Trong chuyến thăm tới trụ sở Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko trả lời phỏng vấn tờ Politico, cho rằng các công ty năng lượng quốc tế lớn đã thu về lợi nhuận khổng lồ do "tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt xuyên suốt chiến sự Ukraine".
"Kiev ước tính con số này lên tới 200 tỷ USD. Họ có số tiền này vì cuộc xung đột, vì chúng tôi đang chiến đấu. Sẽ là công bằng nếu họ chia sẻ số tiền này với Ukraine, giúp tái thiết ngành năng lượng", Bộ trưởng Galushchenko nói, dường như đề cập tới lợi nhuận của 5 tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới là BP, Chevron, ExxonMobil, TotalEnergies và Shell.
Trong năm 2022, 5 tập đoàn này đã thu lợi nhuận 196,3 tỷ USD, cao nhất mọi thời đại trong ngành năng lượng. Ông Galushchenko lưu ý Ignitis Group, công ty năng lượng Litva, đang có kế hoạch chuyển khoảng 10% lợi nhuận giúp tái thiết Ukraine.
![Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko trả lời truyền thông ở Brussels, ngày 28/3. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/03/31/33C83NY-preview-4435-1680230700.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ORpqplVvhhFBQGaWRRDGKg)
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko trả lời truyền thông ở Brussels, ngày 28/3. Ảnh: AFP
Nga từ tháng 10 năm ngoái tăng cường mật độ tập kích vào hạ tầng năng lượng Ukraine. Chiến thuật này huy động cả tên lửa và UAV "tự sát". Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết 40-50% mạng lưới năng lượng bị hư hại sau các cuộc không kích trong mùa đông.
Ukraine cáo buộc Nga cố tình đẩy dân thường vào tình cảnh khốn khổ, đặc biệt khi tập kích vào hạ tầng năng lượng giữa mùa đông. Moskva trong khi đó cho rằng những mục tiêu họ nhắm vào có ý nghĩa quân sự và chính đáng.
Kiev cho biết sẽ tập trung vào các biện pháp khôi phục nhanh chóng trong năm nay, thực hiện rà phá bom mìn trên lãnh thổ Kiev tái kiểm soát, tập trung xây dựng lại nhà cửa cũng như cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trường Kinh tế Kiev ước tính thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng Ukraine là gần 140 tỷ USD.