(HN) - (TP.HCM)

Bộ Giao thông xin lỗi Hà Nội về kết luận thanh tra

Ngày 9/8, tại cuộc họp với Hà Nội, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã xin lỗi lãnh đạo thành phố về kết luận thanh tra của Bộ mới đây chưa có bàn thảo thống nhất với Sở GTVT Hà Nội.
> Hà Nội phản bác Bộ Giao thông về '20 tỷ đồng thất thoát'

Theo ông Thăng, kết luận thanh tra về quản lý lòng đường của Thanh tra Bộ GTVT mới đây, chưa có sự thống nhất với lãnh đạo Bộ, chưa có bàn thảo thống nhất với Sở GTVT Hà Nội. Bộ trưởng Đinh La Thăng đã xin lỗi lãnh đạo thành phố Hà Nội, Thanh tra Bộ GTVT sẽ rút kinh nghiệm nghiêm túc. Trước đó, Hà Nội đã có văn bản phản bác, cho rằng "kết luận của Bộ là Hà Nội thất thoát 20 tỷ đồng một năm là chưa có cơ sở".

Tại cuộc làm việc giữa Bộ GTVT và Hà Nội chiều 9/8, hàng loạt dự án giao thông chậm tiến độ trên địa bàn thành phố được các cơ quan chức năng "mổ xẻ". Lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết, dự án đường nối sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân còn phải giải phóng hơn 7ha của 322 hộ dân và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đường cáp viễn thông, điện thoại. Tương tự, lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết dự án cầu Nhật Tân còn vướng 116ha đất chưa giải tỏa thuộc quận Tây Hồ và huyện Đông Anh, liên quan đến hơn 2.800 hộ dân, hơn 800 ngôi mộ.

Một số tuyến đường không xây dựng hạ tầng đồng bộ. Ảnh: Bá Đô
Bộ trưởng Đinh La Thăng. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai còn phải giải tỏa 22 hộ dân với diện tích 0,7ha; cao tốc Hà Nội – Hải Phòng còn phải thu hồi 30 ha đất của hơn 1.160 hộ dân. Để lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, lãnh đạo các quận, huyện của Hà Nội đã viện các lý do như người dân cố tình chây ỳ không bàn giao đất dù đã nhận tiền, thiếu địa điểm tái định cư, nguồn vốn giải phóng mặt bằng chậm giải ngân... Lãnh đạo các huyện Sóc Sơn, Tây Hồ đều khẳng định sẽ lên phương án cưỡng chế thu hồi đất trong năm nay, nếu người dân cố tình chống đối.

Các dự án khác như vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nội Bài, cầu Vĩnh Thịnh, đường sắt số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi... cũng được các Ban quản lý dự án và địa phương bàn thảo, tháo gỡ các vướng mắc hiện có.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho rằng, giải phóng mặt bằng chậm thì chất lượng các công trình giao thông sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí tăng. Do vậy, thành phố Hà Nội cần chỉ đạo tiến độ giải tỏa của các dự án phải hết sức quyết liệt, sáng tạo.

"Bộ GTVT cam kết không chậm tiến độ, không có chất lượng công trình giao thông kém nếu dự án được giải phóng mặt bằng đúng thời gian”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng cho hay, các dự án trên địa bàn thủ đô mặc dù do Bộ GTVT thực hiện, song khi hoàn thành đều do Hà Nội quản lý, do vậy, lãnh đạo thành phố phải quản lý tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình. Đây là một vấn đề bức xúc đang được người dân quan tâm.

Ông Thăng cũng yêu cầu Hà Nội tiếp nhận cầu Thăng Long sau khi sửa chữa, phối hợp tu bổ cầu Long Biên, nâng cấp đường Pháp Vân - Cầu Giẽ để đồng bộ với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình…

Hàng loạt nhà hàng quán bia trên phố Trần Khánh Dư lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Ảnh: Bá Đô.
Hàng loạt nhà hàng quán bia trên phố Trần Khánh Dư lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Tình trạng đỗ xe trên phố cấm hiện xảy ra nhan nhản ở thủ đô. Ảnh: Bá Đô.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đánh giá, sau một năm phối hợp với Bộ GTVT, các công trình hạ tầng trên địa bàn có chuyển biến rõ nét, nhiều công trình nhanh chóng được thông xe như cầu Phù Đổng, vành đai 3 trên cao, nhiều cầu vượt nhẹ được xây mới... đã giải quyết phần nào ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên, Chủ tịch thành phố cũng cho rằng, nhiều dự án chậm giải phóng mặt bằng là do chính quyền không quyết tâm, không giải tỏa triệt để. Do vậy, mới có tình trạng cả dự án còn 4-5 ngôi nhà nằm rải rác khiến cả tuyến đường không thể làm được. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc tái định cư, nhiều hộ dân mặt phố không thể ở nhà định cư chất lượng thấp nên họ lại bán đi, hay người nông thôn không muốn dời khỏi làng xã để tái định cư tại xã, huyện khác.

"Chúng ta phải đổi mới việc di dời, người dân thành phố phải được hỗ trợ để họ tự lo tái định cư, dân nông thôn phải tái định cư tại chỗ", ông Thảo bày tỏ và khẳng định, Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT thực hiện các đề án như quy hoạch giao thông thủ đô đến năm 2030, trình Chính phủ đề án hạn chế phương tiện cá nhân, đưa ra nhiều loại phí để giảm xe cá nhân, đề án quản lý giao thông thông minh trên đại lộ Thăng Long

Đoàn Loan

Tôi không đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng thăng, Chậm giải phóng mặt bằng có thể gây trượt giá làm tăng chi phí đền bù và tăng mức đầu tư, nói như Bộ trưởng thì hóa ra chỉ có từng đó tiền, tăng chi phí đền bù thì ...    

Dù sao ở VN có người đã dám làm, dám nhận lỗi. Làm 10 việc phải có 2-3 việc có sự cố. Hy vọng ông Thăng sẽ làm được nhiều việc hơn cho đất nước.

Khi chúng ta làm việc gì mà sai hoặc chưa được đúng lắm thì chỉ cần "xin lỗi" là hết chuyện.....?

Đúng rồi! Phải đưa ra nhiều loại phí... Rất nhiều loại phí để giảm xe cá nhân, nhưng đừng phát triển phương tiện giao thông công cộng thì mới có thể giảm ùn tắc và tai nạn giao thông được...

Hạ tầng của chúng ta phải thừa nhận là quá kém, quá bất hợp lý so với mức thu nhập và với các nước trong khu vực. Cũng có nhiều nơi thi công chậm do vướng giải phóng mặt bằng, nhưng cũng có nhiều công trình chả vướng mặt bằng ...    

1 vị bộ trưởng biết xin lỗi

Cần nhiều Bộ trưởng như Bác Thăng!!!!!!!!! Ngay từ khi Bộ trưởng Thăng nhận nhiệm vụ, tôi luôn quan sát và cổ động những việc làm của Bộ trưởng Thăng. Quan trọng không phải là việc làm nào cũng phải đúng ngay lập tức. Điều đáng trân trọng ở đây ...    

Bộ trưởng Thăng là người đã dám đứng ra xin lỗi công khai, chứng tỏ ông là người dám làm dám dám chịu trách nhiệm trước nhân dân và Quốc hội, điều mà ít BT làm được. Còn bất kỳ công trình xây dựng hay giao thông nào, cứ kéo ...    

Cách làm việc của Bộ trưởng Thăng như thế là rất tốt. Chính phủ cũng cần đánh giá hiệu quả làm việc của các Bộ trưởng để biểu dương, khen thưởng. Mong rằng các Bộ trưởng đều dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì các ngành sẽ đổi ...    

Tôi hoàn toàn ủng hộ Bộ trưởng, đó là việc dám làm và dám chịu trách nhiệm trước dân...Giảm ùn tắc và tai nạn giao thông sẽ giảm nếu cách làm của bộ trưởng được ủng hộ...

Sẽ còn nhiều khó khăn và vướng mắc trong thời gian "chỉnh đốn" ngành giao thông. Mong bộ trưởng cố gắng cho dân nhờ.Tôi hoàn toàn tin vào khả năng của bộ trưởng Thăng.

Theo tôi dù có hạn chế phương tiện cá nhân chưa chắc đã hạn chế được vấn đề tắc đường như hiện nay xã hội càng ngày càng phát triển đi lên mà lại hạn chế các phương tiện lưu thông thì khó có thể được, tôi muốn hỏi là ...    

 
 
 
 
 
 

Tăng khả năng tập trung nhờ nước cốt gà

Trong thời gian con ôn thi căng thẳng, mệt mỏi, nhiều phụ huynh đã mua nước cốt gà cho con uống. Song không phải ai cũng hiểu rõ tác dụng của thực phẩm dinh dưỡng này đối với trí não.

VnExpress Brands

Du học thạc sĩ ngành Logistic tại Canada

Trường đại học York và đại học Ryerson đào tạo về quản trị ngoại thương và quản trị kinh doanh với chất lượng tốt. Trong đó, Logistics là một phần của chương trình này.

Tài chính vững mạnh ở tuổi 30

Khái niệm thịnh vượng tài chính ở tuổi 30 không còn quá xa lạ với chúng ta nữa. Vì nhóm tuổi người thành công trong sự nghiệp đã ngày càng trẻ hóa, tập trung nhiều nhất ở nhóm dưới hoặc bằng 30. Một yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công của những người thành công ở nhóm tuổi 30, đó là khả năng tích lũy và vạch kế hoạch tốt ngay t...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang