Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Đặng Nam Trung mức án 10 năm tù về tội "tham ô tài sản", cao hơn mức án Viện kiểm sát đề nghị trước đó (5-7 năm). Tòa cũng buộc nguyên giám đốc Công ty IDC phải bồi thường cho doanh nghiệp này 1,3 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử không xem xét các tài sản hiện vẫn bị kê biên có giá trị hàng chục tỷ đồng của gia đình Đặng Nam Trung vì cho rằng trong hồ sơ tang vật của vụ án không có. Những tài sản này bị kê biên trong vụ cố ý làm trái đã được tách ra để xử lý riêng.
![]() |
Đặng Nam Trung (phải) và Phạm Văn Đông. Ảnh: V.M. |
Tòa cũng thừa nhận quá trình tố tụng của vụ án có nhiều sai sót nhưng cho rằng đã được cơ quan điều tra và VKSND Tối cao khắc phục, như việc thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội tham ô đối với Đặng Nam Trung vào tháng 7...
Về việc cơ quan điều tra không hề tiến hành lấy cung bị cáo kể từ khi khởi tố bị can mà sử dụng toàn bộ bản cung cũ từ nhiều năm trước là do khi Đặng Nam Trung đề nghị thay đổi điều tra viên không được chấp nhận, bị cáo đã bất hợp tác với cơ quan điều tra. Vì vậy, Hội đồng xét xử cho rằng các bản cung này còn giá trị pháp lý.
Ngoài ra, đối với những kiến nghị của các luật sư và tố cáo của gia đình bị cáo về việc ông Lý Anh Quán, nguyên phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, đã ra quyết định xử lý tang vật (hơn 9.000 m2 đất) trái pháp luật gây thiệt hại cho gia đình bị cáo Trung, thì HĐXX cho rằng "thuộc thẩm quyền của Bộ công an chứ Tòa không có quyền xem xét".
Bị cáo Phạm Văn Đông, nguyên giám đốc công ty Thương mại tổng hợp Phú Yên - người cùng bị xét xử với Đặng Nam Trung trong vụ tham ô này, bị phạt 3 năm tù nhưng được hưởng án treo.
Vũ Mai