Bức ảnh chụp ngày 28/5 và được hãng AP của Mỹ công bố hôm 19/6 cho thấy chiếc xe màu trắng với phần nóc đã bị tháo rời, để lộ những chiếc thùng lớn bên trong. Một trong những chiếc thùng dường như có gắn mìn ở trên nắp. Sợi cáp nối từ thùng về phía bờ sông do lực lượng Nga kiểm soát.
Quan chức truyền thông của lực lượng đặc nhiệm Ukraine nói với AP ông tin rằng chiếc xe ở đó để ngăn chặn bất kỳ bước tiến nào của Ukraine vào con đập. Không rõ chiếc xe này cuối cùng có phát nổ hay không nhưng nếu kịch bản đó đã xảy ra, nó cũng không đủ để khiến đập Kakhova vỡ. Ukraine cho rằng con đập sập vì một vụ nổ bắt nguồn từ phòng máy và chiếc xe ở đó nhằm khuếch đại sức công phá.

Chiếc xe được cho là chứa chất nổ đậu trên đập Kakhovka ngày 28/5. Ảnh: AP
NOSAR, tổ chức độc lập của Na Uy theo dõi động đất và các vụ nổ hạt nhân, ghi nhận tín hiệu địa chấn mạnh tại khu vực đập Kakhovka vào 2h54 sáng 6/6, rất gần với thời điểm đập vỡ.
Gareth Collett, kỹ sư chất nổ và là cựu lãnh đạo hiệp hội xử lý bom chuyên nghiệp ở Anh, cho hay khi một vụ nổ xảy ra ở không gian kín bên trong thân đập, toàn bộ năng lượng của nó sẽ tác động đến mọi cấu trúc xung quanh, gây ra sức phá hủy lớn nhất.
Hơn 11.000 người đã được sơ tán kể từ khi con đập bị vỡ hôm 6/6 và gây ngập lụt vùng hạ lưu. Tính đến ngày 19/6, số người chết tăng lên 52. Quan chức Nga cho biết 35 người đã chết ở khu vực do Moskva kiểm soát tại Kherson, trong khi Bộ Nội vụ Ukraine nói 17 người thiệt mạng và 31 người mất tích tại khu vực Kiev kiểm soát.
Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau gây ra vụ vỡ đập. Quan chức Ukraine khẳng định quân đội Nga đã bố trí vị trí khai hỏa trong con đập ngay trước khi xảy ra vụ nổ.
Trong cuộc họp với các blogger quân sự gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói các kế hoạch tấn công của Ukraine có thể đã bị ảnh hưởng do đợt lũ từ vụ vỡ đập trên sông Dnieper, nơi lực lượng Ukraine cần phải vượt qua để tiếp cận các khu vực do Nga kiểm soát tại Kherson. Hôm 7/6, ông Putin nói vụ vỡ đập là "hành động man rợ đã dẫn tới thảm họa nhân đạo và môi trường quy mô lớn".

Chiếc xe được cho là chứa chất nổ đậu trên đập Kakhovka ngày 28/5. Ảnh: AP
Huyền Lê (Theo Guardian)