Kế hoạch sản xuất hơn một triệu máy bay không người lái (UAV) các loại được Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin công bố hôm 20/12. "Toàn bộ cơ sở chế tạo đã sẵn sàng, quá trình thực hiện hợp đồng cho năm 2024 đang bắt đầu", ông nói.
Mục tiêu của Ukraine là xuất xưởng một triệu máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV), vốn được các đơn vị tiền tuyến sử dụng thường xuyên để trinh sát và tấn công đối phương, cùng 10.000 UAV tự sát tầm trung và ít nhất 1.000 phi cơ có tầm xa với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách trên 1.000 km.
Bộ trưởng Kamyshin thêm rằng Ukraine có thể xuất xưởng khoảng 50.000 UAV FPV trong tháng này.
Binh sĩ Ukraine huấn luyện với UAV FPV tại tỉnh Dnipro hồi tháng 5. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó thông báo đã thảo luận vấn đề tích lũy và triển khai UAV tự sát trong cuộc họp với các quan chức và chỉ huy quân đội.
"Mạng lưới hậu cần sẽ được tăng tốc. Chúng tôi cũng đang tìm cách khiến UAV, đặc biệt là những chiếc FPV, hoạt động hiệu quả hơn. Đây là ưu tiên rõ ràng với đất nước, cũng là biện pháp chắc chắn nhằm bảo vệ mạng sống binh sĩ", ông nói.
UAV FPV là phi cơ điều khiển từ xa bằng tay cầm và bộ thiết bị đeo trên đầu, giúp người sử dụng có góc nhìn chân thực giống như đang ngồi trong buồng lái máy bay. Chúng được chế tạo từ các linh kiện giá rẻ và có thể lắp ráp ngay trên chiến trường. Phạm vi hoạt động của chúng là khoảng 15 km, tùy thuộc vào kích thước tải trọng.
Chúng thường được trang bị đầu nổ lõm xuyên giáp (HEAT) của súng chống tăng RPG-7 hoặc các khối vật nổ văng mảnh, cho phép tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau. Dù có uy lực kém hơn những UAV tự sát chuyên biệt, UAV FPV vẫn là mối đe dọa không nhỏ trên chiến trường do nhỏ gọn, khó bị phát hiện và đánh chặn.
Phương tiện không người lái như UAV và xuồng tự sát trở thành những vũ khí nổi bật trong xung đột Nga - Ukraine, khi cả hai bên tham chiến đều tăng cường sử dụng chúng, tung ra các mẫu khí tài và chiến thuật mới.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Ukraine vẫn tụt hậu so với Nga trong sử dụng UAV trên chiến trường do thiếu người vận hành, số lượng UAV hạn chế và thiết bị kém chất lượng. Yury Fedorenko, chỉ huy đại đội Achilles thuộc Lữ đoàn xung kích số 92 Ukraine, hôm 12/12 thừa nhận Nga có lợi thế rất lớn khi sở hữu số lượng UAV nhiều gấp 7 lần đối phương ở tiền tuyến.
Vũ Anh (Theo Reuters)