Theo nghị định 38 mới ban hành, chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ được điều chỉnh từ 685.000 lên 770.000 đồng, tăng 12,3%.
Cụ thể, mức trợ cấp của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 diện không thoát ly sẽ được điều chỉnh lên 1.462.000 đồng, tăng 160.000 đồng so với hiện nay; thân nhân một liệt sĩ sẽ là 770.000 đồng, tăng 85.000 đồng; thân nhân hai liệt sĩ là 1.376.000 đồng, tăng 151.000 đồng.
![]() |
Chuẩn để xác định mức trợ cấp ưu đãi cho người có công từ 1/5 sẽ là 770.000 đồng. Ảnh minh họa của Hoàng Hà. |
Mức trợ cấp hàng tháng của thương binh, bệnh binh, người nuôi dưỡng thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng trước tháng 8/1945 đều được tăng lên 12,3% so với hiện nay.
Mức tăng 12,3% bằng với mức tăng lương tối thiểu chung, tuy nhiên theo chủ trương của Đảng và Nhà nước thì chế độ đối với người có công luôn cao hơn mức sống trung bình của khu vực, do đó chuẩn để xác định mức trợ cấp ưu đãi luôn cao hơn lương tối thiểu chung.
Trước đó, Chính phủ quy định từ 1/5, lương tối thiểu chung của cán bộ công chức, lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh từ 650.000 lên 730.000 đồng một tháng, tăng 12,3%.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có 1,6 triệu người có công với cách mạng đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.
Hồng Khánh