Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ), trong phiên họp ngày 13/5 tuyên bố Việt Nam đồng tài trợ và ủng hộ nghị quyết lịch sử của Đại hội đồng, ủng hộ Nhà nước Palestine sớm gia nhập LHQ.
Đại sứ khẳng định Việt Nam sát cánh với Palestine trong thực hiện quyền tự quyết bất khả xâm phạm và ủng hộ Palestine sớm được gia nhập làm thành viên đầy đủ của LHQ; cho rằng việc kết nạp Palestine là bước đi có lợi nhất cho giải pháp hai nhà nước, tạo nền tảng cho đàm phán bình đẳng giữa các bên và là bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình bền vững ở Trung Đông.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh tình đoàn kết và sự ủng hộ không ngừng nghỉ của Việt Nam đối với Palestine có nguồn gốc sâu xa từ cuộc đấu tranh chung lâu dài để giành chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, tự do và mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ), trong phiên họp ngày 13/5 tại New York. Ảnh: TTXVN
Trước đó, trong phiên họp ngày 10/5, Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu về triển vọng kết nạp Palestine trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức. Nghị quyết, với 143 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 25 phiếu trắng, nêu rằng Palestine nên được trao tư cách thành viên LHQ và khuyến nghị Hội đồng Bảo an xem xét vấn đề này.
Nghị quyết cũng bổ sung một số quyền cho Palestine với tư cách hiện nay là quan sát viên. Kể từ tháng 9, đại diện Palestine có thể ngồi giữa các quốc gia thành viên LHQ theo thứ tự bảng chữ cái, được phát biểu tại các cuộc họp Đại hội đồng về bất kỳ chủ đề nào thay vì chỉ giới hạn ở các vấn đề của người Palestine, giới thiệu và đồng bảo trợ các đề xuất, ứng cử vào một số vị trí tại Phiên họp toàn thể và các Ủy ban chính của Đại hội đồng.
Nghị quyết do Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) giới thiệu và được 77 nước đồng bảo trợ, trong đó có Việt Nam.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nộp đơn xin cấp tư cách nhà nước thành viên LHQ từ năm 2011. Hội đồng Bảo an không phê duyệt điều này, nhưng Đại hội đồng LHQ một năm sau đó đã cấp quy chế quan sát viên cho Palestine.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang ngày 13/5 cũng bày tỏ quan ngại về nguy cơ xung đột ở Gaza leo thang thành chiến tranh khu vực, lên án mạnh mẽ mọi hình thức bạo lực nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu, phản đối mọi hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Ông kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, đối thoại và tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của LHQ, thực hiện ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn, thả vô điều kiện tất cả các con tin và đảm bảo việc cung cấp hàng hóa nhân đạo không bị cản trở.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang tái khẳng định Việt Nam ủng hộ giải pháp hai nhà nước và tiếp tục hỗ trợ vai trò trung tâm của Cơ quan LHQ về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) trong thực thi trách nhiệm cứu trợ nhân đạo ở khu vực.
Hơn 35.000 người ở Dải Gaza đã thiệt mạng vì chiến dịch tấn công của Israel, sau khi Hamas đột kích miền nam nước này hồi tháng 10/2023 khiến hơn 1.100 người chết.
Ngọc Ánh (Theo TTXVN)