
Yaya và Kolo Toure
Bức ảnh trên được chụp khi hai ngôi sao người Bờ Biển Ngà còn cùng nhau khoác áo Man City. Yaya (trái) thi đấu ở vị trí tiền vệ, giành hai chức vô địch La Liga cùng Barcelona và một Ngoại hạng Anh ở Man City - đội bóng mà hiện tại anh vẫn là nhân tố không thể thiếu. Trung vệ Kolo là cái tên đã quá quen thuộc ở Ngoại hạng Anh, với ba chức vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal và Man City. Từ mùa hè năm nay anh chuyển sang thi đấu cho Liverpool và đang có một vị trí vững chắc ở đội một.
Yaya và Kolo Toure
Bức ảnh trên được chụp khi hai ngôi sao người Bờ Biển Ngà còn cùng nhau khoác áo Man City. Yaya (trái) thi đấu ở vị trí tiền vệ, giành hai chức vô địch La Liga cùng Barcelona và một Ngoại hạng Anh ở Man City - đội bóng mà hiện tại anh vẫn là nhân tố không thể thiếu. Trung vệ Kolo là cái tên đã quá quen thuộc ở Ngoại hạng Anh, với ba chức vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal và Man City. Từ mùa hè năm nay anh chuyển sang thi đấu cho Liverpool và đang có một vị trí vững chắc ở đội một.

Frank và Ronald De Boer
Không chỉ sinh ra từ cùng một mẹ, họ còn là đồng đội của nhau ở năm câu lạc bộ khác nhau (Ajax, Barcelona, Rangers, Al-Rayyan và Al-Shamal) và tổng cộng gần 200 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan. Frank từng là người thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển áo cam, cho đến trước khi bị Edwin Van Der Sar vượt qua. Hiện tại, trên cương vị huấn luyện viên, cặp anh em sinh đôi này tiếp tục hợp tác cùng nhau. Frank là HLV trưởng, còn Ronald là một trong những trợ lý của anh ở Ajax.
Frank và Ronald De Boer
Không chỉ sinh ra từ cùng một mẹ, họ còn là đồng đội của nhau ở năm câu lạc bộ khác nhau (Ajax, Barcelona, Rangers, Al-Rayyan và Al-Shamal) và tổng cộng gần 200 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan. Frank từng là người thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển áo cam, cho đến trước khi bị Edwin Van Der Sar vượt qua. Hiện tại, trên cương vị huấn luyện viên, cặp anh em sinh đôi này tiếp tục hợp tác cùng nhau. Frank là HLV trưởng, còn Ronald là một trong những trợ lý của anh ở Ajax.

Phil và Gary Neville
Cả hai cùng nhau thi đấu cho Man Utd trong 10 năm, trước khi Phil (trái) đầu quân cho Everton năm 2005. Sau đó Gary tiếp tục là lựa chọn số một của đội chủ sân Old Trafford ở vị trí hậu vệ phải, còn cậu em trở thành thủ quân của đội bóng mới với 242 trận ở đó. Hiện tại cả hai đều đã giải nghệ sau khi giành tổng cộng 14 chức vô địch Ngoại hạng Anh, sáu Cup FA... Ở đấu trường Champion League, họ cùng nhau một lần lên đỉnh vinh quang năm 1999. Gary sau đó thêm một lần chiến thắng ở đấu trường này năm 2008, khi Phil đã chia tay Man Utd.
Phil và Gary Neville
Cả hai cùng nhau thi đấu cho Man Utd trong 10 năm, trước khi Phil (trái) đầu quân cho Everton năm 2005. Sau đó Gary tiếp tục là lựa chọn số một của đội chủ sân Old Trafford ở vị trí hậu vệ phải, còn cậu em trở thành thủ quân của đội bóng mới với 242 trận ở đó. Hiện tại cả hai đều đã giải nghệ sau khi giành tổng cộng 14 chức vô địch Ngoại hạng Anh, sáu Cup FA... Ở đấu trường Champion League, họ cùng nhau một lần lên đỉnh vinh quang năm 1999. Gary sau đó thêm một lần chiến thắng ở đấu trường này năm 2008, khi Phil đã chia tay Man Utd.

Brian và Michael Laudrup
Bộ đôi tiền vệ tấn công này được ghi nhận là hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Đan Mạch. Michael (phải), hiện tại là HLV trưởng của Swansea đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh, từng chơi cho Juventus, Barcelona và Real Madrid. Những huyền thoại như Luis Figo, Raul hay Frank Beckenbauer từng ca ngợi Michael như một cầu thủ xuất sắc thế giới. Trong sự nghiệp của mình, Brian từng thi đấu cho Bayern Munich, Milan, Rangers và Chelsea..., giành ba chức vô địch quốc gia Scotland cũng như Serie A và Champions League.
Brian và Michael Laudrup
Bộ đôi tiền vệ tấn công này được ghi nhận là hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Đan Mạch. Michael (phải), hiện tại là HLV trưởng của Swansea đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh, từng chơi cho Juventus, Barcelona và Real Madrid. Những huyền thoại như Luis Figo, Raul hay Frank Beckenbauer từng ca ngợi Michael như một cầu thủ xuất sắc thế giới. Trong sự nghiệp của mình, Brian từng thi đấu cho Bayern Munich, Milan, Rangers và Chelsea..., giành ba chức vô địch quốc gia Scotland cũng như Serie A và Champions League.

Sir Bobby và Jack Charlton
Đây là hai trong số những thành viên của đội tuyển Anh lần duy nhất cho đến nay vô địch World Cup. Ở cấp CLB, Bobby đã ghi 199 bàn trong 606 trận và được xem như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Man Utd. Trong khi đó, người anh - Jack - đã ghi 70 bàn trong 629 lần khoác áo Leeds United dù là một hậu vệ. Năm 2006 CĐV bình chọn ông vào đội hình xuất sắc trong lịch sử Leeds.
Sir Bobby và Jack Charlton
Đây là hai trong số những thành viên của đội tuyển Anh lần duy nhất cho đến nay vô địch World Cup. Ở cấp CLB, Bobby đã ghi 199 bàn trong 606 trận và được xem như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Man Utd. Trong khi đó, người anh - Jack - đã ghi 70 bàn trong 629 lần khoác áo Leeds United dù là một hậu vệ. Năm 2006 CĐV bình chọn ông vào đội hình xuất sắc trong lịch sử Leeds.

Ronald và Erwin Koeman
Ronald, hiện tại là HLV trưởng của Feyenoord, được xem là hậu vệ "mắn bàn" nhất trong lịch sử bóng đá với 193 lần lập công ở 533 trận thuộc các giải vô địch quốc gia. Giai đoạn thành công nhất là ở Barcelona, nơi ông giành bốn La Liga, ba Cup Nhà Vua, một C1... Ông cũng đóng góp 14 bàn cho đội tuyển Hà Lan.
Sự nghiệp của người anh - Erwin - chủ yếu ở Hà Lan và Bỉ. Trong vai trò vị trí tiền vệ, ông cũng được đánh giá cao với khả năng săn bàn (92 bàn trong trận 472 trận).
Ronald và Erwin Koeman
Ronald, hiện tại là HLV trưởng của Feyenoord, được xem là hậu vệ "mắn bàn" nhất trong lịch sử bóng đá với 193 lần lập công ở 533 trận thuộc các giải vô địch quốc gia. Giai đoạn thành công nhất là ở Barcelona, nơi ông giành bốn La Liga, ba Cup Nhà Vua, một C1... Ông cũng đóng góp 14 bàn cho đội tuyển Hà Lan.
Sự nghiệp của người anh - Erwin - chủ yếu ở Hà Lan và Bỉ. Trong vai trò vị trí tiền vệ, ông cũng được đánh giá cao với khả năng săn bàn (92 bàn trong trận 472 trận).

Simeone và Filippo Inzaghi
Filippo (phải), đã giải nghệ sau khi kết thúc mùa giải 2011-2012, là một trong những tiền đạo nổi tiếng nhất từng chơi cho AC Milan. Với 70 bàn, anh chỉ đứng sau Raul (77 bàn) về số lần lập công ở đấu trường châu Âu và là cầu thủ ghi nhiều hat-trick nhất trong lịch sử Serie A (10).
Người em Simone không có được sự nghiệp lẫy lừng như thế, nhưng cũng đã có 11 năm khoác áo Lazio, ghi 28 bàn trong 129 trận ở Serie A và ba lần được gọi vào đội tuyển Italy.
Simeone và Filippo Inzaghi
Filippo (phải), đã giải nghệ sau khi kết thúc mùa giải 2011-2012, là một trong những tiền đạo nổi tiếng nhất từng chơi cho AC Milan. Với 70 bàn, anh chỉ đứng sau Raul (77 bàn) về số lần lập công ở đấu trường châu Âu và là cầu thủ ghi nhiều hat-trick nhất trong lịch sử Serie A (10).
Người em Simone không có được sự nghiệp lẫy lừng như thế, nhưng cũng đã có 11 năm khoác áo Lazio, ghi 28 bàn trong 129 trận ở Serie A và ba lần được gọi vào đội tuyển Italy.

Paolo và Fabio Cannavaro
Cho đến nay Fabio Cannavaro vẫn là hậu vệ duy nhất từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc trong năm của FIFA. Trong sự nghiệp lẫy lừng, anh từng khoác áo Napoli, Parma, Inter, Juventus và Real Madrid... và 136 lần thi đấu cho đội tuyển Italy cho đến trước khi treo giày.
Paolo, chưa bao giờ được thi đấu cho đội tuyển quốc gia, từng thi đấu năm mùa giải cho Parma, trước khi trở lại đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp Napoli năm 2006. Hiện tại anh là thủ quân đội bóng có thế lực ở Serie A này.
Paolo và Fabio Cannavaro
Cho đến nay Fabio Cannavaro vẫn là hậu vệ duy nhất từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc trong năm của FIFA. Trong sự nghiệp lẫy lừng, anh từng khoác áo Napoli, Parma, Inter, Juventus và Real Madrid... và 136 lần thi đấu cho đội tuyển Italy cho đến trước khi treo giày.
Paolo, chưa bao giờ được thi đấu cho đội tuyển quốc gia, từng thi đấu năm mùa giải cho Parma, trước khi trở lại đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp Napoli năm 2006. Hiện tại anh là thủ quân đội bóng có thế lực ở Serie A này.

Gabriel và Diego Milito
Là anh em, nhưng họ thi đấu ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau. Gabriel - đã giải nghệ mùa hè vừa - thi đấu như một trung vệ trong màu áo Independiente, Zaragoza và Barcelona. Anh cũng có 42 lần được gọi vào đội tuyển Argentina.
Diego hiện tại vẫn thi đấu cho Inter - nơi anh từng đoạt cú ăn ba dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho mùa giải 2009-2010. Trong trận chung kết Champions League năm đó, Diego ghi hai bàn giúp Inter đánh bại Bayern Munich.
Gabriel và Diego Milito
Là anh em, nhưng họ thi đấu ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau. Gabriel - đã giải nghệ mùa hè vừa - thi đấu như một trung vệ trong màu áo Independiente, Zaragoza và Barcelona. Anh cũng có 42 lần được gọi vào đội tuyển Argentina.
Diego hiện tại vẫn thi đấu cho Inter - nơi anh từng đoạt cú ăn ba dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho mùa giải 2009-2010. Trong trận chung kết Champions League năm đó, Diego ghi hai bàn giúp Inter đánh bại Bayern Munich.

Jerome và Kevin-Prince Boateng
Jerome, khoác áo đội tuyển Đức, hiện tại là hậu vệ của Bayern Munich. Mới chuyển đến từ năm 2011, sau một mùa giải ở Man City, nhưng hậu vệ sinh năm 1988 đã có cho mình năm danh hiệu - trong đó có một Champions League và một Bundesliga.
Người anh Kevin-Prince, chọn thi đấu cho đội tuyển Ghana, bây giờ cũng là trụ cột ở Schalke. Anh được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu hiện nay.
Jerome và Kevin-Prince Boateng
Jerome, khoác áo đội tuyển Đức, hiện tại là hậu vệ của Bayern Munich. Mới chuyển đến từ năm 2011, sau một mùa giải ở Man City, nhưng hậu vệ sinh năm 1988 đã có cho mình năm danh hiệu - trong đó có một Champions League và một Bundesliga.
Người anh Kevin-Prince, chọn thi đấu cho đội tuyển Ghana, bây giờ cũng là trụ cột ở Schalke. Anh được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu hiện nay.
Doãn Mạnh