Thứ ba, 23/4/2024
Thứ sáu, 1/7/2022, 15:59 (GMT+7)

10 ngôi sao trở thành cầu thủ tự do hôm nay

Paul Pogba, Angel di Maria, Luis Suarez, Ousmane Dembele... là những cầu thủ hết hợp đồng và trở thành cầu thủ tự do từ hôm nay 1/7.

Paul Pogba từ chối gia hạn hợp đồng và lần thứ hai rời Man Utd theo diện cầu thủ tự do. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, tiền vệ Pháp sẽ cập bến Juventus theo dạng miễn phí, giống lần đầu chia tay sân Old Trafford hè 2012. Pogba sẽ nhận 8,5 triệu USD tiền lương mỗi mùa theo hợp đồng ba năm với Juventus, kém hơn một nửa khi khoác áo Man Utd. Ảnh: PA

Luis Suarez gia nhập Atletico khi bị Barca ruồng bỏ năm 2020. Tiền đạo Uruguay thăng hoa với 21 bàn và ba kiến tạo giúp Atletico đăng quang La Liga mùa 2020-2021, nhưng sa sút và mất vị trí chính thức mùa trước. Theo Marca, Suarez đang lựa chọn bến đỗ để chuẩn bị tốt nhất cho World Cup 2022, với River Plate là CLB tiềm năng. Ảnh : EFE

Ousmane Dembele hồi sinh dưới trướng HLV Xavi khi trở thành Vua kiến tạo La Liga mùa trước với 13 đường. Vì thế, Barca đổi ý muốn cầu thủ chạy cánh người Pháp gia hạn. Đôi bên đàm phán suốt một năm qua, nhưng không tìm được tiếng nói chung. Hai tuần trước, Dembele được cho đã từ chối đề nghị cuối cùng của Barca về việc ký hợp đồng mới. Chelsea là một trong những "ông lớn" của bóng đá châu Âu muốn sự phục vụ của Dembele. Ảnh: EFE

Angel Di Maria khép lại bảy năm khoác áo PSG với 93 bàn, 119 kiến tạo và 18 danh hiệu. Giống Pogba, Di Maria nhiều khả năng sẽ cập bến Juventus theo dạng tự do. Trước đó, ngôi sao Argentina được cho để ngỏ khả năng gia nhập Barca. Tuy nhiên, việc chủ sân Camp Nou chần chừ trong việc đàm phán vì khó khăn kinh tế khiến Di Maria mất kiễn nhẫn. Ảnh: AFP

Paulo Dybala chia tay Juventus sau bảy năm, và sẽ không tái hợp với Pogba. "Lão bà" đạt thỏa thuận gia hạn bốn năm với Dybala hồi tháng 10/2021, nhưng đổi ý sau khi chiêu mộ Dusan Vlahovic ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tương lai của tiền đạo Argentina hiện không rõ ràng, khi Inter chiêu mộ Romelu Lukaku theo hợp đồng cho mượn và đã rút khỏi đàm phán với Dybala. Ảnh: imago

Christian Eriksen gia nhập Brentford theo hợp đồng nửa năm hồi tháng 1/2022, sau khi chia tay Inter vì luật Serie A không cho phép cầu thủ mang thiết bị khử rung tim để thi đấu. Eriksen phải lắp thiết bị này sau khi bị ngưng tim trong trận Đan Mạch - Phần Lan tại Euro 2021. Eriksen trở lại ấn tượng với một bàn và bốn kiến tạo ở nửa cuối mùa trước, và được Brentford đề nghị gia hạn. Ngoài ra, anh được tân HLV Erik ten Hag nhắm tới trong kế hoạch phục hưng Man Utd. Ảnh: AP

Franck Kessie muốn tăng lương nhưng không được Milan chấp thuận. Đội chủ sân San Siro, vì thế, để ngôi sao Bờ Biển Ngà rời đi theo dạng tự do, như từng làm với thủ thành Gianluigi Donnarumma và tiền vệ Hakan Calhanoglu hè 2021. Theo Romaro, Kessie đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế và ký hợp đồng bốn năm với Barca từ tháng Ba. Tuy nhiên, Barca chưa thể công bố thương vụ vì khó khăn kinh tế và quỹ lương phình to. Ảnh: AFP

Andreas Christensen cũng đạt thỏa thuận gia nhập Barca từ nửa cuối mùa trước. HLV Thomas Tuchel tiết lộ trung vệ Đan Mạch từ chối gia hạn, và nhiều lần chủ động xin không đá các trận của Chelsea vì lý do sức khỏe. Nhưng giống với Kessie, Barca chỉ có thể đăng ký Christensen vào danh sách đăng ký mùa tới nếu bán bớt cầu thủ và giải phóng quỹ lương. Ảnh: PA

Marcelo tới Madrid từ tháng 1/2007, khi 18 tuổi và rời đi sau 16 mùa giải với nhiều vinh quang. Ngôi sao người Brazil đá 546 trận, ghi 38 bàn và cùng Real giành 25 danh hiệu, gồm sáu La Liga và năm Champions League. Anh được cho từ chối tới MLS và muốn tiếp tục thi đấu ở châu Âu. Ngoài Marcelo, Isco cũng chia tay Real sáu chín mùa, và đang được Real Betis và Sevilla liên hệ. Ảnh: AP

Andre Onana là một trong những thủ môn triển vọng nhất châu Âu, trước khi nhận án phạt treo giò một năm hồi tháng 2/2021 do sử dụng chất cấm. Theo UEFA, chất cấm có trong nước tiểu của thủ thành Cameroon ở cuộc kiểm tra hồi tháng 10/2020 là Furosemide. Onana trở lại nửa cuối mùa trước và có chín lần ra sân cho Ajax, gồm hai trận tại Champions League. Trước khi nhận án của UEFA, anh từng được Arsenal, Barca, Tottenham và Dortmund liên hệ. Ảnh: ANL

Bên cạnh những cái tên kể trên, nhiều ngôi sao khác cũng trở thành cầu thủ tự do từ hôm nay, gồm Axel Witsel (Dortmund), Henrikh Mkhitaryan (AS Roma), Andrea Belotti (Torino), Edinson Cavani, Jesse Lingard (Man Utd), Alessio Romagnoli (Milan), Divock Origi (Liverpool), Corentin Tolisso (Bayern) hay Federico Bernardeschi (Juventus).

Hồng Duy