![]() |
Thủ môn Adler của Leverkusen. |
Rene Adler, CLB Leverkusen: Hợp đồng của thủ môn 26 tuổi sẽ hết hạn sau vài tháng nữa và Leverkusen đã chi khoảng 7 triệu euro để mua thủ môn mới, Bernd Leno. Việc Rene Adler ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian.
Theo giới chuyên môn, kỳ chuyển nhượng mùa đông là cơ hội cho các đội bóng quan tâm đến Adler, trong đó có Hamburg và Schalke, giành được mục tiêu sớm hơn dự kiến. Dĩ nhiên Leverkusen sẽ chỉ cho thủ môn dày dạn kinh nghiệm ra đi trước hạn nếu nhận được khoản tiền chấp nhận được. Trở ngại duy nhất là Adler mới bình phục sau gần một năm dưỡng thương đầu gối.
Michael Ballack, Leverkusen: Nếu tiền vệ 35 tuổi không được chơi thường xuyên và Leverkusen bị loại ở vòng bảng Champions League thì khả năng ra đi gần như chắc chắn. Nhưng hiện Ballack đã lấy lại vai trò quan trọng tại sân BayArena, còn đội á quân Bundesliga mùa trước sắp có cơ hội so tài với Barca ở vòng 16 đội Champions League. Chỉ CLB thực sự muốn, có thừa khả năng tài chính và độ hấp dẫn mới có thể kéo cựu ngôi sao của Bayern Munich khỏi Leverkusen trong tháng 1/2012.
Lucas Barrios, Dortmund: Tiền đạo người Paraguay đã trở thành cầu thủ bị lãng quên tại Dortmund sau một thời gian dài dưỡng thương. Vị trí đá chính đã thuộc về Robert Lewandowski còn chỗ của Barrios là băng ghế dự bị.
Giống Adler, Barrios cảm thấy không hài lòng với kiếp dự bị và sẵn sàng ra đi. Dortmund đang cần tiền đầu tư vào các bản hợp đồng lớn trong mùa hè nên cũng không loại trừ khả năng bán tiền đạo 27 tuổi.
Giới truyền thông cho biết CLB Espanyol muốn mượn Barrios kèm theo điều khoản mua đứt. Nhưng một CLB Tây Ban Nha khác là Sevilla có thể phá ngang với mức giá 12 triệu euro.
Jefferson Farfan, Schalke: Một trong những ngôi sao chơi hay nhất tại Champions League mùa trước đã trì hoãn việc gia hạn hợp đồng với Schalke để nuôi hy vọng chuyển tới một CLB lớn. Nhưng có nhiều tín hiệu cho thấy Farfan có thể sẽ thua trong canh bạc này.
Giới truyền thông cho biết Schalke đã tính chuyện thay Farfan, điển hình là vụ mượn Chinedu Obasi. Một nguồn tin còn tiết lộ đội vào bán kết Champions League mùa trước sẵn sàng cho ngôi sao người Peru ra đi với giá chỉ khoảng 7 triệu euro trong tháng 1. Nếu điều này thành hiện thực, nhiều khả năng Farfan sẽ gia nhập Inter Milan của HLV Claudio Ranieri.
Mario Gotze, Dortmund: Nhiều chuyên gia từng so sánh tiền vệ 19 tuổi người Đức với thần đồng Neymar của Brazil. Hai tài năng trẻ đã có dịp đối đầu trực tiếp trong trận giao hữu giữa hai đội tuyển quốc gia và Gotze thể hiện phong độ ấn tượng hơn khi giúp Đức giành chiến thắng 3-2.
Giới truyền thông cho biết Dortmund sẽ cố giữ “viên ngọc quý” trong tháng 1/2012. Nhưng vấn đề là khoản tiền 35 triệu euro có sức hấp dẫn quá lớn và Dortmund khó lòng từ chối. Báo chí Anh cho biết Chelsea và một đại gia Tây Ban Nha sẵn sàng chi khoản tiền này để mua thần đồng bóng đá Đức.
![]() |
Podolski chưa gặp vận. |
Mats Hummels, Dortmund: Giống Gotze, Hummels gây ấn tượng mạnh cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Nhiều chuyên gia thậm chí đánh giá cầu thủ 23 tuổi là một trong những hậu vệ hàng đầu châu Âu.
Dortmund chẳng có lý do gì để bán Hummels khi mùa bóng 2011-12 mới đi hết một nửa chặng đường. Giới truyền thông đánh giá khả năng ra đi của anh trong tháng 1 là rất thấp dù có dấu hiệu Arsenal muốn đưa anh tới sân Emirates. Hợp đồng của Hummels có thời hạn tới năm 2014.
Lukas Podolski, Cologne: Sau nhiều năm khó khăn, tiền đạo gốc Ba Lan đã trở lại với vẻ tự tin và nụ cười trên môi. Podolski là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại Bundesliga, góp công lớn giúp Cologne trụ hạng.
Ở tuổi 26, Podolski không muốn chôn chân mãi ở một CLB thường thường bậc trung như Cologne. Nếu Dortmund không đủ tham vọng và khả năng tài chính, có thể Podolski sẽ ra nước ngoài. Arsenal là sự lựa chọn không tồi vì HLV Arsene Wenger là chuyên gia biến tài năng trở thành ngôi sao lớn.
Marco Reus, Monchengladbach: Giống Podolski, phát hiện mới của Bundesliga không muốn chôn chân mãi tại Borussia Moenchengladbach. Reus thuộc mẫu cầu thủ đa năng, có thể làm tốt cả hai nhiệm vụ là kiến tạo và ghi bàn. Bằng chứng là Reus đang chiếm vị trí cao trong các thống kê tại Bundesliga 2011-12.
Giới chuyên môn cho biết có thể Reus sẽ chuyến tới Bayern hoặc Dortmund trong tương lai gần. Khả năng ra nước ngoài chỉ có thể thành công sau một thời gian thể hiện nữa.
Zdravko Kuzmanovic, Stuttgart: Hòa nhập thất bại tại Stuttgart là lý do đẩy Kuzmanovic tới cánh cửa ra đi trong tương lai gần. Nhưng tiền vệ người Serbia cũng không có nhiều lý do để suy nghĩ vì Stuttgart từng xuất khẩu thành công nhiều cầu thủ như Mario Gomez, Sami Khedira, Christian Trasch, Sebastian Rudy.
Giới truyền thông cho biết Kuzmanovic muốn trở lại Serie A. Đây là thông tin tốt cho một số đội đang muốn tăng cường tuyến giữa như Udinese, Palermo, Roma.
Ivica Olic, Bayern Munich: Ở tuổi 32, tiền đạo người Croatia đã trở thành cầu thủ bị lãng quên tại sân Allianz Arena. Phong độ xuất sắc của Mario Gomez khiến Olic gần như không có cơ hội ra sân đá chính. HLV Jupp Heynckes thậm chí tin dùng các cầu thủ trẻ hơn Olic trong trường hợp cần thay người.
Tuổi có thể là vấn đề ngăn Olic chuyển tới một CLB lớn khác. Thời đỉnh cao mùa 2009-2010 đã qua và tiền đạo người Croatia không còn nhiều lựa chọn. Thậm chí tới Trung Đông có thể là phương án hay.
* Các pha cản phá hay nhất của thủ môn Rene Adler (xem clip).
* Top 10 bàn thắng của tiền vệ Michael Ballack (xem clip).
* Lucas Barrios trình diễn phong độ cao trong mùa bóng 2010-11 (xem clip).
* Farfan tăng tốc ghi bàn ngoạn mục trong trận Schalke - Leverkusen (xem clip).
* Gotze chói sáng trong trận giao hữu Đức - Brazil (xem clip).
* Hummels tỏa sáng ở vị trí hậu vệ của Dortmund (xem clip).
* Top 5 bàn thắng của tiền đạo Lukas Podolski trong mùa bóng 2010-11 (xem clip).
* Những màn trình diễn của Marco Reus (xem clip).
* Những màn trình diễn của Kuzmanovic (xem clip).
* Olic ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 trong trận tứ kết lượt đi Champions League 2010 giữa Bayern và Man Utd (xem clip).
Thùy Dương