Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 6/12/2021, 14:22 (GMT+7)

10 mỹ nhân từng đăng quang Miss Grand International

Thùy Tiên, 23 tuổi, là gương mặt mới nhất trong số 10 mỹ nhân giữ vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 23 tuổi, vượt gần 60 thí sinh và đoạt vương miện trong chung kết tối 4/12 tại Bangkok, Thái Lan. Cô là thí sinh Việt Nam đầu tiên chiến thắng tại cuộc thi.

Người đẹp sinh năm 1998 ở TP HCM, cao 1,7 m, số đo ba vòng 82-61-91 cm. Cô từng là sinh viên ngành Ngữ văn Pháp khóa 2016 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, đã bảo lưu kết quả học tập. Năm 2019, Thùy Tiên bắt đầu theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen.

Năm 2017, Thùy Tiên về nhì cuộc thi Hoa khôi Nam bộ. Cô vào Top 5 và đoạt danh hiệu "Người đẹp Nhân ái" Hoa hậu Việt Nam 2018. Trước Miss Grand, cô đại diện quốc gia thi Miss International 2018 nhưng không được xếp hạng.

Thùy Tiên đăng quang Miss Grand 2021
 
 

Khoảnh khắc đăng quang của Thùy Tiên tại Miss Grand 2021. Video: MGI

Janelee Chaparro - đại diện Puerto Rico - vượt 70 thí sinh và đăng quang năm đầu tiên tổ chức tại Thái Lan. Sau khi chiến thắng, cô đến nhiều quốc gia như Myanmar, Cambodia, Malaysia, South Sudan, Thái Lan, Puerto Rico, Singapore và Philippines... Người đẹp cao 1,7 m, hiện làm mẫu thời trang. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động của ban tổ chức Miss Grand, làm giám khảo cuộc thi năm 2017 ở Việt Nam.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là sân chơi sắc đẹp thường niên do Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập và điều hành từ năm 2013, trụ sở ở Thái Lan. Cuộc thi mang tính giải trí cao, đồng thời người đăng quang có cơ hội đến nhiều nơi trên thế giới tham gia các hoạt động từ thiện, quảng bá, lan tỏa thông điệp "chấm dứt chiến tranh và bạo lực"...

Lees Garcia - đại diện Cuba - vượt 84 thí sinh và chiến thắng năm 2014. Cô cao 1,71 m, có mẹ là người Puerto Rico và hiện định cư tại Miami, Mỹ. Garcia cũng là phụ nữ Cuba đầu tiên thắng một cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Sau khi đăng quang, cô đến thăm một số nước như Thái Lan, Nam Sudan với vai trò hoa hậu. Người đẹp hiện làm mẫu thời trang và blogger.

Anea Garcia của Cộng hòa Dominica vượt 76 thí sinh để giành ngôi vị cao nhất trong chung kết Miss Grand International 2015 tại Bangkok, Thái Lan. Anea Garcia sinh năm 1994, cao 1,83 m. Đầu năm 2016, ban tổ chức thông báo tước vương miện vì cho rằng cô không hoàn thành nghĩa vụ và có nhiều đòi hỏi vô lý.

Á hậu 1 Claire Elizabeth Parker - người Australia - được chọn thay thế Anea Garcia. Cô sinh năm 1991, cao 1,73 m, làm mẫu thời trang và huấn luyện viên thể hình. Năm 2019, ban tổ chức Miss Grand tiếp tục thông báo hủy danh hiệu của Parker vì cô muốn thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia.

Ariska Putri Pertiwi - đại diện Indonesia - vượt 75 thí sinh và trở thành người đẹp châu Á đầu tiên đăng quang khi chiến thắng năm 2016. Cô cao 1,73 m, số đo ba vòng là 82-64-92 cm, từng theo ngành y tại Đại học Islamic of North Sumatera, Indonesia. Cùng năm, chuyên trang Global Beauties trao Pertiwi danh hiệu Miss Grand Slam (Hoa hậu của các Hoa hậu).

Trong nhiệm kỳ, Ariska Putri Pertiwi tới Hà Lan, Trung Quốc, Indonesia, Israel, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Palestine, Pháp, Tanzania, Thái Lan, Ukraine, Mỹ và Việt Nam. Cô được đánh giá là hoa hậu hoạt động tích cực nhất trong lịch sử cuộc thi. Người đẹp Indonesia làm việc trong ngành y và cưới một chính trị gia tại quê nhà.

Năm 2017, người đẹp Peru Maria Jose Lora vượt 76 thí sinh và lên ngôi cao nhất tại cuộc thi tổ chức ở Kiên Giang, Việt Nam. Cô sinh năm 1990, cao 1,8 m, số đo ba vòng 89-60-89 cm. Trong nhiệm kỳ, Lora đến thăm 13 quốc gia gồm Thái Lan, Colombia, Venezuela, Ấn Độ, Việt Nam, Myanmar, Trung Quốc, Indonesia, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Mỹ và Peru.

Clara Sosa - đại diện Paraguay - vượt 74 thí sinh và chiến thắng năm 2018. Cô sinh năm 1993, cao 1,75 m với số đo ba vòng 89-61-91 cm. Sau khi đăng quang, hoa hậu có sự nghiệp thành công trong làng giải trí quê nhà, làm mẫu thời trang và dẫn chương trình truyền hình.

Valentina Figuera, 21 tuổi, vượt 59 thí sinh và chiến thắng cuộc thi ở quê nhà Venezuela năm 2019. Cô học ngành kiến trúc, cao 1,84 m và có số đo ba vòng lần lượt 89-61-89 cm. Sau cuộc thi, người đẹp đến một số quốc gia như Thái Lan, Campuchia, Indonesia... Tuy nhiên, vì Covid-19, cô không có nhiều cơ hội đi nước ngoài như những người tiền nhiệm.

Người đẹp Mỹ gốc Ghana Abena Appiah vượt 52 thí sinh và đăng quang cuộc thi năm 2020, trở thành thí sinh da màu đầu tiên đoạt vương miện Miss Grand International. Cô sinh năm 1993, cao 1,72 m, hiện là diễn viên phim truyền hình. Trước khi đăng quang, hoa hậu có sự nghiệp giải trí thành công, góp mặt trong các MV của nhiều ngôi sao như Jennifer Lopez, Bruno Mars...

Giống người tiền nhiệm Valentina Figuera, Appiah không có cơ hội đến nhiều quốc gia làm nhiệm vụ vì dịch. Thời gian tránh dịch, cô thử sức với vai trò ca sĩ, phát hành một số đĩa đơn tại quê nhà.

Khoảnh khắc Abena Appiah đăng quang
 
 

Khoảnh khắc Abena Appiah đăng quang Miss Grand 2020. Video: MGI

Phương Mai (ảnh: MGI)