(HN) - (TP.HCM)

8 cô gái đẻ thuê ở Thái Lan quê Bạc Liêu

Sau khi nhà chức trách ở Thái Lan giải cứu hơn chục cô gái Việt sang đẻ thuê, Đại sứ quán Việt Nam đã xác minh có hơn một nửa quê Bạc Liêu.
> Số phận bấp bênh của phụ nữ đẻ thuê người Việt/ Phá đường dây đẻ thuê người Việt

Theo ông Phạm Minh Tuấn - Bí thư thứ nhất phụ trách vấn đề về công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, bước đầu đã xác định có 8 cô gái quê quán tại tỉnh Bạc Liêu sang Thái Lan tham gia vào việc đẻ thuê. Trong đó có 3 người cùng ngụ tại thị trấn Giá Rai của huyện Giá Rai, 3 người ở xã Long Điền, huyện Đông Hải và một người ở thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai.

Ngày 1/3, trao đổi với VnExpress.net, ông Phạm Quang Trung - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ tổ chức xác minh thông tin về nhân thân của những cô gái quê Bạc Liêu vừa được giải thoát trong đường dây đẻ thuê tại Thái Lan. Khi xác định địa chỉ cụ thể cơ quan chức năng ở Bạc Liêu sẽ liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đưa những người này về sum họp với gia đình.

Hiện những cô gái này đã được đưa vào Trung tâm Bảo vệ và Dạy nghề Kredtrakarn ở tỉnh Nonthaburi - Thái Lan cùng với những cô gái người Việt khác đến từ các tỉnh miền Tây tham gia vào đường dây sang Thái Lan đẻ thuê.

Trong số các cô gái quê Bạc Liêu có 5 người đang mang thai và một người đã sinh em bé được một tháng đang chờ nhận 5.000 USD theo hợp đồng thì đường dây đẻ thuê này bị phát hiện. Dự kiến trong tuần này tất cả các cô gái tham gia đẻ thuê sẽ được về nước.

Trước đó, ngày 23/2, giới chức Thái Lan bủa vây ba ngôi nhà ở ngoại ô Bangkok và cứu 14 cô gái từ các tỉnh miền nam Việt Nam được đưa sang đẻ thuê.

Thiên Phước - Lin Ca

Đừng tìm cách 'đánh lừa' trí não

Khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và căng thẳng, nhiều người thường uống cà phê hoặc nhai kẹo cao su để tỉnh táo hơn. Song thực chất, đó chỉ là những công cụ đánh lừa trí não, mang lại hiệu quả tạm thời.

VnExpress Brands

Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

Không nên "kén cá chọn canh"

Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang