Annie Jones (sinh 1860 – mất 1902) là người phụ nữ Mỹ có râu nổi tiếng nhất, sinh ở Virginia. Hiện vẫn chưa rõ bà là trường hợp rậm lông hay một tình trạng gene không liên quan vốn ảnh hưởng đến trẻ em thuộc cả hai giới và tiếp diễn đến khi trưởng thành. Lúc nhỏ, Jones sinh sống bằng cách biểu diễn trong đoàn xiếc, lớn lên là một người soạn nhạc. Cô kết hôn 2 lần, và mất năm 1902 vì lao phổi. |
Julia Pastrana (sinh 1834 - mất 1860) là một phụ nữ bản địa ở Mexico. Tai và mũi của cô lớn khác thường và bộ hàm cũng bất thường. Charles Darwin từng mô tả cô là: "Julia Pastrana, một vũ công Tây Ban Nha, là một phụ nữ rất ấn tượng, nhưng cô có hàm râu đậm chất nam giới và lông ở trên trán... Nhìn bề ngoài, gương mặt cô giống như gorilla". |
Yu Zhenhuan (Cậu bé người lông Trung Quốc), sinh tại thành phố Anshan ở Trung Quốc năm 1979 và bắt đầu mọc lông ở tuổi lên 2. Cuối cùng lông bao phủ 96% cơ thể. Yu có tham vọng trở thành ngôi sao nhạc rock. Hiện anh đã trưởng thành. |
Jesús "Chuy" Aceves sinh tại Mexico, và là người thứ 2 trong gia đình có tình trạng rậm lông này. Chuy đã có vợ và 2 con gái, một trong số đó cũng mắc bệnh giống cha. Năm 2007, Chuy xuất hiện trong sách kỷ lục guiness. |
Cuộc sống với anh em người lông Victor "Larry" và Gabriel "Danny" Ramos Gomez rất u tối. Họ thường bay trong không trung trong các pha nhào lộn biểu diễn. |
Stephan Bibrowski (sinh 1891 - mất 1932) còn được gọi là Người đàn ông có khuôn mặt sư tử. Toàn cơ thể ông phủ đầy lông dài, khiến cho ông có dáng vẻ của sư tử. Bibrowski sinh ra gần Warsaw ở Ba Lan với lớp lông mỏng dài 2 cm trên mình. |
Pruthviraj Patil sinh ra trong một gia đình nông dân ở Ấn Độ, với lông dày phủ khắp người. Cậu và gia đình đã thử nhiều cách khác nhau, từ truyền thống đến hiện đại, để chữa bệnh nhưng đều không hiệu quả. |
Supatra Sasuphan, một cô bé 13 tuổi ở Thái Lan, mắc hội chứng người sói. Cô bé luôn bị bạn bè chế nhạo. Nhưng giờ đây, kỷ lục thế giới Guiness ghi nhận đã khiến cô trở nên nổi tiếng ở trường. Supatra là một trong số 50 người mắc hội chứng Ambras được ghi nhận từ thời Trung cổ. Bệnh do một rối loạn nhiễm sắc thể. |
Percilla sinh năm 1911 ở Puerto Rico. Khi còn nhỏ, cô và cha mẹ đã tới New York để được bác sĩ kiểm tra. Cô ở lại đây 7 tháng rồi trở về quê hương. Percilla qua đời năm 2001 ở tuổi 89. |
Sinh năm 1868 ở Nga, Fedor Jeftichew đã sống một cuộc đời khá ổn, trở nên nổi tiếng thế giới và giầu có. Ông nói tiếng Nga, Đức và Anh. |
Thuận An (theo oddee)