"Một thảm họa y tế công cộng đang cận kề với sự di cư hàng loạt, tình trạng quá tải, hạ tầng nước và vệ sinh bị hư hại", phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Christian Lindmeier nói hôm nay.
Ông Lindmeier bình luận trong bối cảnh cơ quan y tế của Hamas, lực lượng kiểm soát Dải Gaza, cho biết ít nhất 8.525 người Palestine đã thiệt mạng trong các đợt tập kích của Israel vào khu vực từ ngày 7/10. Israel tập kích Gaza để đáp trả Hamas bất ngờ tấn công miền nam nước này gây thương vong lớn và bắt hàng loạt con tin.
Khi được hỏi có người thiệt mạng không phải do các đợt oanh tạc hay không, ông Lindmeier trả lời "thực tế là có".
James Elder, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), cảnh báo nguy cơ trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, tử vong vì mất nước, khi nguồn cung nước ở Gaza chỉ còn 5% so với bình thường. Theo ông Elder, khoảng 940 trẻ em đang mất tích ở Gaza, một số được cho là kẹt dưới các đống đổ nát.
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết nguồn cung nước đến miền bắc Gaza đã bị dừng "không rõ lý do" vào ngày 30/10.
Người dân Palestine trú ẩn tại một trường học của Liên Hợp Quốc ở Khan Younis, miền nam Dải Gaza ngày 23/10. Ảnh: Reuters
Ông Lindmeier còn kêu gọi cho phép viện trợ nhiên liệu vào Gaza để một nhà máy khử muối có thể vận hành. Israel đang phong tỏa Gaza và không chấp thuận viện trợ nhiên liệu cho khu vực, cho rằng chúng có thể được Hamas sử dụng cho mục đích quân sự.
Các quan chức Liên Hợp Quốc nói xe tải chở hàng viện trợ đã tiếp cận được Gaza, nhưng ít hơn đáng kể so với nhu cầu của người dân. Tình trạng này dẫn đến mất trật tự, với một số trường hợp người dân xông vào nhà kho của Liên Hợp Quốc để tìm kiếm thực phẩm.
4 trung tâm phân phối hàng viện trợ và một kho của Liên Hợp Quốc đã phải dừng hoạt động, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) ngày 30/10 cho biết.
Xe tải viện trợ đang vào Gaza chủ yếu từ phía Ai Cập, qua cửa khẩu Rafah. OCHA nói số xe tải viện trợ đến khu vực ngày 30/10 là 26, trong khi mức trung bình hàng ngày trước khi chiến sự xảy ra là 450.
"Đây là thảm họa chồng thảm họa", giám đốc khẩn cấp khu vực của WHO Rick Brennan nói, nhắc lại lời kêu gọi các bên ngừng bắn để tăng quy mô hoạt động nhân đạo.
Như Tâm (Theo Reuters)