Sáng 27/3, Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục tổ chức hội thảo tập huấn về thi năm 2007 với sự tham gia của lãnh đạo các ĐH, Sở GD&ĐT phía Bắc. Tại hội thảo, Bộ GD&ĐT đã đưa ra bản dự thảo "Tăng cường giám sát và bảo vệ an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2007", "Tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2007"...
Thi tốt nghiệp THPT 2007: Vẫn như cũ!
Ông Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, cho biết, về cơ bản, kỳ thi tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT 2007 vẫn ổn định như những năm trước với 6 môn thi viết trong đó có Toán, Văn và Ngoại ngữ (THPT) và Văn, Toán (Bổ túc THPT). Thời gian thi môn Văn, Toán là 150 phút/môn, trắc nghiệm 60 phút, các môn còn lại 90 phút.
Thời gian thi vẫn từ ngày 31/5 đến 2/6.Danh sách tốt nghiệp tạm thời sẽ được công bố vào ngày 15-17/6. Chậm nhất ngày 28/6, các Sở GD phải rà soát lại hồ sơ dự thi, tổ chức phúc khảo bài thi và hoàn chỉnh hồ sơ duyệt thi. Từ năm nay, Bộ GD&ĐT không duyệt kết quả thi, do vậy, việc xét duyệt tốt nghiệp tại các địa phương phải được thực hiện nghiêm túc.
![]() |
Bên lề hội thảo, lãnh đạo các trường, Sở GD&ĐT thử nghiệm máy chấm bài thi trắc nghiệm. Ảnh: T.D |
Bên cạnh đó, Bộ cũng dự kiến mời các tổ chức xã hội như cựu giáo chức, hội khuyến học, cựu chiến binh... tham gia giám sát, bảo vệ vòng ngoài khu vực thi như một lực lượng tình nguyện.
Bộ yêu cầu mỗi tỉnh, thành phố chỉ huy động lực lượng từ các trường có trên địa bàn. Ước tính, để phục vụ cho 2.600 điểm thi với yêu cầu tối thiểu 4 cán bộ ở mỗi điểm, lượng cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ giám sát này đã lên tới hơn 10.000 người.
Lực lượng giám sát cồng kềnh có thể gây "nhiễu"
Ông Ngô Thành Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình, cho rằng, bảo vệ vòng trong là của ngành giáo dục, còn bảo vệ vòng ngoài là trách nhiệm của địa phương. Do vậy, "quả là bất công" khi quả bóng trách nhiệm do để xảy ra tình trạng lộn xộn thi tốt nghiệp năm ngoái lại bị đá về phía ngành giáo dục.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Tĩnh, Hiệu phó ĐH Sư phạm Hà Nội, khẳng định, công tác tổ chức sẽ rất cồng kềnh nếu các trường ĐH cử cán bộ tới giám sát kỳ thi. Đồng tình với quan điểm trên, ông Đặng Quang Ngàn, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình, cho rằng đưa 4 người tới giám sát ở mỗi điểm thi là quá nhiều và có thể gây "nhiễu" khi những "cán bộ" giám sát thi này có người nhà tham gia thi.
![]() |
Trèo tường ném lời giải tại hội đồng thi Phú Xuyên A, Hà Tây năm 2006. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Không mặn mà với đề xuất của Bộ, ông Ngô Phúc Thịnh, Trưởng phòng Đào tạo Học viện An Ninh, đưa lý do: cán bộ của Sở và trường đều đủ để coi và giám sát thi. Những vấn đề do Sở chịu trách nhiệm thì không nên lôi các trường ĐH vào.
Trong khi đó, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế Phạm Văn Hùng hoan nghênh việc sử dụng giảng viên nhưng "nên để họ làm thanh tra hơn là làm giám sát. Những người này phải ngang quyền với thanh tra Sở bố trí ở các hội đồng thi".
Nên tổ chức thi lại tốt nghiệp THPT vào tháng 8?
Đề cập tới việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp thứ 2 cho học sinh THPT bị trượt tốt nghiệp trước đó, ông Nguyễn Anh Ninh (Sở GD&ĐT Lào Cai) đánh giá: "Nếu vì học sinh thì nên tổ chức kỳ thi này, còn nếu vì Sở thì không cần thiết. Kỳ thi này sẽ giúp làm giảm áp lực cho năm sau. Học sinh trượt tốt nghiệp không phải chờ đợi 1 năm, tránh bị quên kiến thức".
Còn ông Đào Trung Đồng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng, cho rằng nên cân nhắc việc tổ chức kỳ thi thứ hai: "Chưa thể xác định trước năm nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tụt đến đâu. Nếu trượt nhiều quá, xã hội cũng sẽ lên tiếng. Do vậy, phải chuẩn bị ôn tập tích cực để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh".
Tiến Dũng