"Đợt tập kích đêm 26/7 sử dụng nhiều loại tên lửa phóng từ các nền tảng khác nhau, tiếp cận từ nhiều hướng và liên tục đổi đường bay", phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat phát biểu trên truyền hình hôm nay.
Ông Ignat nói rằng các tên lửa hành trình tầm xa Kh-101/555 được oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS Nga phóng từ biển Caspi và tiến vào không phận Ukraine từ hướng đông nam.
Các quả đạn hướng đến tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine, nhưng nhanh chóng đổi hướng đến tỉnh miền trung Dnipro và Korovograd. Tên lửa Nga sau đó được phát hiện trên vùng trời tỉnh Vinnytsia ở miền trung, cùng Mykolaiv và Odessa phía nam.
Loạt tên lửa tiếp tục chuyển hướng tới tỉnh Ternopil và Lviv ở miền tây, cuối cùng quay 180 độ và nhắm vào sân bay quân sự trọng yếu Starokostiantyniv ở tỉnh Khmelnitsky.
Đại tá Ignat nói rằng một số tên lửa hành trình Nga bị đánh chặn trên vùng trời tỉnh Kiev, Dnipro và Kharkov. Cơ quan quân sự tỉnh Khmelnitsky trước đó thông báo nhiều tiếng nổ được nghe thấy tại khu vực, nhưng không cho biết đó là lực lượng phòng không đánh chặn mục tiêu hay tên lửa Nga lao trúng đích.
Không quân Ukraine hôm 26/7 tuyên bố chặn thành công 36 trong 39 tên lửa hành trình do Nga triển khai. Lực lượng này cũng thông báo Nga phóng 4 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal nhằm vào tỉnh Khmelnitsky, nhưng chưa tiết lộ hậu quả của đòn tập kích.
Tỉnh Khmelnitsky từng nhiều lần bị tập kích bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) tự sát kể từ khi chiến sự bùng phát. Sân bay Starokostiantyniv là một trong những căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine trước khi chiến sự bùng phát, được cho là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24 trang bị tên lửa dẫn đường tầm xa Storm Shadow do Anh viện trợ.
Vũ Anh (Theo CNN, Pravda UA)