Ngày 24/4, Chính phủ báo cáo tổng kết chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng (UNCAC).
Trong 10 năm, toàn quốc đã triển khai 73.800 cuộc thanh tra hành chính và hai triệu cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Thông qua đó, cơ quan chức năng kiến nghị kỷ luật gần 17.000 tập thể, 23.100 cá nhân; kiến nghị thu hồi 351.700 tỷ đồng và 104.200 ha đất. Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 493.800 tỷ đồng, trong đó đã thu được 310.999 tỷ đồng.
Theo Chính phủ, việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng "có bước tiến mạnh, đột phá", nhiều vụ án được phát hiện ở lĩnh vực nhạy cảm, dư luận bức xúc lâu nay như y tế, giáo dục, chứng khoán, môi trường đô thị, đấu thầu, cổ phấn hóa doanh nghiệp nhà nước. Các vụ án tiêu biểu là Việt Á, FLC, AIC, Tân Hoàng Minh.
Một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng được cho là vùng cấm, nhạy cảm và nhiều vụ việc kéo dài từ những năm trước cũng đã được chỉ đạo xử lý dứt điểm, nghiêm minh, "có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng". Bộ Công an đã phân cấp điều tra án tham nhũng cho địa phương, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", đưa chống tham nhũng "thành xu thế không thể đảo ngược".
Từ 2009 đến nay, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 2.500 vụ án với 5.600 bị can. 5.600 bị cáo bị kết án tham nhũng, trong đó hơn 2.100 người phạm tội ít nghiêm trọng; 1.100 người phạm tội nghiêm trọng; 950 người phạm tội rất nghiêm trọng; 375 người tội đặc biệt nghiêm trọng.
Báo cáo của Chính phủ đánh giá thu hồi tài sản tham nhũng đạt nhiều kết quả. Đơn cử, vụ án xảy ra tại ngân hàng Đại Tín đã kê biên 10.000 tỷ đồng; vụ án liên quan Phan Văn Anh Vũ đã kê biên tài sản, phong tỏa tài sản, thu hồi trên 19.200 tỷ đồng. Vụ án AVG, ngoài số tiền 8.700 tỷ đồng AVG hoàn trả Mobifone, trong quá trình xét xử, tòa án đã tịch thu số tiền nhận hối lộ hơn 130 tỷ đồng.
Chính phủ cũng cho rằng, các vấn đề về nhóm lợi ích, sở hữu chéo trong lĩnh vực ngân hàng đã từng bước khắc phục trong giai đoạn 2010-2015. Giai đoạn 2015-2020, việc khởi tố các đại án lớn về kinh tế, tham nhũng "là đòn giáng mạnh vào tâm lý phạm tội tham nhũng, ngăn chặn động cơ tham nhũng".
Tuy nhiên, báo cáo thừa nhận Việt Nam chưa tuân thủ đầy đủ yêu cầu của UNCAC về tính độc lập của cơ quan phòng ngừa tham nhũng hay yêu cầu hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp chưa được tuân thủ. Theo Chính phủ, đây là quy định tùy nghi, Việt Nam không chịu ràng buộc trong tuyên bố tham gia UNCAC.
Hơn nữa, việc luật hóa yêu cầu này ở Việt Nam khó khăn do chưa có các quy định xử lý tài sản của cá nhân khi không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp; việc xác định mối quan hệ giữa tài sản bất hợp pháp với hành vi vi phạm pháp luật thường kéo dài.
UNCAC là văn kiện quốc tế đầu tiên có hiệu lực đối với các thành viên ở phạm vi toàn cầu trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Công ước có hiệu lực từ năm 2005. Việt Nam tham gia công ước này năm 2009.