Dự kiến gần 4.000 lao động có khả năng bị thôi việc và 3.378 người thiếu việc do doanh nghiệp giảm giờ làm trong thời gian tới, song đây chưa phải là tỷ lệ thất nghiệp cuối cùng của năm 2009.
> Làn sóng công nhân mất việc gia tăng / Hàng nghìn người tham gia sàn giao dịch việc làm
Ngày 2/3, làm việc với đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nguồn nhân lực Malaysia cho biết, ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, Chính phủ nước này đã tạm dừng tiếp nhận mới lao động nước ngoài vào làm việc trong một số lĩnh vực, như: điện, điện tử, dệt may và dịch vụ.
> Bi kịch xuất khẩu lao động thời khủng hoảng
Lao động mất việc làm có thể được vay vốn lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để học nghề, tìm việc làm mới hoặc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
> Gần 10.000 lao động Hà Nội mất việc làm
Đầu năm, hơn 5.000 công nhân nhưng cuối năm chỉ còn khoảng 2.000 trong khi đơn hàng đang chạy nước rút, công ty may mặc Kollan & Hugo Knit buộc phải tung chiêu thưởng tiền để thu hút lao động có tay nghề.
> 5.000 việc làm cho lao động thất nghiệp
Ba ngày qua, lượng hồ sơ xin việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP HCM tăng 20% so với tuần đầu tiên sau Tết. Sở Lao động Thương binh Xã hội đã kêu gọi doanh nghiệp tham gia sàn lao động, tuyển 5.000 người.
> Người lao động đổ xô đi tìm việc/ Hơn 35.000 lao động tại TP HCM mất việc
Tại Đài Loan, lao động bị mất việc có thể đăng ký tìm việc làm mới trong thời gian 60 ngày. Tại Nhật Bản, nếu không được chuyển sang xí nghiệp khác, chủ sử dụng phải mua vé máy bay và đền bù 1 tháng lương, trợ cấp cơ bản và giải quyết chế độ bảo hiểm nếu có cho lao động.
> Nhiều lao động VN tại Đài Loan sẽ bị sa thải/Xuất khẩu lao động lao đao vì suy thoái kinh tế
Điện thoại reo liên hồi, nhân viên Trung tâm giới thiệu việc làm quận Gò Vấp phải vừa cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc người lao động tìm việc, vừa tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.
> Hơn 35.000 lao động tại TP HCM mất việc
Khi được hỏi chuyện về quê ăn Tết hay mua sắm cuối năm, nhiều công nhân trẻ, làm việc tại các công ty, xí nghiệp, khu chế xuất ở TP HCM lại lắc đầu ngao ngán: "Giá như đừng có Tết".
> Gần 30.000 lao động đã mất việc làm
Trong 461 doanh nghiệp gửi báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2008 lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM, đã có đến hơn 20% tổng số lao động bị mất việc, tương đương 35.000 người.
> Phương án trợ giúp công nhân thất nghiệp / Gần 30.000 lao động đã mất việc làm
Trong 8.600 lao động bị mất việc làm cuối năm 2008, Liên đoàn lao động TP HCM đã liên hệ giúp 6.500 người tìm lại được việc. Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP HCM, đã trao đổi với VnExpress.net xung quanh vấn đề này.
> Gần 30.000 lao động đã mất việc làm
Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, hết năm 2008, cả nước có gần 30.000 lao động làm việc trong các doanh nghiệp bị mất việc làm do suy giảm kinh tế. Dự báo, năm 2009, khoảng 150.000 lao động thất nghiệp.
> Tết buồn của công nhân khu công nghiệp/ 300.000 người có thể thất nghiệp trong năm 2009
Sáng nay, ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Việc làm, Bộ Lao động cho biết, với việc sụt giảm GDP trong năm 2009, khoảng 0,65% lao động (300.000 người) có thể thất nghiệp, giảm việc. Trong khi đó, đầu năm 2010 lao động mới được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
> Từ năm 2009 trợ cấp thất nghiệp bằng 60% tiền lương
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động mạnh mẽ tới Đài Loan, buộc nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất và sa thải bớt lao động. Nhiều lao động Việt Nam đứng trước nguy cơ phải về nước trước thời hạn.
> 'Nạn thất nghiệp có thể diễn ra vào đầu 2009'/ Xuất khẩu lao động lao đao vì suy thoái kinh tế
Từ 1/1, lao động sẽ được hỗ trợ 60% mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm.
> 'Nạn thất nghiệp có thể diễn ra vào đầu 2009'