Ngày 14/3, trong phiên sơ thẩm mở tại TAND Nghệ An, Trần Ngọc Quân (17 tuổi, trú thị xã Thái Hòa) khai chiều 15/10/2013 mang máy tính đi cầm cố lấy tiền tiêu. Dọc đường về do bị thủng săm, Quân dắt xe đạp vào nhà bác ruột Tô Thị Loan (57 tuổi) để mượn bơm.
![tran-ngoc-quan-8895-1394789571.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/03/14/tran-ngoc-quan-8895-1394789571.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9mTzNDXIPFQlN3kQUYgC8A)
Trần Ngọc Quân đứng co ro tại tòa hôm nay 14/3. Ảnh: H.B
Thấy bà Loan ở nhà một mình đang ngồi thái rau lợn, Quân chào rồi bảo "cho cháu mượn cái bơm xe đạp". Lúc cầm bơm quay ra, để ý thấy bà bác đeo hoa tai vàng, Quân nảy lòng tham.
Quân vào nhà tìm dao rồi đi ra phía sau lưng, dùng sống dao đánh mạnh vào đầu bà Loan. Khi nạn nhân ngã bất tỉnh, Quân vừa tháo đôi hoa tai vừa nói "cháu xin lỗi, cho cháu xin chỉ vàng".
Mới tháo xong một bên tai thì bà Loan tỉnh dậy la hét, đứa cháu tiếp tục tấn công quyết lấy bằng được. Bỏ đôi hoa tai vào túi quần, Quân vứt con dao gây án xuống giếng rồi về tắm rửa, mang bộ quần áo dính máu đưa ra sông vứt. Cậu ta mang đôi hoa tai đến tiệm cầm đồ bán lấy tiền chuộc máy tính.
Bà Loan sau đó được người thân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu. Biết bác còn sống, đêm cùng ngày Quân tới công an đầu thú.
Tại phiên tòa hôm nay, Quân bị phạt 8 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cướp tài sản.
Hải Bình