"Tôi đã nói rõ vài lần trong cuộc họp rằng để đàm phán với Nga, bên chiếm giữ lãnh thổ chúng tôi phải đóng băng cuộc chiến, đóng băng nỗi đau", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới ở Kiev sau khi gặp phái đoàn các lãnh đạo châu Phi ngày 16/6.
Theo ông Zelensky, Ukraine muốn có hòa bình thực sự và binh sĩ Nga cần phải rút khỏi lãnh thổ nước này. Bình luận của ông Zelensky cho thấy Kiev đến nay không có bất cứ thay đổi nào về lập trường trong đàm phán hòa bình.
Phái đoàn châu Phi đến Kiev ngày 16/6 trong nỗ lực hòa giải xung đột Nga - Ukraine. Phái đoàn gồm tổng thống 4 nước Nam Phi, Zambia, Comoros, Senegal cùng đại diện của lãnh đạo Cộng hòa Congo, Ai Cập và Uganda.
"Cuộc chiến này phải được giải quyết và nên đạt được hòa bình thông qua đàm phán", Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết sau cuộc gặp với ông Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo chung với các lãnh đạo châu Phi ở Kiev ngày 16/6. Ảnh: AFP
Còi báo động không kích trước đó đã vang lên ở Kiev, không lâu sau khi phái đoàn châu Phi đến thành phố. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 12 tên lửa Nga tập kích Kiev, trong đó có 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.
Người phát ngôn tổng thống Nam Phi nói ông Ramaphosa đã xuống hầm trú ẩn khi còi báo động kích hoạt.
"Chúng tôi ở đây, đã nghe thấy tiếng tên lửa tập kích. Các hành động thù địch đó không giúp ích cho việc thúc đẩy hòa bình", theo ông Ramaphosa. "Chúng tôi cho rằng các bên phải xuống thang căng thẳng".
Phái đoàn châu Phi cùng ngày đến thị trấn Bucha, tây bắc Kiev. Ukraine tháng 4/2022 cáo buộc lực lượng Nga "thảm sát dân thường" tại Bucha. Moskva cho rằng những hình ảnh về các thi thể là "dàn dựng", cáo buộc Kiev đứng sau các hành động khiêu khích "thô bỉ và bất chấp đạo lý" ở Bucha.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trả lời báo chí tại Kiev ngày 16/6. Ảnh: AFP
Phái đoàn châu Phi dự kiến đến St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai Nga, và gặp Tổng thống Vladimir Putin ngày 17/6.
"Theo quan điểm của chúng tôi, việc lắng nghe cẩn thận điều hai nước muốn nói là rất quan trọng. Và chúng tôi sẽ lắng nghe Tổng thống Putin", ông Ramaphosa nói. "Sau đó, đại diện 7 nước châu Phi sẽ tóm tắt nội dung chuyến đi và thực sự hài lòng nếu họ tiếp tục trao đổi với chúng tôi".
Điện Kremlin ngày 16/6 nói Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng tham gia bất kỳ cuộc tiếp xúc nào để tìm biện pháp giải quyết xung đột với Ukraine. Nga từng tuyên bố để ngỏ khả năng đàm phán với Ukraine, nhưng Kiev phải công nhận "thực tế mới" trên thực địa, đề cập đến việc Moskva sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia vào lãnh thổ.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)