Sân Narendra Modi (132.000 chỗ ngồi) nằm tại khu Motera, thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ là sân cricket có sức chứa lớn nhất thế giới, đồng thời giữ kỷ lục là sân vận động lớn nhất toàn cầu tính theo sức chứa. Công trình thuộc sở hữu của Hiệp hội Cricket Gujarat (GCA), thường xuyên tổ chức các trận đấu cricket trong nước và quốc tế, trong đó có trận chung kết World Cup cricket ODI 2023.
Sân được xây dựng trên khu đất của sân Sardar Patel Gujarat cũ - nơi từng đăng cai các kỳ World Cup cricket năm 1987, 1996 và 2011 - sau khi công trình này bị tháo dỡ năm 2015. Dự án sân mới, ban đầu mang tên sân Motera, do hãng thiết kế Populous thực hiện và tập đoàn Larsen & Toubro thi công, với tổng chi phí ước tính khoảng 800 crore rupee (95 triệu USD). Sau khi hoàn thành, sân đã vượt qua Melbourne Cricket Ground để trở thành sân cricket lớn nhất thế giới.
Khánh thành năm 2020, sân có bốn phòng thay đồ, 11 mặt sân trung tâm cùng hai sân tập, đủ điều kiện tổ chức nhiều trận đấu song song. Năm 2021, công trình được đổi tên thành Narendra Modi, nhằm vinh danh Thủ tướng Ấn Độ - người từng giữ chức Thủ hiến bang Gujarat và Chủ tịch GCA. Sân cũng là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể thao Quốc gia Ấn Độ 2022, đồng thời được chọn làm địa điểm cho Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung 2030.
Sân Narendra Modi (132.000 chỗ ngồi) nằm tại khu Motera, thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ là sân cricket có sức chứa lớn nhất thế giới, đồng thời giữ kỷ lục là sân vận động lớn nhất toàn cầu tính theo sức chứa. Công trình thuộc sở hữu của Hiệp hội Cricket Gujarat (GCA), thường xuyên tổ chức các trận đấu cricket trong nước và quốc tế, trong đó có trận chung kết World Cup cricket ODI 2023.
Sân được xây dựng trên khu đất của sân Sardar Patel Gujarat cũ - nơi từng đăng cai các kỳ World Cup cricket năm 1987, 1996 và 2011 - sau khi công trình này bị tháo dỡ năm 2015. Dự án sân mới, ban đầu mang tên sân Motera, do hãng thiết kế Populous thực hiện và tập đoàn Larsen & Toubro thi công, với tổng chi phí ước tính khoảng 800 crore rupee (95 triệu USD). Sau khi hoàn thành, sân đã vượt qua Melbourne Cricket Ground để trở thành sân cricket lớn nhất thế giới.
Khánh thành năm 2020, sân có bốn phòng thay đồ, 11 mặt sân trung tâm cùng hai sân tập, đủ điều kiện tổ chức nhiều trận đấu song song. Năm 2021, công trình được đổi tên thành Narendra Modi, nhằm vinh danh Thủ tướng Ấn Độ - người từng giữ chức Thủ hiến bang Gujarat và Chủ tịch GCA. Sân cũng là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể thao Quốc gia Ấn Độ 2022, đồng thời được chọn làm địa điểm cho Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung 2030.
Sân Rungrado 1/5 (114.000 chỗ ngồi) nằm trên đảo Rungrado giữa sông Taedong, thủ đô Bình Nhưỡng, là sân vận động lớn thứ hai thế giới. Công trình đa năng này được khánh thành ngày 1/5/1989, nhân dịp Triều Tiên đăng cai Liên hoan Thanh niên và Sinh viên Thế giới lần thứ 13, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh các dự án quy mô lớn nhằm khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Sân gây ấn tượng với mái vòm gồm 16 nhịp uốn cong, xếp thành vòng tròn, lấy cảm hứng từ hình dáng hoa mộc lan - loài hoa biểu tượng của Bình Nhưỡng. Khu khán đài và không gian bên trong trải rộng trên diện tích hơn 20 ha, cao hơn 60 m, gồm tám tầng và mặt sân chính rộng khoảng 22.500 mét vuông. Ban đầu, Rungrado được thiết kế cho 150.000 khán giả, song sau đợt cải tạo năm 2014, sức chứa được điều chỉnh xuống còn khoảng 114.000 chỗ ngồi, dù cấu trúc vẫn cho phép mở rộng trở lại trong tương lai.
Bên cạnh các sự kiện thể thao, Rungrado thường xuyên là nơi tổ chức những màn trình diễn nghệ thuật và đại lễ quy mô lớn của Triều Tiên. Nổi bật nhất là lễ hội Arirang, từng quy tụ hơn 100.000 người biểu diễn, được Guinness ghi nhận là màn đồng diễn thể dục lớn nhất thế giới. Sân cũng từng đăng cai sự kiện đô vật chuyên nghiệp lớn nhất lịch sử năm 1995, các trận vòng loại U23 châu Á, cũng như nhiều hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng, trong đó có cuộc mít tinh liên Triều năm 2018. Hiện nay, Rungrado là địa điểm chính cho các lễ chào năm mới tại Bình Nhưỡng.
Sân Rungrado 1/5 (114.000 chỗ ngồi) nằm trên đảo Rungrado giữa sông Taedong, thủ đô Bình Nhưỡng, là sân vận động lớn thứ hai thế giới. Công trình đa năng này được khánh thành ngày 1/5/1989, nhân dịp Triều Tiên đăng cai Liên hoan Thanh niên và Sinh viên Thế giới lần thứ 13, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh các dự án quy mô lớn nhằm khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Sân gây ấn tượng với mái vòm gồm 16 nhịp uốn cong, xếp thành vòng tròn, lấy cảm hứng từ hình dáng hoa mộc lan - loài hoa biểu tượng của Bình Nhưỡng. Khu khán đài và không gian bên trong trải rộng trên diện tích hơn 20 ha, cao hơn 60 m, gồm tám tầng và mặt sân chính rộng khoảng 22.500 mét vuông. Ban đầu, Rungrado được thiết kế cho 150.000 khán giả, song sau đợt cải tạo năm 2014, sức chứa được điều chỉnh xuống còn khoảng 114.000 chỗ ngồi, dù cấu trúc vẫn cho phép mở rộng trở lại trong tương lai.
Bên cạnh các sự kiện thể thao, Rungrado thường xuyên là nơi tổ chức những màn trình diễn nghệ thuật và đại lễ quy mô lớn của Triều Tiên. Nổi bật nhất là lễ hội Arirang, từng quy tụ hơn 100.000 người biểu diễn, được Guinness ghi nhận là màn đồng diễn thể dục lớn nhất thế giới. Sân cũng từng đăng cai sự kiện đô vật chuyên nghiệp lớn nhất lịch sử năm 1995, các trận vòng loại U23 châu Á, cũng như nhiều hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng, trong đó có cuộc mít tinh liên Triều năm 2018. Hiện nay, Rungrado là địa điểm chính cho các lễ chào năm mới tại Bình Nhưỡng.
Sân Rungrado 1/5 (114.000 chỗ ngồi) nằm trên đảo Rungrado giữa sông Taedong, thủ đô Bình Nhưỡng, là sân vận động lớn thứ hai thế giới. Công trình đa năng này được khánh thành ngày 1/5/1989, nhân dịp Triều Tiên đăng cai Liên hoan Thanh niên và Sinh viên Thế giới lần thứ 13, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh các dự án quy mô lớn nhằm khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Sân gây ấn tượng với mái vòm gồm 16 nhịp uốn cong, xếp thành vòng tròn, lấy cảm hứng từ hình dáng hoa mộc lan - loài hoa biểu tượng của Bình Nhưỡng. Khu khán đài và không gian bên trong trải rộng trên diện tích hơn 20 ha, cao hơn 60 m, gồm tám tầng và mặt sân chính rộng khoảng 22.500 mét vuông. Ban đầu, Rungrado được thiết kế cho 150.000 khán giả, song sau đợt cải tạo năm 2014, sức chứa được điều chỉnh xuống còn khoảng 114.000 chỗ ngồi, dù cấu trúc vẫn cho phép mở rộng trở lại trong tương lai.
Bên cạnh các sự kiện thể thao, Rungrado thường xuyên là nơi tổ chức những màn trình diễn nghệ thuật và đại lễ quy mô lớn của Triều Tiên. Nổi bật nhất là lễ hội Arirang, từng quy tụ hơn 100.000 người biểu diễn, được Guinness ghi nhận là màn đồng diễn thể dục lớn nhất thế giới. Sân cũng từng đăng cai sự kiện đô vật chuyên nghiệp lớn nhất lịch sử năm 1995, các trận vòng loại U23 châu Á, cũng như nhiều hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng, trong đó có cuộc mít tinh liên Triều năm 2018. Hiện nay, Rungrado là địa điểm chính cho các lễ chào năm mới tại Bình Nhưỡng.
Sân Rungrado 1/5 (114.000 chỗ ngồi) nằm trên đảo Rungrado giữa sông Taedong, thủ đô Bình Nhưỡng, là sân vận động lớn thứ hai thế giới. Công trình đa năng này được khánh thành ngày 1/5/1989, nhân dịp Triều Tiên đăng cai Liên hoan Thanh niên và Sinh viên Thế giới lần thứ 13, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh các dự án quy mô lớn nhằm khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Sân gây ấn tượng với mái vòm gồm 16 nhịp uốn cong, xếp thành vòng tròn, lấy cảm hứng từ hình dáng hoa mộc lan - loài hoa biểu tượng của Bình Nhưỡng. Khu khán đài và không gian bên trong trải rộng trên diện tích hơn 20 ha, cao hơn 60 m, gồm tám tầng và mặt sân chính rộng khoảng 22.500 mét vuông. Ban đầu, Rungrado được thiết kế cho 150.000 khán giả, song sau đợt cải tạo năm 2014, sức chứa được điều chỉnh xuống còn khoảng 114.000 chỗ ngồi, dù cấu trúc vẫn cho phép mở rộng trở lại trong tương lai.
Bên cạnh các sự kiện thể thao, Rungrado thường xuyên là nơi tổ chức những màn trình diễn nghệ thuật và đại lễ quy mô lớn của Triều Tiên. Nổi bật nhất là lễ hội Arirang, từng quy tụ hơn 100.000 người biểu diễn, được Guinness ghi nhận là màn đồng diễn thể dục lớn nhất thế giới. Sân cũng từng đăng cai sự kiện đô vật chuyên nghiệp lớn nhất lịch sử năm 1995, các trận vòng loại U23 châu Á, cũng như nhiều hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng, trong đó có cuộc mít tinh liên Triều năm 2018. Hiện nay, Rungrado là địa điểm chính cho các lễ chào năm mới tại Bình Nhưỡng.
Sân Rungrado 1/5 (114.000 chỗ ngồi) nằm trên đảo Rungrado giữa sông Taedong, thủ đô Bình Nhưỡng, là sân vận động lớn thứ hai thế giới. Công trình đa năng này được khánh thành ngày 1/5/1989, nhân dịp Triều Tiên đăng cai Liên hoan Thanh niên và Sinh viên Thế giới lần thứ 13, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh các dự án quy mô lớn nhằm khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Sân gây ấn tượng với mái vòm gồm 16 nhịp uốn cong, xếp thành vòng tròn, lấy cảm hứng từ hình dáng hoa mộc lan - loài hoa biểu tượng của Bình Nhưỡng. Khu khán đài và không gian bên trong trải rộng trên diện tích hơn 20 ha, cao hơn 60 m, gồm tám tầng và mặt sân chính rộng khoảng 22.500 mét vuông. Ban đầu, Rungrado được thiết kế cho 150.000 khán giả, song sau đợt cải tạo năm 2014, sức chứa được điều chỉnh xuống còn khoảng 114.000 chỗ ngồi, dù cấu trúc vẫn cho phép mở rộng trở lại trong tương lai.
Bên cạnh các sự kiện thể thao, Rungrado thường xuyên là nơi tổ chức những màn trình diễn nghệ thuật và đại lễ quy mô lớn của Triều Tiên. Nổi bật nhất là lễ hội Arirang, từng quy tụ hơn 100.000 người biểu diễn, được Guinness ghi nhận là màn đồng diễn thể dục lớn nhất thế giới. Sân cũng từng đăng cai sự kiện đô vật chuyên nghiệp lớn nhất lịch sử năm 1995, các trận vòng loại U23 châu Á, cũng như nhiều hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng, trong đó có cuộc mít tinh liên Triều năm 2018. Hiện nay, Rungrado là địa điểm chính cho các lễ chào năm mới tại Bình Nhưỡng.
Sân Michigan (107.601 chỗ ngồi) có biệt danh "The Big House", nằm tại thành phố Ann Arbor, bang Michigan, là sân bóng bầu dục đại học lớn nhất nước Mỹ và khu vực Tây Bán cầu. Với sức chứa chính thức 107.601 chỗ ngồi, sân hiện đứng thứ ba thế giới về quy mô, song trên thực tế nhiều sự kiện tại đây từng thu hút hơn 115.000 khán giả, đưa Michigan trở thành một trong những địa điểm thể thao đông người nhất hành tinh.
Công trình được xây dựng với thiết kế đặc biệt, cho phép mở rộng sức chứa vượt mốc 100.000 chỗ ngay từ khi khởi công. Ý tưởng này xuất phát từ HLV huyền thoại Fielding Yost, người từng hình dung sân có thể phục vụ tới 150.000 khán giả trong tương lai. Ban đầu, khán đài chỉ gồm các bậc ghế gỗ và có sức chứa khoảng 72.000 chỗ, trước khi được nâng cấp bằng ghế kim loại cố định vào năm 1949, đặt nền móng cho những lần mở rộng sau này.
Ngoài các trận bóng bầu dục của Đại học Michigan, sân còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện mang tính lịch sử và kỷ lục. Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson từng công bố chương trình "Great Society" tại lễ tốt nghiệp năm 1964 tổ chức ở đây.
Sân Michigan cũng lập kỷ lục khán giả cho một trận khúc côn cầu trên băng trong khuôn khổ NHL Winter Classic 2014, đồng thời là nơi tổ chức trận giao hữu bóng đá giữa Man Utd và Real Madrid với hơn 109.000 người theo dõi - con số cao nhất lịch sử bóng đá tại Mỹ.
Sân Michigan (107.601 chỗ ngồi) có biệt danh "The Big House", nằm tại thành phố Ann Arbor, bang Michigan, là sân bóng bầu dục đại học lớn nhất nước Mỹ và khu vực Tây Bán cầu. Với sức chứa chính thức 107.601 chỗ ngồi, sân hiện đứng thứ ba thế giới về quy mô, song trên thực tế nhiều sự kiện tại đây từng thu hút hơn 115.000 khán giả, đưa Michigan trở thành một trong những địa điểm thể thao đông người nhất hành tinh.
Công trình được xây dựng với thiết kế đặc biệt, cho phép mở rộng sức chứa vượt mốc 100.000 chỗ ngay từ khi khởi công. Ý tưởng này xuất phát từ HLV huyền thoại Fielding Yost, người từng hình dung sân có thể phục vụ tới 150.000 khán giả trong tương lai. Ban đầu, khán đài chỉ gồm các bậc ghế gỗ và có sức chứa khoảng 72.000 chỗ, trước khi được nâng cấp bằng ghế kim loại cố định vào năm 1949, đặt nền móng cho những lần mở rộng sau này.
Ngoài các trận bóng bầu dục của Đại học Michigan, sân còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện mang tính lịch sử và kỷ lục. Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson từng công bố chương trình "Great Society" tại lễ tốt nghiệp năm 1964 tổ chức ở đây.
Sân Michigan cũng lập kỷ lục khán giả cho một trận khúc côn cầu trên băng trong khuôn khổ NHL Winter Classic 2014, đồng thời là nơi tổ chức trận giao hữu bóng đá giữa Man Utd và Real Madrid với hơn 109.000 người theo dõi - con số cao nhất lịch sử bóng đá tại Mỹ.
Sân Beaver (106.572 chỗ ngồi) nằm trong khuôn viên Đại học Bang Pennsylvania và là sân nhà của đội bóng bầu dục Penn State Nittany Lions thi đấu tại Big Ten từ năm 1960. Một số hạng mục của sân có lịch sử từ năm 1909, và công trình được đặt theo tên James A. Beaver, cựu Thống đốc bang Pennsylvania kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường trong giai đoạn cuối thế kỷ 19.
Beaver hiện là sân vận động lớn thứ hai tại Tây Bán cầu và đứng thứ tư thế giới về sức chứa. Mặt sân cỏ tự nhiên nằm ở độ cao khoảng 350 m so với mực nước biển, góp phần tạo nên điều kiện thi đấu đặc thù. Trước năm 1984, nơi đây từng được sử dụng để tổ chức các lễ tốt nghiệp quy mô lớn của trường.
Beaver được xem là một trong những sân đấu khó khăn nhất đối với các đội khách trong thể thao đại học Mỹ, với bầu không khí cuồng nhiệt từ khán giả, đặc biệt là khu vực sinh viên. Sân nhiều lần được bình chọn sở hữu khu cổ động viên sinh viên xuất sắc nhất nước Mỹ và từng đứng đầu các cuộc bình chọn về sân bóng bầu dục đại học ấn tượng nhất do USA Today tổ chức.
Từ năm 2025, sân mang tên thương mại West Shore Home Field at Beaver Stadium sau khi Penn State ký thỏa thuận nhượng quyền đặt tên. Đây cũng là sân vận động đầu tiên trên thế giới có không gian bên trong được đưa lên Google Street View, giúp người hâm mộ có thể tham quan trực tuyến toàn bộ khán đài và mặt sân.
Sân Beaver (106.572 chỗ ngồi) nằm trong khuôn viên Đại học Bang Pennsylvania và là sân nhà của đội bóng bầu dục Penn State Nittany Lions thi đấu tại Big Ten từ năm 1960. Một số hạng mục của sân có lịch sử từ năm 1909, và công trình được đặt theo tên James A. Beaver, cựu Thống đốc bang Pennsylvania kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường trong giai đoạn cuối thế kỷ 19.
Beaver hiện là sân vận động lớn thứ hai tại Tây Bán cầu và đứng thứ tư thế giới về sức chứa. Mặt sân cỏ tự nhiên nằm ở độ cao khoảng 350 m so với mực nước biển, góp phần tạo nên điều kiện thi đấu đặc thù. Trước năm 1984, nơi đây từng được sử dụng để tổ chức các lễ tốt nghiệp quy mô lớn của trường.
Beaver được xem là một trong những sân đấu khó khăn nhất đối với các đội khách trong thể thao đại học Mỹ, với bầu không khí cuồng nhiệt từ khán giả, đặc biệt là khu vực sinh viên. Sân nhiều lần được bình chọn sở hữu khu cổ động viên sinh viên xuất sắc nhất nước Mỹ và từng đứng đầu các cuộc bình chọn về sân bóng bầu dục đại học ấn tượng nhất do USA Today tổ chức.
Từ năm 2025, sân mang tên thương mại West Shore Home Field at Beaver Stadium sau khi Penn State ký thỏa thuận nhượng quyền đặt tên. Đây cũng là sân vận động đầu tiên trên thế giới có không gian bên trong được đưa lên Google Street View, giúp người hâm mộ có thể tham quan trực tuyến toàn bộ khán đài và mặt sân.
Sân Beaver (106.572 chỗ ngồi) nằm trong khuôn viên Đại học Bang Pennsylvania và là sân nhà của đội bóng bầu dục Penn State Nittany Lions thi đấu tại Big Ten từ năm 1960. Một số hạng mục của sân có lịch sử từ năm 1909, và công trình được đặt theo tên James A. Beaver, cựu Thống đốc bang Pennsylvania kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường trong giai đoạn cuối thế kỷ 19.
Beaver hiện là sân vận động lớn thứ hai tại Tây Bán cầu và đứng thứ tư thế giới về sức chứa. Mặt sân cỏ tự nhiên nằm ở độ cao khoảng 350 m so với mực nước biển, góp phần tạo nên điều kiện thi đấu đặc thù. Trước năm 1984, nơi đây từng được sử dụng để tổ chức các lễ tốt nghiệp quy mô lớn của trường.
Beaver được xem là một trong những sân đấu khó khăn nhất đối với các đội khách trong thể thao đại học Mỹ, với bầu không khí cuồng nhiệt từ khán giả, đặc biệt là khu vực sinh viên. Sân nhiều lần được bình chọn sở hữu khu cổ động viên sinh viên xuất sắc nhất nước Mỹ và từng đứng đầu các cuộc bình chọn về sân bóng bầu dục đại học ấn tượng nhất do USA Today tổ chức.
Từ năm 2025, sân mang tên thương mại West Shore Home Field at Beaver Stadium sau khi Penn State ký thỏa thuận nhượng quyền đặt tên. Đây cũng là sân vận động đầu tiên trên thế giới có không gian bên trong được đưa lên Google Street View, giúp người hâm mộ có thể tham quan trực tuyến toàn bộ khán đài và mặt sân.
Sân Beaver (106.572 chỗ ngồi) nằm trong khuôn viên Đại học Bang Pennsylvania và là sân nhà của đội bóng bầu dục Penn State Nittany Lions thi đấu tại Big Ten từ năm 1960. Một số hạng mục của sân có lịch sử từ năm 1909, và công trình được đặt theo tên James A. Beaver, cựu Thống đốc bang Pennsylvania kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường trong giai đoạn cuối thế kỷ 19.
Beaver hiện là sân vận động lớn thứ hai tại Tây Bán cầu và đứng thứ tư thế giới về sức chứa. Mặt sân cỏ tự nhiên nằm ở độ cao khoảng 350 m so với mực nước biển, góp phần tạo nên điều kiện thi đấu đặc thù. Trước năm 1984, nơi đây từng được sử dụng để tổ chức các lễ tốt nghiệp quy mô lớn của trường.
Beaver được xem là một trong những sân đấu khó khăn nhất đối với các đội khách trong thể thao đại học Mỹ, với bầu không khí cuồng nhiệt từ khán giả, đặc biệt là khu vực sinh viên. Sân nhiều lần được bình chọn sở hữu khu cổ động viên sinh viên xuất sắc nhất nước Mỹ và từng đứng đầu các cuộc bình chọn về sân bóng bầu dục đại học ấn tượng nhất do USA Today tổ chức.
Từ năm 2025, sân mang tên thương mại West Shore Home Field at Beaver Stadium sau khi Penn State ký thỏa thuận nhượng quyền đặt tên. Đây cũng là sân vận động đầu tiên trên thế giới có không gian bên trong được đưa lên Google Street View, giúp người hâm mộ có thể tham quan trực tuyến toàn bộ khán đài và mặt sân.
Sân Beaver (106.572 chỗ ngồi) nằm trong khuôn viên Đại học Bang Pennsylvania và là sân nhà của đội bóng bầu dục Penn State Nittany Lions thi đấu tại Big Ten từ năm 1960. Một số hạng mục của sân có lịch sử từ năm 1909, và công trình được đặt theo tên James A. Beaver, cựu Thống đốc bang Pennsylvania kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường trong giai đoạn cuối thế kỷ 19.
Beaver hiện là sân vận động lớn thứ hai tại Tây Bán cầu và đứng thứ tư thế giới về sức chứa. Mặt sân cỏ tự nhiên nằm ở độ cao khoảng 350 m so với mực nước biển, góp phần tạo nên điều kiện thi đấu đặc thù. Trước năm 1984, nơi đây từng được sử dụng để tổ chức các lễ tốt nghiệp quy mô lớn của trường.
Beaver được xem là một trong những sân đấu khó khăn nhất đối với các đội khách trong thể thao đại học Mỹ, với bầu không khí cuồng nhiệt từ khán giả, đặc biệt là khu vực sinh viên. Sân nhiều lần được bình chọn sở hữu khu cổ động viên sinh viên xuất sắc nhất nước Mỹ và từng đứng đầu các cuộc bình chọn về sân bóng bầu dục đại học ấn tượng nhất do USA Today tổ chức.
Từ năm 2025, sân mang tên thương mại West Shore Home Field at Beaver Stadium sau khi Penn State ký thỏa thuận nhượng quyền đặt tên. Đây cũng là sân vận động đầu tiên trên thế giới có không gian bên trong được đưa lên Google Street View, giúp người hâm mộ có thể tham quan trực tuyến toàn bộ khán đài và mặt sân.
Sân Ohio (104.944 chỗ ngồi) tọa lạc trong khuôn viên Đại học Bang Ohio tại thành phố Columbus, là sân nhà của đội bóng bầu dục Ohio State Buckeyes và cũng là nơi tổ chức lễ tốt nghiệp mùa xuân thường niên của trường. Sân được biết đến với các biệt danh như "The Horseshoe", "The Shoe" hay "The House That Harley Built", phản ánh thiết kế khán đài hình móng ngựa đặc trưng.
Khánh thành năm 1922, Ohio ban đầu có sức chứa hơn 66.000 chỗ ngồi, trước khi liên tục được mở rộng qua nhiều giai đoạn trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Các đợt cải tạo lớn từ năm 2000 đã loại bỏ đường chạy điền kinh, bổ sung khán đài mới và nâng sức chứa lên 104.944 chỗ, đưa nơi đây trở thành sân vận động lớn nhất bang Ohio và một trong những sân bóng bầu dục đại học lớn nhất nước Mỹ. Công trình được đưa vào Danh sách Di sản Lịch sử Quốc gia Mỹ từ năm 1974.
Ngoài bóng bầu dục đại học, sân từng là địa điểm thi đấu của đội bóng đá Columbus Crew tại giải MLS trong giai đoạn 1996-1998 và là sân nhà của đội điền kinh Ohio State suốt gần tám thập kỷ. Ohio cũng được sử dụng như địa điểm hòa nhạc ngoài trời quy mô lớn, từng đón nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như U2, The Rolling Stones, Taylor Swift hay Metallica, góp phần khẳng định vai trò đa năng của một trong những sân vận động biểu tượng tại Mỹ.
Sân Ohio (104.944 chỗ ngồi) tọa lạc trong khuôn viên Đại học Bang Ohio tại thành phố Columbus, là sân nhà của đội bóng bầu dục Ohio State Buckeyes và cũng là nơi tổ chức lễ tốt nghiệp mùa xuân thường niên của trường. Sân được biết đến với các biệt danh như "The Horseshoe", "The Shoe" hay "The House That Harley Built", phản ánh thiết kế khán đài hình móng ngựa đặc trưng.
Khánh thành năm 1922, Ohio ban đầu có sức chứa hơn 66.000 chỗ ngồi, trước khi liên tục được mở rộng qua nhiều giai đoạn trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Các đợt cải tạo lớn từ năm 2000 đã loại bỏ đường chạy điền kinh, bổ sung khán đài mới và nâng sức chứa lên 104.944 chỗ, đưa nơi đây trở thành sân vận động lớn nhất bang Ohio và một trong những sân bóng bầu dục đại học lớn nhất nước Mỹ. Công trình được đưa vào Danh sách Di sản Lịch sử Quốc gia Mỹ từ năm 1974.
Ngoài bóng bầu dục đại học, sân từng là địa điểm thi đấu của đội bóng đá Columbus Crew tại giải MLS trong giai đoạn 1996-1998 và là sân nhà của đội điền kinh Ohio State suốt gần tám thập kỷ. Ohio cũng được sử dụng như địa điểm hòa nhạc ngoài trời quy mô lớn, từng đón nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như U2, The Rolling Stones, Taylor Swift hay Metallica, góp phần khẳng định vai trò đa năng của một trong những sân vận động biểu tượng tại Mỹ.
Sân Ohio (104.944 chỗ ngồi) tọa lạc trong khuôn viên Đại học Bang Ohio tại thành phố Columbus, là sân nhà của đội bóng bầu dục Ohio State Buckeyes và cũng là nơi tổ chức lễ tốt nghiệp mùa xuân thường niên của trường. Sân được biết đến với các biệt danh như "The Horseshoe", "The Shoe" hay "The House That Harley Built", phản ánh thiết kế khán đài hình móng ngựa đặc trưng.
Khánh thành năm 1922, Ohio ban đầu có sức chứa hơn 66.000 chỗ ngồi, trước khi liên tục được mở rộng qua nhiều giai đoạn trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Các đợt cải tạo lớn từ năm 2000 đã loại bỏ đường chạy điền kinh, bổ sung khán đài mới và nâng sức chứa lên 104.944 chỗ, đưa nơi đây trở thành sân vận động lớn nhất bang Ohio và một trong những sân bóng bầu dục đại học lớn nhất nước Mỹ. Công trình được đưa vào Danh sách Di sản Lịch sử Quốc gia Mỹ từ năm 1974.
Ngoài bóng bầu dục đại học, sân từng là địa điểm thi đấu của đội bóng đá Columbus Crew tại giải MLS trong giai đoạn 1996-1998 và là sân nhà của đội điền kinh Ohio State suốt gần tám thập kỷ. Ohio cũng được sử dụng như địa điểm hòa nhạc ngoài trời quy mô lớn, từng đón nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như U2, The Rolling Stones, Taylor Swift hay Metallica, góp phần khẳng định vai trò đa năng của một trong những sân vận động biểu tượng tại Mỹ.
Sân Kyle (102.733 chỗ ngồi) nằm trong khuôn viên Đại học Texas A&M tại College Station, bang Texas, là sân nhà của đội bóng bầu dục Texas A&M Aggies từ năm 1904 và được xây dựng kiên cố bằng bê tông từ năm 1927. Kyle hiện là sân lớn nhất khu vực Southeastern Conference (SEC), đứng thứ tư trong hệ thống NCAA, lớn nhất bang Texas và thuộc nhóm sáu sân vận động không dành cho đua xe lớn nhất thế giới.
Kyle từng ghi nhận kỷ lục 110.633 khán giả trong trận Texas A&M gặp Ole Miss vào tháng 10/2014 - thời điểm đó là trận đấu bóng bầu dục có lượng khán giả đông nhất lịch sử bang Texas và SEC. Bên cạnh các sự kiện thể thao, sân cũng đi vào lịch sử giải trí Mỹ khi trở thành địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc bán vé lớn nhất nước Mỹ vào tháng 6/2024, với hơn 110.000 khán giả đến xem ca sĩ George Strait biểu diễn.
Trong nhiều thập kỷ, Kyle được giới truyền thông và các cây bút thể thao đánh giá là một trong những sân bóng bầu dục đại học "đáng sợ" nhất đối với các đội khách, do bầu không khí cuồng nhiệt và thành tích sân nhà ấn tượng của Texas A&M, đặc biệt trong thập niên 1990. Dù hiệu suất thi đấu sau này có phần giảm sút, Kyle vẫn được xem là biểu tượng thể thao của Texas và là một trong những sân vận động lớn, sôi động bậc nhất nước Mỹ.
Sân Kyle (102.733 chỗ ngồi) nằm trong khuôn viên Đại học Texas A&M tại College Station, bang Texas, là sân nhà của đội bóng bầu dục Texas A&M Aggies từ năm 1904 và được xây dựng kiên cố bằng bê tông từ năm 1927. Kyle hiện là sân lớn nhất khu vực Southeastern Conference (SEC), đứng thứ tư trong hệ thống NCAA, lớn nhất bang Texas và thuộc nhóm sáu sân vận động không dành cho đua xe lớn nhất thế giới.
Kyle từng ghi nhận kỷ lục 110.633 khán giả trong trận Texas A&M gặp Ole Miss vào tháng 10/2014 - thời điểm đó là trận đấu bóng bầu dục có lượng khán giả đông nhất lịch sử bang Texas và SEC. Bên cạnh các sự kiện thể thao, sân cũng đi vào lịch sử giải trí Mỹ khi trở thành địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc bán vé lớn nhất nước Mỹ vào tháng 6/2024, với hơn 110.000 khán giả đến xem ca sĩ George Strait biểu diễn.
Trong nhiều thập kỷ, Kyle được giới truyền thông và các cây bút thể thao đánh giá là một trong những sân bóng bầu dục đại học "đáng sợ" nhất đối với các đội khách, do bầu không khí cuồng nhiệt và thành tích sân nhà ấn tượng của Texas A&M, đặc biệt trong thập niên 1990. Dù hiệu suất thi đấu sau này có phần giảm sút, Kyle vẫn được xem là biểu tượng thể thao của Texas và là một trong những sân vận động lớn, sôi động bậc nhất nước Mỹ.
Sân Tiger (102.321 chỗ) còn được biết đến với biệt danh "Death Valley" (Thung lũng chết), nằm trong khuôn viên Đại học bang Louisiana (LSU) tại thành phố Baton Rouge và là sân nhà của đội bóng bầu dục LSU Tigers. Trước năm 1924, LSU thi đấu tại sân State ở khuôn viên cũ của trường tại trung tâm Baton Rouge, trước khi chuyển về địa điểm hiện tại.
Khánh thành năm 1924 với sức chứa ban đầu chỉ 12.000 chỗ ngồi, Tiger đã trải qua nhiều đợt cải tạo và mở rộng lớn trong gần một thế kỷ. Hiện sân có 102.321 chỗ, là sân vận động lớn thứ hai tại khu vực Southeastern Conference (SEC), đứng thứ năm trong hệ thống NCAA và thuộc nhóm bảy sân vận động lớn nhất thế giới tính theo sức chứa.
Tiger nổi tiếng với bầu không khí cuồng nhiệt và ồn ào, đặc biệt trong các trận đấu ban đêm, góp phần tạo nên danh tiếng "thung lũng tử thần" với các đội khách. Không chỉ là trung tâm thể thao của LSU, sân còn được xem là một trong những biểu tượng văn hóa - thể thao của bang Louisiana và bóng bầu dục đại học Mỹ.
Sân Tiger (102.321 chỗ) còn được biết đến với biệt danh "Death Valley" (Thung lũng chết), nằm trong khuôn viên Đại học bang Louisiana (LSU) tại thành phố Baton Rouge và là sân nhà của đội bóng bầu dục LSU Tigers. Trước năm 1924, LSU thi đấu tại sân State ở khuôn viên cũ của trường tại trung tâm Baton Rouge, trước khi chuyển về địa điểm hiện tại.
Khánh thành năm 1924 với sức chứa ban đầu chỉ 12.000 chỗ ngồi, Tiger đã trải qua nhiều đợt cải tạo và mở rộng lớn trong gần một thế kỷ. Hiện sân có 102.321 chỗ, là sân vận động lớn thứ hai tại khu vực Southeastern Conference (SEC), đứng thứ năm trong hệ thống NCAA và thuộc nhóm bảy sân vận động lớn nhất thế giới tính theo sức chứa.
Tiger nổi tiếng với bầu không khí cuồng nhiệt và ồn ào, đặc biệt trong các trận đấu ban đêm, góp phần tạo nên danh tiếng "thung lũng tử thần" với các đội khách. Không chỉ là trung tâm thể thao của LSU, sân còn được xem là một trong những biểu tượng văn hóa - thể thao của bang Louisiana và bóng bầu dục đại học Mỹ.
Sân Tiger (102.321 chỗ) còn được biết đến với biệt danh "Death Valley" (Thung lũng chết), nằm trong khuôn viên Đại học bang Louisiana (LSU) tại thành phố Baton Rouge và là sân nhà của đội bóng bầu dục LSU Tigers. Trước năm 1924, LSU thi đấu tại sân State ở khuôn viên cũ của trường tại trung tâm Baton Rouge, trước khi chuyển về địa điểm hiện tại.
Khánh thành năm 1924 với sức chứa ban đầu chỉ 12.000 chỗ ngồi, Tiger đã trải qua nhiều đợt cải tạo và mở rộng lớn trong gần một thế kỷ. Hiện sân có 102.321 chỗ, là sân vận động lớn thứ hai tại khu vực Southeastern Conference (SEC), đứng thứ năm trong hệ thống NCAA và thuộc nhóm bảy sân vận động lớn nhất thế giới tính theo sức chứa.
Tiger nổi tiếng với bầu không khí cuồng nhiệt và ồn ào, đặc biệt trong các trận đấu ban đêm, góp phần tạo nên danh tiếng "thung lũng tử thần" với các đội khách. Không chỉ là trung tâm thể thao của LSU, sân còn được xem là một trong những biểu tượng văn hóa - thể thao của bang Louisiana và bóng bầu dục đại học Mỹ.
Sân Tiger (102.321 chỗ) còn được biết đến với biệt danh "Death Valley" (Thung lũng chết), nằm trong khuôn viên Đại học bang Louisiana (LSU) tại thành phố Baton Rouge và là sân nhà của đội bóng bầu dục LSU Tigers. Trước năm 1924, LSU thi đấu tại sân State ở khuôn viên cũ của trường tại trung tâm Baton Rouge, trước khi chuyển về địa điểm hiện tại.
Khánh thành năm 1924 với sức chứa ban đầu chỉ 12.000 chỗ ngồi, Tiger đã trải qua nhiều đợt cải tạo và mở rộng lớn trong gần một thế kỷ. Hiện sân có 102.321 chỗ, là sân vận động lớn thứ hai tại khu vực Southeastern Conference (SEC), đứng thứ năm trong hệ thống NCAA và thuộc nhóm bảy sân vận động lớn nhất thế giới tính theo sức chứa.
Tiger nổi tiếng với bầu không khí cuồng nhiệt và ồn ào, đặc biệt trong các trận đấu ban đêm, góp phần tạo nên danh tiếng "thung lũng tử thần" với các đội khách. Không chỉ là trung tâm thể thao của LSU, sân còn được xem là một trong những biểu tượng văn hóa - thể thao của bang Louisiana và bóng bầu dục đại học Mỹ.
Sân Neyland (101.915 chỗ ngồi) tọa lạc tại Knoxville, bang Tennessee, là sân nhà của đội bóng bầu dục Tennessee Volunteers và cũng được sử dụng cho các hội nghị lớn cũng như một số trận đấu biểu diễn của NFL.
Neyland hiện là sân lớn thứ sáu ở Mỹ, thứ tám thế giới và thứ ba trong Southeastern Conference (SEC). Công trình được khánh thành năm 1921 dưới tên Shields-Watkins Field - tên hiện nay chỉ áp dụng cho mặt sân - và đã trải qua 16 đợt mở rộng, đạt mức tối đa 104.079 chỗ trước khi giảm nhẹ do điều chỉnh.
Sân được đặt theo tên Robert Neyland, HLV trưởng của Đại học Tennessee trong ba giai đoạn từ 1926 đến 1952, người đã để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử bóng bầu dục đại học. Lượng khán giả trung bình tại Neyland kể từ năm 1946 là 68.925 người mỗi trận, trong khi kỷ lục lớn nhất được ghi nhận vào ngày 18/9/2004 với 109.061 khán giả theo dõi trận Tennessee thắng Florida 30-28.
Năm 2000, trường lập kỷ lục bình quân 107.595 khán giả mỗi trận sân nhà, khẳng định vị thế của Neyland là một trong những địa điểm sôi động và có sức hút lớn nhất trong bóng bầu dục đại học Mỹ.
Sân Neyland (101.915 chỗ ngồi) tọa lạc tại Knoxville, bang Tennessee, là sân nhà của đội bóng bầu dục Tennessee Volunteers và cũng được sử dụng cho các hội nghị lớn cũng như một số trận đấu biểu diễn của NFL.
Neyland hiện là sân lớn thứ sáu ở Mỹ, thứ tám thế giới và thứ ba trong Southeastern Conference (SEC). Công trình được khánh thành năm 1921 dưới tên Shields-Watkins Field - tên hiện nay chỉ áp dụng cho mặt sân - và đã trải qua 16 đợt mở rộng, đạt mức tối đa 104.079 chỗ trước khi giảm nhẹ do điều chỉnh.
Sân được đặt theo tên Robert Neyland, HLV trưởng của Đại học Tennessee trong ba giai đoạn từ 1926 đến 1952, người đã để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử bóng bầu dục đại học. Lượng khán giả trung bình tại Neyland kể từ năm 1946 là 68.925 người mỗi trận, trong khi kỷ lục lớn nhất được ghi nhận vào ngày 18/9/2004 với 109.061 khán giả theo dõi trận Tennessee thắng Florida 30-28.
Năm 2000, trường lập kỷ lục bình quân 107.595 khán giả mỗi trận sân nhà, khẳng định vị thế của Neyland là một trong những địa điểm sôi động và có sức hút lớn nhất trong bóng bầu dục đại học Mỹ.
Darrell K Royal-Texas Memorial (100.119 chỗ ngồi) nằm trong khuôn viên Đại học Texas tại Austin, là sân nhà của đội bóng bầu dục Texas Longhorns từ năm 1924. Darrell K Royal-Texas Memorial hiện là sân lớn thứ tư trong Southeastern Conference (SEC), thứ bảy ở Mỹ và thứ chín thế giới. Kỷ lục khán giả tại sân là 105.215 người, lập vào ngày 19/10/2024 trong trận Texas gặp Georgia.
Ban đầu, sân được xây dựng để thay thế các khán đài gỗ tại Clark Field, với 27.000 chỗ và một đường chạy điền kinh bao quanh sân. Công trình được tài trợ bởi sinh viên và cựu sinh viên, mang tên Texas Memorial nhằm tưởng niệm 198.520 quân nhân Texas đã chiến đấu trong Thế chiến thứ Nhất, trong đó có 5.280 người hy sinh. Sau đó, sân được mở rộng và tái khánh thành nhiều lần, đồng thời gắn các tượng đài tưởng niệm các cựu sinh viên qua các cuộc chiến.
Năm 1996, sân được đặt tên chính thức theo HLV huyền thoại Darrell K Royal, người từng dẫn dắt Texas giành ba chức vô địch quốc gia và 11 danh hiệu Southwest Conference. Đại học Texas cũng thành lập Ủy ban Cựu chiến binh Royal-Texas Memorial, với nhiệm vụ duy trì sự tưởng niệm các sinh viên, cựu sinh viên hy sinh trong các cuộc chiến của Mỹ, và mỗi năm một trận sân nhà được chọn làm Ngày Tưởng niệm Cựu chiến binh, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và tri ân của sân.
Darrell K Royal-Texas Memorial (100.119 chỗ ngồi) nằm trong khuôn viên Đại học Texas tại Austin, là sân nhà của đội bóng bầu dục Texas Longhorns từ năm 1924. Darrell K Royal-Texas Memorial hiện là sân lớn thứ tư trong Southeastern Conference (SEC), thứ bảy ở Mỹ và thứ chín thế giới. Kỷ lục khán giả tại sân là 105.215 người, lập vào ngày 19/10/2024 trong trận Texas gặp Georgia.
Ban đầu, sân được xây dựng để thay thế các khán đài gỗ tại Clark Field, với 27.000 chỗ và một đường chạy điền kinh bao quanh sân. Công trình được tài trợ bởi sinh viên và cựu sinh viên, mang tên Texas Memorial nhằm tưởng niệm 198.520 quân nhân Texas đã chiến đấu trong Thế chiến thứ Nhất, trong đó có 5.280 người hy sinh. Sau đó, sân được mở rộng và tái khánh thành nhiều lần, đồng thời gắn các tượng đài tưởng niệm các cựu sinh viên qua các cuộc chiến.
Năm 1996, sân được đặt tên chính thức theo HLV huyền thoại Darrell K Royal, người từng dẫn dắt Texas giành ba chức vô địch quốc gia và 11 danh hiệu Southwest Conference. Đại học Texas cũng thành lập Ủy ban Cựu chiến binh Royal-Texas Memorial, với nhiệm vụ duy trì sự tưởng niệm các sinh viên, cựu sinh viên hy sinh trong các cuộc chiến của Mỹ, và mỗi năm một trận sân nhà được chọn làm Ngày Tưởng niệm Cựu chiến binh, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và tri ân của sân.
Bryant-Denny (100.077 chỗ ngồi) tọa lạc tại Tuscaloosa, bang Alabama, là sân nhà của đội bóng bầu dục Alabama Crimson Tide thi đấu tại Southeastern Conference (SEC). Khánh thành năm 1929 với tên gọi Denny nhằm tôn vinh George H. Denny, hiệu trưởng trường giai đoạn 1912-1932, sân đã trải qua nhiều lần mở rộng và đổi tên.
Năm 1975, tên HLV lừng danh Paul "Bear" Bryant được bổ sung, còn vào năm 2024, mặt sân chính được đặt theo tên Nick Saban, người dẫn dắt Crimson Tide giành 6 chức vô địch quốc gia từ 2007 đến 2023.
Bryant-Denny hiện là sân lớn thứ tư trong SEC, thứ tám tại Mỹ và thứ mười thế giới. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với bầu không khí cuồng nhiệt trong các trận đấu bóng bầu dục, mà còn là biểu tượng của lịch sử thể thao đại học Mỹ, gắn liền với những HLV huyền thoại và các kỷ lục ấn tượng trong hơn 95 năm qua.
Bryant-Denny (100.077 chỗ ngồi) tọa lạc tại Tuscaloosa, bang Alabama, là sân nhà của đội bóng bầu dục Alabama Crimson Tide thi đấu tại Southeastern Conference (SEC). Khánh thành năm 1929 với tên gọi Denny nhằm tôn vinh George H. Denny, hiệu trưởng trường giai đoạn 1912-1932, sân đã trải qua nhiều lần mở rộng và đổi tên.
Năm 1975, tên HLV lừng danh Paul "Bear" Bryant được bổ sung, còn vào năm 2024, mặt sân chính được đặt theo tên Nick Saban, người dẫn dắt Crimson Tide giành 6 chức vô địch quốc gia từ 2007 đến 2023.
Bryant-Denny hiện là sân lớn thứ tư trong SEC, thứ tám tại Mỹ và thứ mười thế giới. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với bầu không khí cuồng nhiệt trong các trận đấu bóng bầu dục, mà còn là biểu tượng của lịch sử thể thao đại học Mỹ, gắn liền với những HLV huyền thoại và các kỷ lục ấn tượng trong hơn 95 năm qua.
Hồng Duy