(HN) - (TP.HCM)

Bùng phát nhà sai phép do chính quyền 'tiếp tay'

"Thay vì xử lý, các cơ quan chức năng lại chụm vào hợp thức hóa sai phạm, làm theo yêu cầu của chủ đầu tư", ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ ra lý do khiến Hà Nội tái phát nạn xây nhà sai phép.
>Hà Nội tái phát nạn xây dựng sai phép

Tại hội nghị giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị sáng 26/6, ông Trần Trọng Dực đã báo cáo chi tiết về sai phạm tại 55A, 55B phố Bà Triệu. Chủ đầu tư xin cấp phép xây dựng cao 9 tầng song đã xây vượt lên 14 tầng, trên nền ngôi biệt thự kiến trúc kiểu Pháp.

Theo ông Dực, khâu cấp giấy phép cho công trình này của Sở Xây dựng đã có nhiều sai phạm, như tòa nhà không có khoảng lùi, không đảm bảo chiều cao, vi phạm chỉ giới đường đỏ. Sở Xây dựng cũng không chấp hành ý kiến của Thủ tướng về việc dừng phá dỡ biệt thự và không cho phép xây nhà cao tầng trong nội đô. Chính Sở Xây dựng đã làm trái các quyết định của UBND thành phố và Thủ tướng để cấp giấy phép xây dựng có lợi cho chủ đầu tư.

Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, trong quá trình xây dựng, UBND phường Hàng Bài đã có nhiều biên bản ghi nhận hiện trạng, song chỉ trong 2 tháng cuối năm 2011, tòa nhà này đã xây sai phép từ tầng 9 lên tầng 14.

Khi sai phạm chưa bị xử lý, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã kiến nghị thành phố cho phép điều chỉnh giấy phép xây dựng để mở rộng công trình làm bảo tàng tư nhân, UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng nghiên cứu mở rộng công trình theo đề xuất của Sở Văn hóa. Do vậy, công trình sai phép này vẫn tồn tại đến nay.

"Thay vì xử lý vi phạm, các cơ quan chức năng lại chụm vào hợp thức hóa sai phạm cho chủ đầu tư, buông lỏng và tiếp tay cho sai phạm, làm theo chủ đầu tư. Chủ đầu tư cũng rất am hiểu lĩnh vực xây dựng và tìm mọi cách hợp thức hóa", ông Trần Trọng Dực khẳng định.

Công trình 55A, 55B Bà Triệu xây vượt 4 tầng sai phép. Ảnh: Hoàng Hà.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thẳng thắn cho biết, đây chỉ là một vụ việc điển hình cho hàng loạt sai phạm trật tự đô thị diễn ra gần đây. Ngoài ra, còn một số công trình như 19 Triệu Việt Vương được cấp phép 9 tầng song chủ đầu tư vượt lên tới 12 tầng, diện tích sai phép 1.055 m2. Tòa nhà 135 Bùi Thị Xuân được cấp phép 10 tầng song lên lên 14 tầng, diện tích sai phép gần 2.000 m2... Đoàn kiểm tra của Thành ủy đã yêu cầu các quận xử lý vi phạm xong trước 30/6 và kiểm điểm trách nhiệm, xử lý cán bộ công chức có liên quan trước 15/6.

Thừa nhận trách nhiệm, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thế Hùng khẳng định sẽ xử lý nghiêm túc cán bộ liên quan trong tháng 7. Sở sẽ thanh kiểm tra rà soát các công trình cùng với quận huyện. Đây được coi là đợt tổng tiến công xử lý sai phạm trong quý 3 năm nay và xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong năm.

"Bộ máy thực hiện từ cấp phép đến thanh tra các cấp bộc lộ nhiều yếu kém, thiếu sót, phát hiện sai phạm rất chậm, do vậy cần tiếp tục kiện toàn tổ chức này để đáp ứng yêu cầu quản lý", Giám đốc Nguyễn Thế Hùng nhận xét.

Chủ tịch quận Hoàn Kiếm Vũ Văn Viện cũng thừa nhận sai sót trước sai phạm tại 55A, 55B Bà Triệu. Ông cam kết sẽ tháo dỡ xong phần vi phạm của công trình trong tháng này theo chỉ đạo của thành phố và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan.

"Quận Hoàn Kiếm đã rút kinh nghiệm về việc này và nâng nhận thức trong vấn đề quản lý quy hoạch. Chính quyền thường cấp phép xây dựng xong rồi không quản lý, khi dân xây sai phép thì không xử lý kịp thời, không ngăn chặn ngay từ đầu. Cấp phường buông lỏng quản lý, ngại va chạm với các chủ đầu tư", ông Viện khẳng định.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, người vi phạm trật tự xây dựng đã sai song cơ quan tham mưu cũng có khuyết điểm. Nếu đặt lên cân thì khó phân biệt bên nào làm sai nhiều. Trong một số vụ việc, chủ đầu tư còn dẫn đường cho cơ quan quản lý làm theo. Sai phạm tại 55A Bà Triệu có sự can thiệp từ thanh tra Bộ Xây dựng chứ không chỉ từ Sở Xây dựng Hà Nội.

"Phải tập trung xử lý cả chủ đầu tư và công chức có liên quan. Nếu không xử lý tương xứng với hành vi vi phạm thì không thể chấn chỉnh được, tình trạng vi phạm sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều lần", ông Phạm Quang Nghị bày tỏ.

Bí thư Hà Nội dẫn chứng nhiều công trình sai phép vào năm 2006-2007 đã được thành phố kiên quyết "cắt ngọn" dù có nhiều khó khăn. Sau vài năm bùng phát đợt vi phạm mới thì lại tiếp tục xử lý.

"Một công trình sai phạm làm hỏng kiến trúc cảnh quan, xâm hại lợi ích chung và hư hỏng một bộ phận cán bộ. Chủ đầu tư dùng chính lợi ích từ vi phạm để hối lộ cán bộ, giá thị trường nhà ở 2.000-3.000 USD/m2 mà công trình vượt phép mấy nghìn m2 cho thấy lợi nhuận của chủ đầu tư vô cùng lớn, họ dùng một phần lợi nhuận để chạy thì thành trì nào cũng thủng", Bí thư Hà Nội nhận xét.

Theo Sở Xây dựng, 17 tháng qua lực lượng chức năng của thành phố đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 1.700 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó có trên 1.000 trường hợp xây không phép trên đất nông nghiệp, đất công; gần 560 trường hợp cơi nới, lấn chiếm, xây dựng không phép và 106 vụ xây sai với giấy phép được cấp. Tới nay, các lực lượng liên quan đã cưỡng chế phá dỡ 600 công trình vi phạm và yêu cầu tự phá dỡ trên 300 công trình khác. Hiện, còn tồn đọng gần 800 công trình được giải quyết.

Đoàn Loan

Bí thư Thành ủy biết chắc chắn là chủ đầu tư đã mua các cơ quan chức năng của Hà nội để họ chụm vào hợp thức hóa sai phạm. Nhưng ông liệu có dám xử lý các công chức tha hóa kia không?

Nói thật ra cấp phép XD chỉ là (Phù phép) mà thôi. Tôi mới xây nhà cứ chi cho ông quản lý XD phường khoảng 50 triệu là xây được hết. Ông môi trường 10 triệu, thế là xong. Nói thật, cách này nhanh và hợp lòng dân nhất. Nếu ...    

Ô hay nhỉ? Nhà xây cao trái phép 3-4 tầng nó lù lù ra đấy mà cơ quan quản lý bảo là chậm kiểm soát là sao? Hay cho quản lý của ta, cứ xong rồi thì nhận lỗi. Đúng là "ăn vạ thì má đã sưng".

Lại thấy vụ ...    

Muốn họ tôn trọng thì cứ mỗi lần NĐT vi phạm thì cứ "đập bỏ phần vi phạm" thì họ mới sợ. Cứ tiếp tay để họ luồn lách thì họ cứ làm thôi.

Tham nhũng ở đâu? Tham nhũng ở đây chứ ở đâu!!! Các ông cứ bảo không thấy đâu mà chống. Những sự việc tày trời người dân thường không cần nghiệp vụ, không cần kính hiển vi gì cũng biết mà các ông cứ thầy đổ bóng, bóng đổ thầy khi họp kiểm điểm. Làm gì mà không lọan.

Em nghĩ thành phố nên lập tổ thanh tra XD chuyên đi thanh, kiểm tra các công trình sai phạm, cộng với đường dây nóng thông báo các công trình có dấu hiệu vi phạm. Nghe đồn là Bộ trưởng Xây dựng bảo là tăng cường công tác thanh, kiểm ...    

Hiên nay viêc xây nhà sai phép diễn ra quá phổ biến bởi tâm lý người dân lâu nay vẫn nghĩ và vẫn thường xuyên làm được là: Không có gì là không thể, cứ có đủ tiền lo cho mấy ông cấp phép và thanh tra XD là được. ...    

Việc thống kê số công trình vi phạm có khó không nhỉ? Nếu mức phạt bằng với số kinh phí xây dựng trái phép thì thì sao? Ví dụ: được xây 9 tầng nhưng xây lên 10, tầng 10 xây lên mất 20 triệu chẳng hạn, áp luôn mức phạt ...    

Tại sao bất cứ cơ quan của chính quyền đều có sai phạm trầm trọng. Khi được báo chí phát hiện, quan chức mới biết và kết luận kiểm điểm sửa sai hoặc khắc phục! Sao lại nói chuyện ngây ngô, khờ khạo đến vậy...

Cũng bình thường thôi mà. Các bạn nên biết ông Bửu Sơn & Công ty BS "họ" là ai cơ chứ? Đến cái chợ Cửa Nam to như vậy họ còn làm CĐT được cơ mà...


Nếu thời nay hơn sao phố xá không thấy gọn sạch hơn, nhà không đẹp hơn, cống rãnh không chuẩn hơn, đường xá nhiều rác bụi hơn.
Hà nội tồi tệ đến nỗi người dân ở miền núi Thanh hoá ra chơi họ còn chê.

Còn đâu cái cảnh mỗi khi ra ...    

Người dân muốn làm sai cũng không được nếu không có sự tiếp tay của những người có chức quyền. Đừng có nói là khâu quản lí còn yếu kém vì rất nhiều công trình ở tận hang cùng ngõ hẻm cũng không thoát được tai mắt của chính quyền. ...    

 
 
 
 
 
 

Cách kiểm tra độ tập trung và khả năng ghi nhớ

Cận kề ngày thi, hầu hết phụ huynh đều lo lắng con chểnh mảng, học trước quên sau. Chính vì không thể kiểm tra khả năng ghi nhớ và mức độ tập trung của con nên cha mẹ càng sốt ruột hơn.

VnExpress Brands

Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

Thay đổi tư duy để làm việc nhóm hiệu quả

Một nghiên cứu đăng trên Thời báo kinh tế Việt Nam mới đây cho thấy, tinh thần hợp tác của nhân viên Việt Nam trong một nhóm còn kém. Có nhiều nguyên nhân như người quản lý chưa biết cách phê bình, để tình cảm xen vào công việc, nhân viên có tác phong chưa chuyên nghiệp... Nhiều công ty vẫn chưa tạo được một chuẩn mực nhất định trong khi ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang