"Chúng tôi đã cam kết sẽ phục vụ người dân Mỹ và giữ lời tuyên thệ với hiến pháp trong suốt các đời tổng thống. Tuy nhiên, rõ ràng là chúng tôi không thể thực hiện được cam kết đó nữa", 21 nhân viên thuộc Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE) viết trong thư gửi chánh văn phòng Nhà Trắng Susan Wiles, được công bố ngày 25/2.
Các nhân viên này, chiếm khoảng 1/3 nhân sự DOGE, ban đầu làm việc cho Cơ quan Chuyển đổi số Mỹ (USDS) trước khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên cơ quan này thành DOGE.
Tỷ phú Elon Musk, cố vấn của ông Trump, đứng sau DOGE. Một nhóm nhân sự trung thành với ông Musk được điều động khắp chính phủ để cắt giảm biên chế và chi tiêu.
Musk cho biết 21 người xin từ chức là nhân sự từ chính quyền trước, làm việc từ xa và không chịu quay lại văn phòng dù ông Trump đã ra yêu cầu. "Nếu không từ chức thì rồi họ cũng bị sa thải", Musk viết trên mạng xã hội X.
Tòa nhà Văn phòng Hành chính Eisenhower tại thủ đô Washington, Mỹ, nơi DOGE đặt trụ sở. Ảnh: AP
21 nhân sự DOGE cho biết quá trình chuyển đổi hỗn loạn bắt đầu ngày 21/1 với loạt cuộc phỏng vấn chớp nhoáng do những người đeo huy hiệu khách thăm Nhà Trắng thực hiện. Họ hỏi các nhân viên về lòng trung thành chính trị, cố gắng gây chia rẽ và "thể hiện năng lực kỹ thuật hạn chế".
Căng thẳng leo thang ngày 14/2 khi khoảng 1/3 nhân viên USDS nhận thông báo chấm dứt hợp đồng qua email. Những người bị sa thải này tham gia hiện đại hóa các hệ thống chính phủ quan trọng như an sinh xã hội, phúc lợi cựu chiến binh, khai thuế, y tế và các nền tảng cứu trợ thiên tai.
"Sa thải họ gây nguy hiểm cho hàng triệu người Mỹ phụ thuộc vào các dịch vụ này mỗi ngày. Việc đột ngột mất những nhân sự với chuyên môn công nghệ như vậy khiến các hệ thống trọng yếu và dữ liệu của người Mỹ trở nên kém an toàn hơn", bức thư có đoạn.
21 nhân sự nói trên cho biết từ chối tham gia vào những gì họ nhận định là "nỗ lực làm tổn hại đến các hệ thống cốt lõi của chính phủ, gây nguy hiểm cho dữ liệu nhạy cảm của người Mỹ hoặc phá hủy các dịch vụ công quan trọng".
USDS được thành lập năm 2014 dưới thời cựu tổng thống Barack Obama, từng phụ trách nhiệm vụ cải thiện các hệ thống số của chính phủ Mỹ.
Đợt từ chức của các nhân viên DOGE diễn ra sau khi hai triệu công nhân viên chức chính phủ Mỹ nhận email, trong đó yêu cầu giải thích những việc đã làm được hoặc đối mặt nguy cơ bị sa thải. Các cơ quan chính phủ Mỹ ngày 24/2 đề nghị các nhân sự bỏ qua email này hoặc hạ thấp rủi ro khi không trả lời chúng.
Truyền thông Mỹ đưa tin các kỹ sư tại DOGE đang nghiên cứu phần mềm mới có thể hỗ trợ sa thải hàng loạt công nhân viên chức chính phủ.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)