Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 9/1 công bố kết quả điều tra sơ bộ, cho biết nguyên nhân khiến 6 lính công binh xung kích thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ nổ ở miền trung Dải Gaza một ngày trước đó là do sự cố kích nổ sớm của các khối bộc phá trong đường hầm.
Lính công binh Israel khi đó đang cài thuốc nổ để phá hủy đường hầm của Hamas ở khu dân cư Bureij. Họ kết nối các khối bộc phá này bằng dây nổ để kích hoạt vào thời điểm phù hợp, khi tất cả lính công binh đã rời khỏi đường hầm.
Tuy nhiên, khoảng nửa tiếng trước thời điểm đã định, một xe tăng Israel nã pháo vào tòa nhà gần đó sau khi phát hiện "động thái đáng ngờ", nghi là thành viên Hamas. Một quả đạn pháo xe tăng bắn trúng cột điện, kích hoạt dây nổ gần đó, dẫn đến vụ nổ dây chuyền trong khi lính công binh IDF đang làm việc trong đường hầm.

Khói bốc lên từ vụ nổ khiến 6 binh sĩ Israel thiệt mạng tại Dải Gaza ngày 8/1. Ảnh: ToI
Vụ nổ xảy ra gần nơi các sĩ quan Israel đang dẫn nhóm phóng viên tới xưởng chế tạo rocket của Hamas trong khu vực. Một phóng viên cho biết đã nghe thấy tiếng nổ "xé toạc không khí" từ đường hầm, cùng cột khói bụi bốc cao.
Sau vụ tấn công của Hamas ngày 7/10 khiến khoảng 1.200 người tại Israel thiệt mạng, IDF mở chiến dịch quân sự trả đũa nhằm vào Dải Gaza. Tổng cộng 185 binh sĩ Israel đã thiệt mạng sau hơn 4 tháng giao chiến với Hamas và các nhóm dân quân ở Dải Gaza.
Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết hơn 23.000 người đã thiệt mạng trong giao tranh tại khu vực. IDF tuyên bố đã hạ hơn 8.500 tay súng tại Dải Gaza, cùng khoảng 1.000 người tham gia vụ xâm nhập và tấn công vào Israel hồi đầu tháng 10.
Nguyễn Tiến (Theo ToI, AFP, Reuters)