Trắc nghiệm dưới đây giải đáp thắc mắc về khả năng lây lan của tác nhân gây cảm lạnh, cách cải thiện bệnh tại nhà.
Viêm họng liên cầu khuẩn là loại bệnh có tính truyền nhiễm cao, dễ tái mắc, đôi khi có thể chuyển nặng và gây tử vong.
Người bị đau rát cổ họng do liên cầu khuẩn nên ăn súp, sinh tố, sữa chua…, tránh các loạt hạt, quả có tính axit gây kích ứng cổ họng.
Viêm xoang hay nhiễm trùng xoang do nấm xảy ra khi bạn hít phải những loại nấm cực nhỏ trong môi trường, chủ yếu là aspergillus.
Các nhà khoa học Australia phát hiện dạng kháng kháng sinh mới, không hiển thị trên các phương pháp xét nghiệm truyền thống, khiến các bác sĩ khó kê đơn điều trị nhiễm trùng hiệu quả.
Thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn salmonella, escherichia coli… có thể gây ra ngộ độc khi ăn phải.
Ngày 23/11, Tạp chí Y khoa Lancet công bố nhiễm trùng do vi khuẩn là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên toàn thế giới.
Trắc nghiệm dưới đây giúp bạn hiểu hơn về các loại vi khuẩn trong đường ruột, thực phẩm giàu lợi khuẩn và cách vi khuẩn giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) báo cáo 16 ca tử vong tại 6 bang do nhiễm vi khuẩn Listeria.
Viêm màng não có lây không, triệu chứng nhận biết và cách phòng ngừa sẽ được giải đáp qua bài trắc nghiệm dưới đây.
Các nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ đã xác định được một loại vi khuẩn trong ruột có thể phân hủy hiệu quả nicotine độc hại trong thuốc lá.
Quảng NinhNgười đàn ông 66 tuổi, liệt tứ chi, thở máy, tiên lượng nặng nề, bác sĩ phát hiện bị nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh.
Quá trình tiến hóa giữa các dạng sống rất khác nhau, dao động từ khoảng thời gian mà con người có thể quan sát được đến hàng chục triệu năm.
Sinh tố dứa, yến mạch, bơ, bí ngô, sữa chua kefir… chứa nhiều chất xơ, lợi khuẩn, làm dịu đường ruột, giảm đầy hơi.
Hai ngày sau khi vét và vệ sinh khu vực nuôi tôm của gia đình, người đàn ông 62 tuổi ở Nam Định xuất hiện các nốt phỏng nước đen ở cẳng chân phải.
Thể thực khuẩn hiện diện ở mọi nơi có sự sống, gây ra phần lớn cái chết trên Trái Đất nhưng may mắn là chúng chỉ giết vi khuẩn.
Giới chức Tanzania ghi nhận đợt bùng phát bệnh leptospirosis chết người, dễ bị nhầm lẫn với Ebola và một số loại bệnh khác.
Trà xanh, mật ong, bông cải xanh… có thể giảm lượng HP nhờ vào đặc tính giảm viêm, ức chế sự phát triển của vi khuẩn này.
Tôi phát hiện nhiễm vi khuẩn HP cách đây một tháng, các triệu chứng chưa ở mức đáng lo ngại thì có cần điều trị không? (Hoàng An, TP HCM)
Các nhà khoa học Mỹ phát hiện vi khuẩn tích tụ trên dương vật có thể là nguy cơ khiến phụ nữ mắc chứng viêm âm đạo sau khi quan hệ.