![]() |
| Đảo nhân tạo sẽ có cây xanh như hòn đảo này. |
Một con đê giữa eo biển sẽ ngăn dòng nước lạnh từ Bắc Băng Dương đổ vào Thái Bình Dương, đưa khoảng 500 triệu m3 nước lạnh vào vịnh Bering. Như thế trong 10 năm, có thể không còn các khối băng ở Bắc Băng Dương nữa. Khí hậu Bắc Cực trở nên ôn hoà, con người và sinh vật có thể sống ở đây, giảm được mật độ dân số thế giới.
2. Những đảo nhỏ nhân tạo
Đến cuối thế kỷ 21, khoảng 100 triệu người có thể sẽ sống trên các đảo nhỏ nhân tạo cách bờ biển vài km. Những đảo này làm bằng các vật liệu mềm, đơn tính, chịu được sóng biển.
3. Biển nhân tạo
Một số nhà khoa học Đức có ý định đắp một con đê lớn chặn nước sông Congo chảy ra Đại Tây Dương. Chỉ cần 3-4 m mỗi năm, một vùng rộng lớn ở Congo sẽ trở thành “hồ Congo”, hợp với các hồ lân cận tạo nên một biển nhân tạo có diện tích gần 4 triệu km2. Cộng thêm các biện pháp thuỷ lợi, châu Phi khô cằn, nóng bỏng sẽ trở thành nơi có khí hậu ôn hoà.
4. Chiếc cầu lớn trên eo biển Gibralta
Chiếc cầu này dài 27 km, rộng hơn 100 m nối liền Tây Ban Nha với Malacca, nối liền châu Âu với châu Phi. Cầu này có 3 luồng đường dành cho ô tô và 2 đường xe lửa.
5. Thành phố không gian
Năm 2050, trạm quỹ đạo không gian hiện nay sẽ thành một thành phố có người ở. Thành phố không có xe hơi và không có quá một vạn người.
6. Lấp biển
Nếu lấp được eo biển Mông Cổ giữa vùng Siberia và một hòn đảo giáp với Nhật Bản thì sẽ ngăn được hải lưu rét buốt từ phía bắc chạy về phía nam, khiến khí hậu bắc Nhật Bản ấm áp hơn.
7. Đường siêu cao tốc
Một đường siêu cao tốc vượt qua băng giá và sa mạc có thể rút ngắn thời gian đi từ New York tới Oslo (thủ đô của NaUy). Một con đường khác lớn hơn sẽ nối liền Paris với Bắc Kinh.
8. Hồ chứa nước trên núi Himalaya
Có thể xây hồ chứa nước trên núi này để tăng nguồn điện cho Ấn Độ. Trước hết phải đổi dòng một số con sông ở Ấn Độ và phá một số dãy núi của Nepal. Cuối cùng phải xây một con đê lớn ở bắc Ấn Độ.
9. Thuyền bay
Một kế hoạch đầy lãng mạn dự tính sẽ dùng thuyền bay đưa con người đến những vùng khó đặt chân tới. Thuyền bay không cần đường băng dài hay sân bay và dùng ít năng lượng.
10. Xây dựng hồ “Caterla”
Hồ chứa nước nhân tạo Caterla có diện tích khoảng 15.000 km2 được dự kiến xây dựng lấy nước từ 3 nguồn: sông Nil, lòng đất và các con ngòi dẫn từ biển. Sau khi hoàn thành, sức phát điện của hồ sẽ tăng lên 5-10% làm cho các vùng sa mạc xung quanh thay đổi hẳn. (Theo Science et Vie).
