1. Tên khai sinh của bà là Alice Laidlaw.
2. Alice Munro sinh ngày 10 tháng 7 năm 1931 ở thị trấn Wingham, Ontario, Canada. Địa danh này sau đó đã xuất hiện thường xuyên trong các câu chuyện của nhà văn (với các tên gọi khác như Jubilee hay Hanratty)
3. Cha của Alice Munro là hậu duệ trực tiếp của James Hogg - tác giả cuốn "The Private Memoirs" và "Confessions of a Justified Sinner".
4. Alice Munro nói rằng bà bắt đầu tìm niềm vui trong các cuốn sách sau khi mẹ của bà - một giáo viên - bị chuẩn đoán mắc bệnh Parkinson, khi đó Alice mới 10 tuổi và là chị của hai đứa em.
5. Alice Munro giành được một suất học bổng ngành báo chí tại Đại học Western Ontario. Để có thể trang trải chi phí học tập cũng như cuộc sống, nhà văn đã phải làm rất nhiều việc kể cả việc phải bán máu cũng như việc chọn lọc thuốc lá. Alice Munro xuất bản tác phẩm đầu tiên "The Dimensions of a Shadow" vào năm 1950 khi còn là một sinh viên.
Alice Munro - chủ nhân Nobel văn học 2013 |
6. Năm 1951, bà nghỉ học và kết hôn với Jim Munro. Họ có bốn người con: Sheila, Catherine, Jenny và Andrea. Catherine đã mất sau khi chào đời được 15 tiếng.
7. Alice Munro mở hiệu sách Munro’s Books cùng với người chồng đầu tiên của bà - Jim Munro vào năm 1963. Thời điểm này, hầu như chỉ có độc nhất Alice Munro và chồng bà là dùng USP (thiết bị lưu trữ dữ liệu) để cung cấp các bản sách mềm trong khi nhiều nhà sách truyền thống xem thường phương pháp đó. Hiệu sách Munro’s Books hiện nay vẫn mở cửa tại tiểu bang Victoria, British Columbia.
8. Chồng thứ hai của Alice Munro - nhà địa lý học Gerry Fremlin - chính là bạn cũ từ thời đại học của nhà văn. Họ quyết định kết hôn sau khi bất ngờ gặp lại nhau và uống với nhau ba ly rượu martini.
9. Khi Alice Munro giành giải Man Booker 2009, giám khảo Jane Smiley đã miêu tả tác phẩm của bà là "hoàn hảo một cách thực tế".
10. Bà là công dân Canada đầu tiên giành giải Nobel Văn học (Nhà văn Saul Bellow sinh ra ở Canada nhưng ông đã trở thành công dân Mỹ vào năm 1941, 26 năm trước khi ông giành giải Nobel).
Lê Phượng