Thứ năm, 18/4/2024
Thứ năm, 28/6/2018, 15:03 (GMT+7)

10 người thành công từng học ở trường tốt nhất thế giới

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan hay Buzz Aldrin - người thứ hai đặt chân lên Mặt Trăng từng là sinh viên của Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).

Buzz Aldrin

Ngày 20/7/1969, tàu vũ trụ Apollo 11 rời địa cầu để thực hiện cuộc đổ bộ Mặt Trăng đầu tiên của con người. Phi hành gia Mỹ Buzz Aldrin là người thứ hai đặt chân Mặt Trăng, sau Neil Armstrong. Ông đã lấy bằng tiến sĩ ở Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vào năm 1963. Đây là đại học tốt nhất thế giới, theo xếp hạng của QS. Ảnh: Los Angeles Times

Ilene S. Gordon

Là chủ tịch, giám đốc điều hành Ingredion Incorporated, bà lấy bằng cử nhân Toán học tại MIT năm 1975 nhưng sau đó lại quyết định đi theo hướng kinh doanh chứ không trở thành giáo viên dạy Toán như dự định ban đầu. Một năm sau, bà tốt nghiệp thạc sĩ trường Quản lý MIT Sloan. Sự thành công của Ilene S. Gordon được nhiều người biết đến. Bà được xếp hạng 45 trong danh sách 50 phụ nữ quyền lực nhất trong kinh doanh do tạo chí Fortune bình chọn năm 2015. Ảnh: Forbes

Richard Feynman

Feynman từng theo học lớp nâng cao "Giới thiệu về Vật lý lý thuyết" ở MIT dành cho sinh viên sau đại học và tốt nghiệp trường này vào năm 1939. Sau đó, ông nghiên cứu, lấy bằng tiến sĩ từ Đại học Princeton trước khi tham gia Dự án Manhattan nổi tiếng (dự án nghiên cứu và chế tạo những quả bom nguyên tử đầu tiên trong Thế chiến II). Về sau, ông tham gia giảng dạy ở Đại học Cornell và Caltech. Năm 1965, ông giành giải Nobel Vật lý với nghiên cứu về điện động lực học lượng tử. Ảnh: CNN

Jonah Peretti

Jonah Peretti là nhà sáng lập và giám đốc điều hành Buzzfeed. Ông cũng là một trong những người sáng lập The Huffington Post. Ông từng học cử nhân tại Đại học California, Santa Cruz trước khi hoàn thành chương trình sau đại học tại Media Lab của MIT. Ảnh: Recode

Shirley Ann Jackson

Năm 1973, Shirley Ann Jackson trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên có bằng tiến sĩ từ MIT. Sau khi nghiên cứu vật lý hạt nhân, bà được Tổng thống Clinton cho giữ chức chủ trì Ủy ban điều tiết hạt nhân Mỹ và hiện là người đứng đầu Viện Bách khoa Rensselaer. Ảnh: MIT Technology Review

Robin Chase

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ từ trường MIT Sloan vào năm 1986, Robin Chase đã trở thành doanh nhân thành công trong lĩnh vực vận tải. Bà thành lập dịch vụ chia sẻ xe hơi Buzzcar cho riêng mình và là người đồng sáng lập Zipcar - công ty về dịch vụ chia sẻ xe hơi lớn nhất thế giới. Ảnh: American Program Bureau

Kofi Annan

Kofi Annan là tổng thư ký thứ 7 của Liên Hợp Quốc, từ năm 1997 đến năm 2006. Ông được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 2001. Trước đó, Kofi Annan đã học tập, nghiên cứu và lấy bằng thạc sĩ ở trường MIT Sloan. Ảnh: Financial Times

Katharine McCormick

Bà lấy bằng cử nhân về Sinh học ở MIT vào năm 1904, sau đó tham gia nhiều hoạt động từ thiện và đấu tranh vì quyền bầu cử của phụ nữ. Bà đã tài trợ hầu hết nghiên cứu cần thiết để phát triển thuốc tránh thai và kiểm soát sinh sản vào những năm 1960. Qua đời năm 1967, bà để lại số tiền 5 triệu USD cho trường Y khoa của Đại học Stanford để hỗ trợ các nữ bác sĩ. Ảnh: Getty Images

Michael J. Massimino

Nhiều người chỉ biết Michael sau bộ phim sitcom The Big Bang Theory mà không biết ông là một phi hành gia thực sự. Ông lấy bằng thạc sĩ về kỹ thuật cơ khí, công nghệ và chính sách công ở MIT vào năm 1988. Hiện ông là cố vấn cao cấp về các chương trình không gian của Intrepid Sea, Air & Space Museum ở New York và là giáo sư giảng dạy bộ môn kỹ thuật cơ khí ở Đại học Columbia. Ảnh: The Moth

Andrea Wong

Chủ tịch của Sony International Production tốt nghiệp kỹ sư điện tử tại MIT vào năm 1988 và tiếp tục lấy bằng MBA từ Đại học Stanford. Trước khi làm việc cho Sony, Andrea là giám đốc điều hành của đài ABC tại Mỹ. Ở đây, bà đã hỗ trợ phát triển các chương trình truyền hình nổi tiếng như The Bachelor, Dancing with the Stars and Extreme Makeover. Ảnh: Variety

Dương Tâm - Theo QS Community