Johnny Giles chuyển sang Leeds United năm 1963 (phí chuyển nhượng 33.000 bảng Anh). Sau thảm họa máy bay tại Munich năm 1958, tiền vệ người Ireland trưởng thành và đóng vai trò trụ cột trong đội hình của MU. Thành tích nổi bật của ông là đưa đội đoạt Cup FA năm 1963. Nhưng sau thành công ngắn ngủi, Giles đòi ra đi, chuyển sang Leeds United và giành 2 chức vô địch Anh trong 12 năm thi đấu nổi bật tại đây. Giles luôn được xem là một trong những cầu thủ hay nhất của bóng đá xứ sở sương mù. Chấm điểm vụ chuyển nhượng: 9/10. |
Ray Wilkins sang AC Milan năm 1984 (1,5 triệu bảng). Trong 5 năm chơi cho MU (1979-1984), Wilkins được xem là một trong những tiền vệ giỏi nhất tại sân Old Trafford. Ông đồng thời là tác giả của bàn đem về chiến thắng trong trận chung kết Cup FA 1983. Gia nhập Serie A vào thời điểm Milan vừa trải qua hai lần xuống hạng, chưa lấy lại sức mạnh của một nhà vô địch, Wilkins đã không để lại nhiều ấn tượng. Thành công đáng kể nhất tại Milan là vị trí á quân tại Cup Italy 1985. Wilkins hiện được biết đến với tư cách trợ lý cho HLV Hiddink tại Chelsea, mùa giải vừa qua. Điểm: 6/10. |
Mark Hughes sang Barca năm 1986 (2 triệu bảng). Gây ấn tượng mạnh tại Anh trong giai đoạn nửa đầu thập niên 1980, tiền đạo xứ Wales trở thành thần tượng của các CĐV nhờ khả năng ghi bàn đáng nể. Cùng gia nhập Barca với Gary Lineker, nhưng Mark Hughes đã thi đấu không thành công như vua phá lưới World Cup 1986. Ông chỉ ghi được 4 bàn trong mùa giải đầu tiên. Thất vọng vì khoản đầu tư lãng phí, Barca để Bayern mượn một mùa rồi bán lại cho MU. Điểm: 2/10. |
Paul McGrath sang Aston Villa năm 1989 (400.000 bảng). Bất chấp giúp MU giành 1 Cup FA, sự nghiệp của McGrath năm 1989 bị đe dọa bởi những vấn đề liên quan đến chấn thương và chứng nghiện rượu. Aston Villa đã chớp cơ hội, mở vòng tay chào đón hậu vệ khi đó đã 29 tuổi. Trong 7 năm tại sân Villa Park, Paul được xem là một trong những cầu thủ hay nhất. Năm 1993, anh thậm chí còn được hiệp hội các cầu thủ nhà nghề Anh (PFA) bầu là cầu thủ hay nhất. Điểm: 9/10. |
Andrei Kanchelskis gia nhập Everton năm 1995 (4,5 triệu bảng). Với phong độ của một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất tại xứ sở sương mù, tiền vệ người Nga là cầu thủ chủ chốt, giúp MU thống trị Premier League từ năm 1992 đến 1995. Sau khi xung đột với HLV Alex Ferguson, Kanchelskis được Everton mua với giá kỷ lục của đội. Tại sân Goodison Park, anh đã có mùa giải đầu tiên đáng nhớ, trong đó có 2 bàn vào lưới Liverpool trong trận derby vùng Merseyside. Nhưng ngay sau đó Kanchelskis chuyển sang Serie A để chơi cho Fiorentina rồi sa sút vì chấn thương. Điều quan trọng là Everton đã bán được với giá 8 triệu bảng. Điểm: 7/10. |
Paul Ince đầu quân cho Inter năm 1995 (7,5 triệu bảng). Những năm đầu thập niên 1990, Ince là tiền vệ phòng ngự hay nhất của của MU. Cũng giống Kanchelskis, anh ra đi sau khi mối quan hệ với Sir Alex bị đổ vỡ. Serie A khi đó là giải đấu hay nhất và khốc liệt nhất thế giới nhưng Ince đã chứng tỏ được khả năng, trở thành một trong những cầu thủ Anh chơi thành công tại Italy. Thất bại đáng kể của Ince là cú đá hỏng luân lưu trong trận chung kết Cup UEFA năm 1997 - Inter thua Schalke. Điểm: 7/10. |
Lee Sharpe sang Leeds United năm 1996 (4,5 triệu bảng). Trước thời của Ryan Giggs, có một cầu thủ chạy cánh trái chơi thành công trong màu áo MU. Người đó là Lee Sharpe. Anh được bầu là cầu thủ hay nhất của PFA năm 1991 sau khi giúp MU hạ Barca trong trận chung kết Cup C2. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Giggs đã khiến Sharpe không còn nhiều cơ hội và được phép chuyển sang Leeds năm 1996, khi mới 25 tuổi. Từ đó, Sharpe không bao giờ lấy lại được phong độ và hầu như biến mất khỏi môi trường đỉnh cao. Điểm: 1/10. |
Jaap Stam bỏ sang Lazio năm 2001 (16,5 triệu bảng). Trong thời gian gắn bó với MU, cầu thủ cao lớn người Hà Lan được đánh giá là hậu vệ hay nhất thế giới, góp công lớn vào thành tích đoạt cú ăn ba năm 1999. Sau 3 năm thành công tại sân Old Trafford, Stam bỏ sang Lazio sau khi xích mích với Alex Ferguson về cuốn tự truyện. Tại Serie A, Stam tiếp tục chứng tỏ được giá trị và chuyển tới Milan năm 2004, cùng đội này vào chung kết Champions League 2007. Điểm: 7/10. |
David Beckham gia nhập Real năm 2003 (25 triệu bảng). Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của MU, Beckham đã trải qua 10 năm thi đấu thành công dưới sự dẫn dắt của Sir Alex, giành được mọi danh hiệu tập thể, trong đó có 6 chức vô địch Anh, 2 Cup FA và 1 Champions League. Nhưng cũng như Stam, anh không được lòng vị HLV nghiêm khắc và bị bán sang "dải ngân hà" Real. Gia nhập đội bóng đang lao đao vì tuổi tác, Beckham thi đấu không thành công, dù cuối cùng giành danh hiệu Liga 2007 dưới sự chỉ đạo của Fabio Capello. Điểm: 6/10. |
Van Nistelrooy sang Real năm 2006 (11 triệu bảng). Sau 5 mùa giải thành công, ghi tới hơn 150 bàn thắng cho MU, tiền đạo người Hà Lan cũng phải ra đi vì đổ vỡ quan hệ với HLV. Nhờ kinh nghiệm của Capello, Van Nistelrooy tiếp tục đạt phong độ cao, ghi 25 bàn tại Liga và giúp Real Madrid đoạt danh hiệu đầu tiên từ năm 2003. Mùa sau đó, anh tiếp tục chơi tốt, ghi 16 bàn và lần thứ 2 vô địch Tây Ban Nha. Điểm: 8/10. |
Cristiano Ronaldo sắp hoàn tất cuộc chuyển nhượng sang Real mùa hè 2009 (80 triệu bảng). Điểm:? |
Thùy Dương tổng hợp