Được thành lập từ năm 1929, Oscar là giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ vinh danh những tác phẩm, cá nhân xuất sắc của ngành nghệ thuật thứ bảy. 88 năm qua, nhiều nhân vật và tác phẩm đã đi vào lịch sử giải này với nhiều kỷ lục khác nhau.
Ngày 24/1, phim La La Land trở thành một trong những phim được đề cử nhiều nhất trong lịch sử Oscar với 14 hạng mục. Tác phẩm cân bằng số lượng mà hai phim Titanic (1997) và All About Eve (1950) từng lập được.
Phim ca nhạc của đạo diễn Damien Chazelle lọt vào hầu hết hạng mục quan trọng như "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc", "Nam diễn viên chính xuất sắc" (Ryan Gosling), "Nữ diễn viên chính xuất sắc" (Emma Stone).
Đồng thời, nhà làm phim 32 tuổi từng tốt nghiệp Đại học Harvard đang có nhiều cơ hội là đạo diễn trẻ nhất lịch sử chiến thắng Oscar. La La Land là cú bứt phá ngoạn mục với Damien Chazelle sau tác phẩm độc lập đầu tay gây sốt là Whiplash hồi 2014.
"La La Land" là bộ phim nhạc kịch kể về tình yêu qua bốn mùa của cặp nghệ sĩ trẻ phải lòng nhau khi cùng theo đuổi danh vọng ở Hollywood.
Ba phim này từng chiến thắng 11 hạng mục của Oscar, gồm giải quan trọng dành cho phim, đạo diễn và diễn viên.
Riêng Chúa nhẫn là tác phẩm giả tưởng duy nhất giành được giải Oscar ở hạng mục "Phim hay nhất". Đồng thời, tác phẩm cũng là phim phần tiếp thứ hai (sau The God Father II năm 1974) thắng giải "Đạo diễn xuất sắc". Trong khi đó, Titanic là phim thứ hai về đề tài thảm họa tàu Titanic giành được giải Oscar "Phim hay nhất", sau Cavalcade (1933).
Lần đầu tiên bà nhận đề cử cho vai diễn trong phim The Deer Hunter (1978). Lần mới nhất là vai diễn "danh ca" tai tiếng vì hát dở trong Florence Foster Jenkins (2016). Bà là một trong sáu diễn viên từng ba lần thắng giải Oscar.
Meryl Streep phô diễn giọng hát "tai tiếng" trong phim giúp bà nhận đề cử Oscar thứ 20.
19 đề cử Oscar của Meryl Streep
Bà từng đoạt giải Oscar cho vai diễn trong các phim Morning Glory (1933), Guess Who's Coming to Dinner (1967), The Lion in Winter (1968) và On Golden Pond (1981).
Ông từng thắng giải cho vai chính trong các phim My Left Foot (1989), There Will Be Blood (2007) và Lincoln (2012). Theo trường phái Method Acting (tìm mọi cách để nhập làm nhân vật), trong 10 năm trở lại đây, ông chỉ đóng bốn vai diễn.
Vai diễn tổng thống Mỹ thời nội chiến trong "Lincoln" (2012) mang về cho tài tử giải Oscar thứ ba trong sự nghiệp.
Đến nay, John Ford trở thành huyền thoại phim viễn Tây với các tác phẩm như Stagecoach hay The Searchers. Trong khi đó, bốn tác phẩm mang về tượng vàng của Viện Hàn lâm cho ông đều không thuộc thể loại này. Chúng là các tác phẩm chính kịch gồm The Informer (1935), The Grapes of Wrath (1940), How Green Was My Valley (1941) và The Quiet Man (1952).
Phim mới nhất thắng Oscar là The Great Beauty (2014) của đạo diễn Paolo Sorrentino. Đạo diễn Italy thắng nhiều giải Oscar nhất là Vittorio De Sica - với năm lần cho các phim Shoeshine, The Bicycle Thief, Yesterday, Today and Tomorrow và The Garden of the Finzi-Continis. Trong khi đó, nhà làm phim bậc thầy Federico Fellini từng thắng bốn lần cho các tác phẩm La Strada, Nights of Cabiria, 8½ và Amarcord.
Tác phẩm từng đoạt bốn giải Oscar năm 2001 cho các hạng mục "Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc", "Quay phim xuất sắc", "Nhạc phim hay nhất" và "Phim nước ngoài hay nhất".
Cả ba cùng thắng năm hạng mục gồm "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc", "Kịch bản xuất sắc", "Nam diễn viên chính xuất sắc" và "Nữ diễn viên chính xuất sắc".
Việt Vũ