Theo văn bản này, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước năm 1945, con bị dị tật của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học sẽ được hưởng trợ cấp 470.000 đồng một tháng.
Trợ cấp tiền tuất hằng tháng đối với thân nhân của một liệt sĩ là 470.000 đồng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên là 794.000 đồng. Mức trợ cấp hằng tháng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng là 794.000 đồng, tăng 194.000 đồng so với quy định cũ.
Tùy theo mức độ thương tật, trợ cấp của thương binh được tăng tương ứng, cao nhất là 1,5 triệu đồng đối với người mất hoàn toàn khả năng lao động, thấp nhất là 920.000 đồng đối với người suy giảm 61% khả năng lao động.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có 1,6 triệu người có công đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng. Với mức chuẩn cũ 355.000 đồng một tháng, năm qua Nhà nước đã chi hơn 8.300 tỷ đồng cho người có công.
Hồng Khánh