Thứ tư, 15/2/2012, 10:16 GMT+7

Học sinh học tiếng Pháp 'kêu cứu'

Hằng năm cuộc thi học sinh giỏi Olympic các tỉnh thuộc đồng bằng Sông Cửu Long đều được tổ chức các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, tiếng Anh, tiếng Pháp, Tin học. Thế nhưng môn tiếng Pháp năm nay lại không được tổ chức thi, điều này đã gây bức xúc cho một số phụ huynh và học sinh.

Năm nay, Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu là nơi tổ chức đăng cai kì thi Olympic 30-4 nhưng vì ở đây không dạy tiếng Pháp nên ban tổ chức đề nghị bỏ môn tiếng Pháp. Câu hỏi đặt ra là quyền lợi còn môn tiếng Pháp ở các tỉnh phía Nam khác thì sao? Những học sinh học môn tiếng Pháp sẽ ra sao trong khi họ đang trông chờ kì thi này?

Thật là một sự bất công. Ở Việt Nam, nước Pháp đã có một số ưu đãi dành cho những lớp học tiếng Pháp. Họ cung cấp các thiết bị dạy học cho các lớp song ngữ trong khi học tiếng Anh, thiết bị học là do quỹ của trường. Nếu bỏ Tiếng Pháp thì tại sao lại nhận những thiết bị ấy? Thật bất bình, tiếng nào mà chẳng quan trọng?

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Học sinh học tiếng Pháp cũng có nhiều thuận lợi trong việc đi du học cũng như trong việc học. Những học sinh học tiếng Pháp khi học thêm tiếng Anh sẽ thuận tiện hơn nhiều so với những học sinh học tiếng Anh rồi mới học sang tiếng Pháp.

Một vấn đề nữa xin đặt ra ở đây là: Vũng Tàu không tổ chức đăng cai có phải là vì thành tích bởi vì sợ tỉnh mình không có giải môn tiếng Pháp hay không?

Không những chỉ có kỳ thi Olympic 30-4 sắp tới đây không tổ chức thi môn tiếng Pháp mà còn các trường Đại học dành cho khối thi tiếng Pháp D3 cũng rất hạn chế.

Chỉ có ở ngoài Hà Nội mới có nhiều trường đại học hơn dành cho khối D3 còn các tỉnh phía Nam thì không. Vì vậy nếu học sinh học tiếng Pháp ở các tỉnh phía Nam thì sao, không lẽ ra tận Hà Nội để thi thì quá tốn kém, chưa kể đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ở TP Hồ Chí Minh, chỉ có khoảng một số trường dành cho D3: Đại học KHXH-NV, Đại học Hùng Vương, Đại học Hoa Sen... Lấy ví dụ trường ĐH Ngoại Thương, "Ngoại Thương" tức là ưu tiên cho những học sinh giỏi ngoại ngữ và biết nhiều ngoại ngữ.

Trường Ngoại Thương ở Hà Nội có tuyển tiếng Pháp vậy thì sao trường Ngoại thương ở TP HCM chỉ ưu tiên cho tiếng Anh? Những học sinh học tiếng Pháp hiện nay cảm thấy rất hụt hẫng khi thấy ngôn ngữ mà mình học từ nhỏ dần chết, không có một chút ưu tiên nào.

Các em học sinh học song ngữ tiếng Pháp phải học từ năm lớp 1, mỗi ngày học 2 buổi, học đến lớp 12 ra trường mà chỉ thi được vào một số trường Đại học ở TP HCM, phải nói là quá hụt hẫng.

Họ sẽ nghĩ rằng học tiếng Pháp 12 năm liền như vậy thì bỏ hết công sức mà chẳng thu được kết quả như họ mong muốn, thậm chí hiện nay có nhiều học sinh song ngữ tình nguyện bỏ khối D3 của mình để dự thi vào các khối khác nhằm tìm cho mình một trường đại học vừa ý. Vậy có bất công lắm không?

Mong rằng qua bài viết này chúng tôi, những người học tiếng Pháp có thể lên tiếng để kêu cứu cho môn tiếng Pháp. Mong các bộ ngành hãy ưu tiên nhiều hơn cho học sinh học tiếng Pháp và mong rằng có nhiều Trường ĐH dành cho tiếng Pháp đặc biệt trường ĐH Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh.

VDanh

tự cứu mình đi các bạn lớp pháp

bạn viết comment Học lại tiếng Việt ơi. Mình nghĩ bạn viết comment TIẾNG PHÁP VÀ TIẾNG ANH dùng chương trình bị lỗi font thui, không phải không biết dấu hỏi dấu ngã tiếng Việt đâu .Mình là sinh viên kiến trúc tp.hcm sắp tốt nghiệp và đã học tiếng pháp từ lớp 1 đến 12 với bao nhiêu là vất vả .Mình đang tìm công ty tuyển dụng kiến trúc sư yêu cầu giỏi tiếng pháp, thực sự là rất rất ít ,và mình vẫn chưa tìm ra .Và các bạn mình ở các ngành khác cũng vậy .Có cầu thì mới có cung ,nếu xã hội cần nhiều nhân lực giỏi tiếng pháp thì tự nhiên sẽ có nhiều người học tiếng pháp và các bộ ngành dĩ nhiên sẽ ưu tiên cho tiếng pháp .Còn như bây giờ thì mình nghĩ không thể kêu cứu ai được đâu .Các bạn đang học tiếng pháp chỉ có thể tự cứu mình bằng cách đi học tiếng anh thôi .

Học lại tiếng Việt

Bạn viết comment có tựa đề "TIẾNG PHÁP VÀ TỈẾNG ANH " nên học lại tiếng Việt. Bạn nói nhiều về tiếng Anh tiếng Pháp nhưng bạn không thể dùng sao cho đúng dấu hỏi, dấu ngã của tiếng Việt. Chúc bạn khiêm tốn hơn. Xin cám ơn!

Lại giống SeaGame rồi!

Tình hình này có lẽ lại giống như SeaGame, đến ao nào thì phải theo luật của ao đấy!

Tiếng Pháp và Tiếng Anh

Các bạn bảo tiếng Pháp hết thời nên tự suy nghĩ lại lời nói của mình. Chính các bạn không thấy hết đuợc toàn bộ thị truờng lao động thì đừng nên để tư duy nhỏ bé của mình bó buộc nguời khác. Thời nay luợng đầu tư của Pháp vào VN cũng không phải là ít. Bản thân người học tiếng Pháp cũng có nhiều khả năng để đi du học hơn nguời học tiếng Anh do mức độ cạnh tranh thấp hơn tiếng Anh nhiều. Bạn nhìn cuộc sống chỉ thấy tiếng Anh, đó là tuỳ bạn.

Nên có chế độ ưu tiên Tiếng Pháp trong Giáo dục đào tạo

Trước đây tôi là giảng viên Khoa Toán của Đại học SP Vinh, một cái nôi đào tạo tốt của ngành giáo dục. Chồng tôi là Giảng viên của ĐHBK Hà Nội. Chúng tôi được học Tiếng Nga rồi sau đó đi vào CNTT nên tôi học tiếng Anh. Nhưng trong tôi khi nào cũng yêu thích Tiếng Pháp: một ngôn ngữ đẹp và đầy tình cảm, hơn nữa nền giáo dục Pháp rất tốt.

Nhưng với trào lưu những năm gần đây, xã hội không coi trọng và ngành giáo dục cũng không chú trọng tiếng Pháp nên như bao học sinh khác, các con tôi theo Tiếng Anh, mặc dù tôi vẫn rất muốn các con có cơ hội được hưởng nền giáo dục và văn minh của Pháp. Vào năm cuối lớp 12, sau khi con trai tôi thi đạt giải HSG Quốc gia Vật lý và tham gia thi đại học của Mỹ (SAT) đạt điểm cao nhưng để học được trường tốt ở Mỹ gia đình tôi không đủ điều kiện.

May sao, cháu còn kịp chuyển sang học Tiếng Pháp gấp rút trong 3 tháng và thi đạt TCF và qua vòng phỏng vấn để vào học một trong những trường khoa học công nghệ hàng đầu của Pháp. Từ đó đến nay cháu rất vui khi được học tập ở INSA Lyon của Pháp. Chúng tôi thấy chương trình cũng như cách đào tạo ở đây thật tuyệt vời, đồng thời sự quan tâm và chế độ của Chính phủ Pháp cho học sinh cũng rất tốt. Từ đó, chúng tôi thường khuyến khích bạn bè cho con theo Tiếng Pháp sớm để có cơ hội hưởng nền giáo dục, đào tạo của Pháp. Với tâm huyết của một nhà giáo dục và một công chức ở cơ quan Trung ương (hiện tôi công tác tại Trung tâm tin học của Bộ TN&MT), tôi mong muốn Bộ giáo dục cũng như các ban, ngành liên quan của giáo dục các cấp có chính sách và sự quan tâm về học và sử dụng Tiếng Pháp giúp học sinh có cơ hội được hưởng nền giáo dục và văn hóa Pháp.

Vai trò của tiếng pháp

Tôi từng là học sinh song ngữ (học tiếng pháp từ lớp 1) và hiện nay đang học bên Pháp. Thật sự mà nói thì ngày nay chúng ta không thể sống thiếu tiếng anh. Ngay cả bên đây tiếng Anh vẫn là 1 một bắt buộc (có tính điểm) và hầu như sinh viên pháp dù ít dù nhiều vẫn biết tiếng anh. Tôi hoàn toàn không phủ nhận lợi ích của tiếng anh. Nhưng cũng không hoàn toàn quay lưng với tiếng pháp. Đối với các bạn có ý định du học pháp thì tiếng pháp cực kỳ quan trọng, và công sức 12 năm trời ròng rã học ko hề phí. Còn đối với các bạn không có đi du học thì cũng không hoàn toàn phí. Vì 12 năm trời các bạn không chỉ học tiếng pháp. Nhưng các bạn được học cả về văn hóa, tiếp xúc với nền văn minh và hiểu biết của các bạn được mở mang rất là nhiều. Và dĩ nhiên khi đã biết tiếng pháp rồi thì việc học tiếng anh trở nên đơn giản vô cùng.

Tiếng Anh và tiếng Pháp

Tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng trên toàn cầu và đương nhiên là ai cũng cần biết tiếng Anh. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là hãy chạy qua học tiếng Anh đi, vì tiếng Pháp gắn liền với nền văn hoá có bề dày. Do đó khi học tiếng Pháp đương nhiên tri thức sẽ được mở mang. Chúng ta cần khuyến khích trẻ em học cả các ngôn ngữ khác như tiếng Pháp, Đức, Tây ban nha nếu có thể. Vì ngoại ngữ là rất cần thiết và không chỉ có tiếng Anh là ngoại ngữ.

Thật đáng tiếc và lãng phí!

Mình cũng học tiếng Pháp mười mấy năm, từ lớp 6 tới hết đại học, nhưng hiện tại thì chẳng thấy bao giờ dùng đến nó. Các công việc đòi hỏi tiếng Pháp ở VN cũng còn quá ít, cơ hội học bổng của Pháp cũng quá nhỏ so với số sinh viên theo học ngôn ngữ này.

Học tiếng gì phải nhìn vào thực tế cuộc sống

Học ra mà ko sử dụng thì học làm gì? Mọi người thử vào các trang tuyển dụng như vietnamworks xem yêu cầu tuyển dụng, hầu hết các công việc đòi hỏi phải có tiếng Anh, sau đó là tiếng Trung, tiếng Hàn... rất it việc yêu cầu tiếng Pháp.

tác giả hiểu nhầm

Tác giả đã có sự nhầm lẫn giữa 2 kỳ thi - Olympic các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Olympic 30-4 (các tỉnh miền Nam). 2 cuộc thi này khác nhau và tổ chức ở 2 tỉnh khác nhau

TIẾNG PHÁP VÀ TỈẾNG ANH .

Theo kinh nghiệm bãn thân , học tiếng Pháp cho đến hết trung học , sau đó học tiếng Mỹ và sữ dụng tiếng Mỹ đến bây giờ , hơn 50 năm ! Cã nước Nhật đua nhau học tiềng Mỹ sau khi nghe tỗng thống Mũ Obâm nói YES , WE CAN DO , các nườc Á Châu đều nói tiếng Mỹ ! Cã thế giới đều muốn con qua Mỹ học , và ngay cã Bin Laden cũng khuyên con qua Mỹ học ! Thời kỳ Nos Ancetres sont des Gaulois đã qua từ hơn nữa thế kỹ rồi , nay còn đâu , các bạn trẽ VN n cũng đừng nên luyến tiếc . Ráng học tiếng Mỹ mà làm giàu nhé !!!!!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao