Đúng 100 năm ngày sinh của người khai sinh ra đất nước, Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh lớn chưa từng có trong lịch sử. Ngày 15-16/4 được quy định là "Tết Thái dương" của Triều Tiên để tưởng nhớ chủ tịch vĩnh viễn Kim Nhật Thành.
Các nam nữ binh sĩ quân chủng hải quân, không quân, lục quân Triều Tiên tham gia lễ diễu hành khổng lồ tại quảng trường Kim Nhật Thành. Khi đi duyệt binh, các binh sĩ Triều Tiên chạm mũi chân xuống trước, tạo nên một hình ảnh đặc trưng, không giống với cách thức diễu binh của các nước khác trên thế giới.
Tâm điểm của lễ diễu binh là sự xuất hiện của các loại vũ khí, khí tài của Triều Tiên bao gồm xe tăng, nhiều loại tên lửa đạn đạo được đặt trên những chiếc xe tải hạng nặng. Nhiều tên lửa lần đầu tiên xuất hiện và có tầm bắn lên tới vài nghìn km.
Quân chủng pháo binh đi qua lễ đài thu hút được sự quan tâm lớn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Pháo là một trong những phương tiện Triều Tiên thường xuyên sử dụng để chống lại "kẻ thù" của đất nước.
Sân vận động Kim Nhật Thành hôm 14/4 chật kín không còn chỗ trống trong cuộc mít tinh khổng lồ nhằm bày tỏ sự trung thành với nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un và chào mừng các sự kiện quan trọng của Triều Tiên trong tháng 4.