Thứ ba, 16/6/2009, 12:05 GMT+7

Hầm biến thành 'sông' sau 2 giờ thông xe

Sáng nay, hầm cơ giới nút Kim Liên - Đại Cồ Việt đã phải đóng cửa sau 2 tiếng thông xe vì mưa ngập. Điện tắt, nhiều người dắt xe lội giữa căn hầm được quảng bá là hiện đại nhất Hà Nội.
>Thông xe hầm cơ giới hiện đại nhất Hà Nội/ 'Hầm bị ngập, không có gì là bất ngờ'

Bị chậm tiến độ hơn 1 năm so với dự kiến, cuối cùng nút giao thông Kim Liên - Đào Duy Anh đã được thông xe sáng nay.
Nhưng khi cơn mưa sáng nay trút xuống, nước bắt đầu chảy từ trên xuống đường hầm.
Đường hầm bỗng trở thành nơi trú mưa lý tưởng.
Người dân trèo qua trèo lại bục phân cách.
Cơn mưa càng lúc càng to, cả hai chiều của đường hầm đều ngập.
Sau khoảng 15 phút,nước dâng cao, ô tô ngập hơn nửa bánh xe.
Xe chết máy, một thanh niên buộc phải dắt qua chỗ ngập.
Phía đầu đoạn ngập, các xe dừng lại quay đầu tránh.
Khoảng 10h sáng nay, sau hơn 2 tiếng thông xe, đường hầm đã được bịt lại.
Điện tắt, những người trú mưa trong hầm từ trước đành phải mò mẫm băng qua.
Phía trên, nút giao thông này vẫn lổn nhổn xây dựng.
Nước đọng, bùn lầy.
Giao thông hỗn loạn.

Hoàng Hà

Đừng đổ tại chưa hoàn thành

Tôi đang sống và làm việc ở nước ngoài và từng chứng kiến việc thi công cho đến hoàn thiện của không ít công trình tương tự ở nhiều nước khác nhau. Thật là nực cười nếu như người thiết kế hầm giao thông này quên mất việc thoát nước trước hai đầu của hầm.

Theo tôi để ý, hầm ngầm giao thông ở nước ngoài đã từng đi qua đều có bẫy cho nước, rác... Kích cỡ của những chiếc bẫy này phụ thuộc vào môi trường xung quanh để đảm bảo an ninh của hầm trong mọi tình huống.

Việc đưa xe vào lưu thông qua hầm chứng tỏ đơn vị thi công đã yên tâm về tính năng an toàn của hầm. An toàn ở đây nên hiểu là "An toàn để có thể giao thông". Cho nên theo tôi, viện lý do công trình chưa hoàn thiện chỉ là nguỵ biện cho việc thi công kém chất lượng.

Các dự án không có dự trù trước phải đền bù thiệt hại

Các công trình xây dựng của chúng ta cần được nhìn lại một cách chặt chẽ hơn. Trước khi phê duyệt dự án, cần phải tính toán đến các yếu tố liên quan khi triển khai và đưa vào sử dụng.

Điển hình như lần thông xe đường hầm Kim Liên, ngay ngày đầu tiên, mưa chỉ vừa vừa, mà hình ảnh ngập lụt đã ghê gớm đến vậy, nếu như mưa to thêm, thì sẽ thiệt hại lớn như thế nào. Rồi như dự án xây chung cư khu ngõ Xã Đàn 2, do không tính toán đến việc quá tải điện tại khu vực này, nên cả tuần vừa rồi, cứ tối đến là mất điện liên tục,

Đó mới chỉ là bắt đầu xây dựng, còn khi hệ thống khu nhà chung cư đi vào hoạt động, điện ở trạm tại đây có đủ cung cấp hay không, nếu không có biện pháp dự trù trước, có khi chưa cần đến hè, việc quá tải sẽ diễn ra và rốt cuộc chỉ khổ người dân.

Chúng ta cần đẩy mạnh luật pháp, để người dân có thể lên tiếng, bắt các dự án không có dự trù trước phải đền bù thiệt hại. Như thế mới mong xã hội tiến bộ và phát triển.

Hãy đợi sau ngày 10/10/2009

Chúng ta chưa nên đánh giá chất lượng công trình hầm Kim Liên là tệ chỉ thông qua một đợt mưa sáng nay. Dù sao đây mới chỉ là thông xe kỹ thuật, còn một số hạng mục công trình chưa hoàn thiện. Hãy đợi sau ngày 10/10/2009.

Nên xây dựng hệ thống thoát nước trên cửa hầm

Với vấn đề ngập nước như vậy, chúng ta cần học hỏi cách làm của Nhật Bản. Họ làm bao nhiêu đường hầm mà có bao giờ bị ngập nước. Cách giải quyết là đường xuống dốc dưới hầm là phải có một cái rãnh và trên rãnh đó đặt những tấm phên thép khi nước mưa chảy xuống thì hầm sẽ không bị ướt.

Cũng có lẽ là chất lượng các công trình thoát nước không tốt nên lượng nước mưa sẽ đổ dồn về phía hầm. Theo tôi, nên xây dựng một hệ thống thoát nước thải thật tốt trước khi làm những căn hầm có tầm cỡ như thế này. Hơn 400 tỷ đồng là số tiền quá lớn, đừng để lãng phí cho những công trình không mang lại lợi ích cho cộng đồng

Nếu dùng bơm, khi mất điện hầm sẽ lại thành sông

Với Hà Nội hay bị ngập nước mỗi khi mưa như hiện nay thì làm hầm cơ giới mà không làm cầu vượt là sai lầm, sai lầm trong thiết kế, phê duyệt từ ban đầu. Việc thi công lại quá tốn kém, mất nhiều thời gian.

Cho dù hệ thống bơm thoát nước có tốt đến đâu thì việc duy tu bảo dưỡng sẽ rất tốn kém, lãng phí sau này. Trong trường hợp sự cố điện khi trời mưa, hệ thống bơm sẽ bị sự cố theo thì việc ngập úng không tránh khỏi... và hầm cơ giới nút Kim Liên - Đại Cồ Việt sẽ không có tác dụng.

Cứ làm rồi khắc phục

Mình có dịp được đi thăm quan địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị), phải nói hệ thống hầm ở đây quy mô khủng khiếp vậy mà có bao giờ bị ngập lụt đâu. Chắc khi thiết kế hầm Kim Liên vấn đề thoát nước chưa được lưu tâm thích đáng.

Cần làm rõ nguyên nhân úng ngập

Từ trước đến nay nhiều công trình công cộng thi công xong nếu sai thì sửa, chứ ít thấy điều tra nguyên nhân. Theo tôi, các cơ quan chức năng phải thanh tra lại công trình đường hầm hiện đại nhất Việt Nam xem lỗi này do đâu mà có.

Đường còn lồi lõm mà đã thông hầm

Tôi là người thường qua lại nút giao thông Đại Cồ Việt - Giải Phóng. Hằng ngày tôi vẫn thấy người ta treo biển ngày thông hầm càng đến gần, và cho đến hôm nay là ngày thông xe qua hầm.

Tuy nhiên, rõ ràng mặt trên của đường hầm còn rất ngổn ngang, mặt đường lồi lõm đang sửa chữa. Vậy không hiểu khái niệm thế nào là thông xe đây? Chẳng lẽ chỉ cần đi được một đoạn dưới hầm (mà hôm nay trời mưa còn không đi được) đã được gọi là thông sao?

Thi công chậm, đưa vào sử dụng lại ngập

Thi công chậm trễ, gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông kéo dài. Hôm nay thông xe, khiếm khuyết trong thiết kế thi công đã gây ngập nặng phải ngừng sử dụng. Buồn quá!

Cần lưu tâm đến chất lượng

Công trình trọng điểm cần tiến độ nhưng chất lượng mới là hàng đầu. Đừng vì thời điểm kỷ niệm mà cố gắng đưa vào khai thác sớm... Những người dân chúng tôi khi qua công trường chỉ mong đường sạch, không nhiều ổ voi, ổ gà.

Nỗi lo từ một công trình

Việc các công trình mới hoàn thành đã có lỗi không còn là điều mới mẻ ngay cả khi những công trình đó có sự tham gia của các nhà thầu và chuyên gia nước ngoài. Những dự án có tầm quan trọng như vậy không thể sai sót, không thể đổ do năng lực còn non yếu hay do lỗi tập thể.

Xót xa khi hầm thành sông

Đường hầm thành sông, tôi thấy đau lòng quá. Trước khi xây đường hầm, phải xây cống lớn thoát nước trước, sau đó phải xây trạm bơm, công suất tương ứng it nhất 40 mm một giờ, đảm bảo bơm hết nuớc chảy trên đưòng trước khi nó có cơ hội chảy xuống hầm.

Tại sao một công trình lớn, quan trọng thế này lại để ngập ngay ngày thông xe?

Dấu hỏi về chất lượng của công trình

Sau một giờ thông xe của đường hầm hiện đại nhất Việt Nam, chúng ta đã thấy sự thiếu sót phương án dự phòng. Những phương án xử lý thoát nước mưa tạm thời đã không được tính tới để việc lưu thông được thông suốt.

Phải chăng Ban quản lý công trình đã quen với trời nắng của Hà Nôi trong những ngày qua mà quên mất mưa. Tổng kết lại thì sự gấp rút tiến độ và khẩu hiệu thông xe kỹ thuật của đường hầm đã đặt một dấu hỏi về chất lượng của công trình khi đi vào khai thác vận hành chính thức?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao