7 bị can đã bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội khủng bố gồm: Nguyễn Thương Cúc (sinh 1948), Huỳnh Bách Liên (1955), Cao Trí (1971), Lê Văn Bình (1975), Trần Đạt Phương (1941), Hồ Văn Giàu (1947) và Hồ Văn Hiển (1968). Chủ tọa phiên tòa là Phó chánh tòa Hình sự TAND TP HCM, thẩm phán Vũ Phi Long.
Năm 1995, Nguyễn Hữu Chánh thành lập tổ chức khủng bố, có trụ sở đặt tại Mỹ, nhằm mục đích chống phá nhà nước ta. Năm 1997, Chánh tổ chức cho đồng bọn đưa thuốc nổ vào Việt Nam nhằm đánh bom một số tụ điểm công cộng, đông người qua lại. Tháng 5/2001, Lê Kim Hùng cùng 35 đồng phạm khác đã phải hầu tòa và nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 20 năm về hành vi này.
Tiếp đó, vào năm 2005, Nguyễn Hữu Chánh lại đưa người về Việt Nam, mang theo máy móc, thiết bị để cướp, phá sóng radio của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như đài phát thanh của các địa phương. Mục đích của nhóm phản động này là nhằm kêu gọi nổi dậy, chống phá chính quyền Việt Nam. Bên cạnh đó, bọn chúng còn âm mưu phá sóng tín hiệu làm cho các phi công gây ra tai nạn hàng không đặc biệt nghiêm trọng tại Việt Nam.
Riêng trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về hai tội khủng bố và tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam. Khi hết hạn điều tra, do không bắt được Nguyễn Hữu Chánh nên Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra và đồng thời truy nã Nguyễn Hữu Chánh.
N.H.