![]() |
|
Mikhail Prokhorov hiện là doanh nhân giàu nhất nước Nga với tài sản 14,1 tỷ USD. Ảnh: Ria Novosti. |
![]() |
|
Xếp ở vị trí thứ 2 là ông chủ câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, Roman Abramovich, với tổng tài sản khoảng 13,9 tỷ USD. Ảnh: Russiablog. |
![]() |
|
Ông trùm ngành thép Vladimir Lisin đứng thứ 3, nhưng bị mất khoảng 65% tổng giá trị tài sản. Hiện ông chỉ còn 7,7 tỷ USD so với 22,2 tỷ năm 2007. Ảnh: Russiablog. |
![]() |
|
Vagit Alekperov - CEO của tập đoàn dầu khí Lukoil, giữ vị trí thứ 4 với 7,6 tỷ USD. Ảnh: Russiablog. |
![]() |
|
Suleiman Kerimov từng phất lên nhờ các khoản đầu tư thành công vào tập đoàn dầu khí Gazprom và ngân hàng Sberbank. Tài sản của ông bị giảm khá nhiều và hiện còn 7,5 tỷ USD, xếp thứ 5. Ảnh: Russiablog. |
![]() |
|
Đồng sở hữu tập đoàn Alpha Mikhail Fridman để tuột mất vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng năm trước. Năm nay ông tụt xuống thứ 6 sau khi tài sản hao hụt mất 16 tỷ USD chỉ trong một năm. Ảnh: Ria Novosti. |
![]() |
|
Tỷ phú Vladimir Potanin đứng vị trí thứ 7 với 5 tỷ USD. Ảnh: AP. |
![]() |
|
Ông trùm kim loại Oleg Deripaska từng dẫn đầu danh sách những tỷ phú giàu nhất Nga năm 2007 với 40 tỷ USD. Năm nay ông tụt một mạch xuống vị trí thứ 8, sau khi để mất khoảng 35 tỷ USD. Ảnh: Ria Novosti. |
![]() |
|
Lần đầu xuất hiện trong danh sách Top 10 là Dmitry Rybolovlev, đứng thứ 9, với số tài sản ước tính 4,6 tỷ USD. Ảnh: Ria Novosti. |
![]() |
|
Vị trí cuối cùng trong danh sách thuộc về Alisher Usmanov với 4,5 tỷ USD. Ông là một cổ đông lớn của câu lạc bộ bóng đá Anh Arsenal. Ảnh: Ria Novosti. |
Ngọc Quỳnh









