(HN) - (TP.HCM)

Bà Hoàng Yến 'tự thấy không còn là đảng viên'

"Có thể tôi đã không khai đúng mình từng là đảng viên, nhưng tôi lựa chọn như vậy vì muốn trung thực với bản thân", bà Đặng Thị Hoàng Yến trả lời VnExpress ngay sau khi MTTQ Long An kiến nghị xem xét tư cách đại biểu Quốc hội.
> Đoàn chủ tịch MTTQ đề nghị bãi nhiệm đại biểu Hoàng Yến/Bà Hoàng Yến khai lý lịch ứng cử Quốc hội 'sai sự thực'

Sau cuộc họp hôm qua, các đại biểu UBMTTQ Long An cho rằng bà Yến có 2 cái sai chủ yếu: khi ứng cử Đại biểu Quốc hội không kê khai việc đã vào Đảng và không khai trong hồ sơ có chồng tên Jimmy Trần, người đang có lệnh truy nã. Đa số đại biểu tán đồng đề nghị Trung ương Mặt trận tổ quốc xem xét tư cách của bà này.

Trả lời VnExpress.net về hai "cái sai" mà UBMTTQ Long An đưa ra, bà Yến cho rằng "rất bất ngờ".

Về việc không kê khai là Đảng viên trong hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, bà cho biết, được kết nạp Đảng vào năm 1985, năm 1993 xin nghỉ việc, hai năm sau mới chính thức làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương. Bà thường phải đi công tác ở các nước, đặc biệt là đến Mỹ "tìm hiểu thị trường". Từ năm 1995, không có điều kiện để tiếp tục sinh hoạt Đảng nên bà đã không nộp hồ sơ về địa phương.

Bà Yến cho rằng, nếu khai là Đảng viên thì bà "có lợi thế trong tranh cử", nhưng do không sinh hoạt Đảng quá lâu nên "tự thấy mình không còn là một đảng viên" mặc dù chưa hề "viết đơn xin ra khỏi Đảng và cũng chưa bao giờ bị kỷ luật".

"Có thể tôi đã không khai đúng mình từng là đảng viên, nhưng tôi lựa chọn như vậy vì muốn trung thực với bản thân", bà Yến nhìn nhận.

Liên quan đến người chồng Jimmy Trần đang bị truy nã, bà Yến cho rằng, việc ly hôn của bà với ông này đã được "giải quyết xong" vào ngày 6/10/2010 tại Việt Nam, trong khi ngày nộp hồ sơ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội là 18/3/2011. "Vậy thì tôi khai độc thân là chính xác", bà nói và cho rằng: "Việc tòa án tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vào tháng 12/2011, rút lại quyết định xử ly hôn là yếu tố pháp lý phát sinh về sau và ngoài ý muốn".

Bà Đặng Thị Hoàng Yến. Ảnh: An Nhơn.
Bà Đặng Thị Hoàng Yến. Ảnh: An Nhơn.

Lý giải việc rút đơn ly hôn, nữ đại biểu Quốc hội dẫn ra một quá trình khởi kiện xin ly hôn kéo dài suốt từ năm 2010 đến 2011. Theo đó, ngày 6/10/2010, tòa án tỉnh Long An tuyên hủy hôn giữa bà Yến và ông Jimmy Trần. Ngày 22/12/2010 bản án được tòa án Houston công nhận. Ngày 20/1/2011, VKSND tỉnh Long An kháng nghị rút lại quyết định xử ly hôn với lý do nhận được bản án chỉ có 9 trang trong khi bản gửi cho Tòa Lãnh sự Việt Nam tại Mỹ và các đương sự có 10 trang.

Sau đó Tòa lãnh sự Việt Nam tại Houston khẳng định bản án ly hôn đã được tòa án Mỹ chấp thuận. VKSND tỉnh Long An ra quyết định ngày 28/2/2011 rút lại kháng nghị.

"Thứ nhất, Jimmy Trần đã trốn về Mỹ, nộp hồ sơ ly hôn tại đây và đã được tòa án Mỹ nhận hồ sơ giải quyết từ tháng 7/2010. Do vậy, việc xét xử lại tại Việt Nam theo quyết định giám đốc thẩm là không cần thiết và không khả thi. Thứ hai, vụ án ly hôn của tôi và ông Jimmy Trần đã hoàn tất, không có ai khiếu nại. Chính vì vậy tôi rút hồ sơ ly hôn và chấp nhận theo bản án của tòa án Mỹ", bà Yến khẳng định.

"Tôi sẵn sàng đối thoại để làm rõ mọi nghi vấn và chịu trách nhiệm về những điều mà tôi phát ngôn", bà tuyên bố.

Từ tháng 8 năm ngoái, thông tin quanh vụ ly hôn giữa bà Hoàng Yến với chồng, nghi vấn khai man lý lịch ứng cử đại biểu Quốc hội... song rất ít khi bà này lên tiếng giải thích.

Hôm qua, trong khi UBMTTQ tỉnh Long An họp để xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của bà Yến thì Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo do bà Yến là Chủ tịch HĐQT đã phát đi "thư mời" một số báo tham dự cuộc đối thoại về những nghi vấn liên quan đến bà Hoàng Yến vào ngày 21/4.

Sáng nay, sau cuộc họp kín bất thường, Đoàn Chủ tịch MTTQ VN đã biểu quyết thống nhất đề nghị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Nhiều khả năng, Quốc hội sẽ xem xét vấn đề này ngay trong phiên họp toàn thể diễn ra vào 21/5 này.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến sinh năm 1959, là người sáng lập tập đoàn Tân Tạo từ năm 1993 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Hoàng Yến. 19 năm qua bà giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo kể cả khi sang Mỹ đầu tư.

Kể từ khi tập đoàn Tân Tạo niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, bà Yến từng ba năm liên tiếp nằm trong top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam (2008, 2009, 2010).

Năm 2011 bà Yến trúng cử đại biểu Quốc hội, đơn vị giới thiệu ứng cử là Hội doanh nghiệp trẻ Long An.

Phan Anh

Bà Yến từng là Đảng viên và đã bỏ sinh hoạt Đảng, và tại sao trong lý lịch Bà không khai việc này? Nếu Bà khai thật trong lý lịch chắc Bà sẽ không trở nên ứng viên đại biểu QH và được bầu đại biêu QH như hôm nay. ...    

Tôi nghĩ rằng những vấn đề của bà Yến chỉ là vài thiếu sót thủ tục hành chính thôi, hãy nhìn những gì bà ấy làm được cho đất nước.

Việc làm của MTTQ tỉnh Long An là đúng. Chị hãy chấp nhận sự việc này không nên giải thích sẽ tốt hơn. Tôi thấy chị sai lầm khi cố tình bào chữa cho mình làm cho hình ảnh chị xấu đi và một số đông độc giả tiếp tục ...    

Lý lịch quá phức tạp, làm sao xứng đáng làm ĐBQH

Năm 1991 tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như bà Yến, theo điều lệ lúc đó được coi là "tự xóa tên trong Đảng" chứ không phải là một quyết định khai trừ Đảng. Nhưng đến tận hôm nay, dù không còn là đảng viên, tôi vẫn một lòng theo ...    

Đảng có nguyên tắc của Đảng, Luật Bầu cử Quốc hội cũng vậy. Ở đây có 2 vấn đề rằng ai là người đề nghị tổ chức nào bầu bà YẾN là đại biểu Quốc hội mà trong khi đó lại không biết bà YẾN có là Đảng viên không ...    

Tại sao lại cứ nhọc nhằn giữa Đảng viên với Đại biểu QH nhỉ? Người Đại biểu QH là dân cử, là người đại diện cho nhân dân giám sát quyền điều hành của Chính phủ.

Tôi thấy chúng ta quá đề cao những việc không cần thiết và hãy nhìn vào thực tế những gì bà Yến đã làm được trong suốt cuộc đời của bà. Thật ra tôi đã theo dõi vụ này khá kỹ nên nắm rõ vẫn đề về trường hợp của ...    

Tôi đồng ý với ý kiến L/sư Tôn. Còn cuộc đời con người không ai vẹn tròn được cả, xã hội ngày nay thiếu nhiều người có tâm, dám nghĩ dám làm và có trách nhiệm với xã hội lắm. Chúc Yến sức khoẻ và hãy vui vẻ lên như ...    

Hãy nhìn thoáng hơn, tôi thấy xã hội ta cần có nhiều người như Bà Yến để xây dựng và phát triển đất nước.

Việc bà Đặng Thị Hoàng Yến bị bãi nhiệm Đại biểu quốc hội hay không là do Quốc hội quyết định. Nhưng tôi có một số ý kiến sau:

Thứ nhất, Tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên Đại biểu quốc hội (ĐBQH) theo mẫu chung là phần tóm ...    

Theo tôi, Bà Yến nên rút ra khỏi Đảng và góp sức cho công việc cho Đất nước mỗi ngày tốt đẹp hơn là tốt rồi.

 
 
 
 
 
 

Học sinh xếp hàng đo độ tập trung và khả năng ghi nhớ

Lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á, chiếc máy đo độ tập trung và trí nhớ Brain Wave Booth đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn học sinh trung học phổ thông tại TP HCM.

VnExpress Brands

Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

Thay đổi tư duy để làm việc nhóm hiệu quả

Một nghiên cứu đăng trên Thời báo kinh tế Việt Nam mới đây cho thấy, tinh thần hợp tác của nhân viên Việt Nam trong một nhóm còn kém. Có nhiều nguyên nhân như người quản lý chưa biết cách phê bình, để tình cảm xen vào công việc, nhân viên có tác phong chưa chuyên nghiệp... Nhiều công ty vẫn chưa tạo được một chuẩn mực nhất định trong khi ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang