghiệm chính xác tuyệt đối được đặt vào máy, sau đó máy sẽ quét trên các bài thi trắc nghiệm để xác định kết quả. Máy này đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới cho các kỳ thi chuyển cấp. Ảnh: Scantron.

Máy tính Plato được tạo ra vào năm 1960. Hệ thống Plato (lập trình logic cho hoạt động giảng dạy tự động) là một trong những hệ thống chỉ dẫn hỗ trợ máy tính đầu tiên và được xem là tiền thân của các máy tính hiện đại. Các nhà khoa học sáng tạo ra Plato để thiết lập chia sẻ màn hình, e-mail, bảng tin, trò chơi nhiều người chơi và hơn thế nữa. Ảnh: Đại học Illinois.

Bắt đầu từ năm 1965 và tiếp tục phát triển trong những năm 1970-1980, máy tính đồ thị cầm tay được tạo ra bởi công ty Casio Computer của Nhật Bản. Các sản phẩm này có bước tiến lớn trong năm 1985 với máy tính đồ thị fx-7000G và nhanh chóng trở nên phổ biến toàn cầu. Ảnh: Bảo tàng lịch sử quốc gia Mỹ và Lưu trữ Viện Smithsonian.

Máy photocopy đồng bộ Xerox 914 được lắp vào năm 1959 và có thể tạo ra 100.000 bản sao mỗi tháng. Đây là một sản phẩm cách mạng hóa giáo dục, cho phép giáo viên tạo bản sao tài liệu và sách cho toàn bộ lớp học. Ảnh: Bảo tàng lịch sử quốc gia Mỹ và Viện lưu trữ Smithsonian.
Công nghệ trong giáo dục cung cấp điều kiện thực hành tốt, trực quan hơn và tạo tiền đề cho những bước tiến trong nghiên cứu khoa học. Ngày nay, ứng dụng công nghệ hiện đại như trường học trực tuyến, giáo viên robot, học tập tương tác thực tế ảo (VR)… ngày càng phổ biến.
Đại học trực tuyến FUNiX cũng là một trong những đơn vị giáo dục ứng dụng công nghệ thành công với nền tảng học tập trên mây. Sinh viên học chủ động và linh hoạt với bài giảng online và hệ thống chuyên gia kết nối hoàn toàn qua internet.
Nguyên Chương (theo Techrepublic)