Ngày 2/8, việc rà phá vật liệu nổ tại mảnh đất xây nhà ở cho Trung đội công binh (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Trị), đặt tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, đã hoàn thành. 1,5 tấn vật liệu nổ được di dời về bãi hủy nổ an toàn.

Vật liệu nổ được tập kết về bãi huỷ nổ an toàn. Ảnh: Quang Hà
Trước đó, trong lúc đào móng xây dựng nhà ở của trung đội công binh, nhà chức trách phát nhiều bom mìn chưa nổ.
Lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện nhiều vật liệu nổ như 30 quả đạn pháo nặng từ 25 đến 117 kg, 100 ngòi nổ, 20 quả mìn đè nổ.
Từ năm 1954 đến 1972, sông Bến Hải (Quảng Trị) trở thành giới tuyến tạm thời, chia cắt đất nước thành hai miền. Mảnh đất Quảng Trị vì thế hứng chịu nhiều bom đạn nhất cả nước với 83% diện tích bị ô nhiễm bom mìn.