"Chúng tôi không hiểu liệu mọi thứ ở đó có diễn ra bình thường hay không, như mức độ an toàn, làm mát lò phản ứng. Còn đối với các nhân viên, liệu họ có hiểu các thuật toán đang vận hành hay không. Chúng tôi không thấy những điều này trong báo cáo và nó chứng tỏ rằng phái đoàn quốc tế hoàn toàn không hiệu quả", cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak phát biểu trên truyền hình hôm nay.
Ông Podolyak nhắc tới phái đoàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), gồm Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cùng 13 thanh sát viên, đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở nam Ukraine hồi tuần trước.
Cố vấn Tổng thống Ukraine cho rằng cần có cuộc kiểm tra hạt nhân với nhà máy Zaporizhzhia, trong đó có "những người hiểu về vật lý hạt nhân và công nghệ kỹ thuật" làm việc cùng các nhân viên Ukraine.
Tổng giám đốc IAEA Grossi hôm 2/9 cho biết tổ chức này đã hiểu "nhiều hơn" về tình trạng của nhà máy Zaporizhzhia sau chuyến thăm, thêm rằng một nhóm thanh sát viên sẽ tiếp tục hiện diện tại đây.
Điện Kremlin cùng ngày đánh giá việc các thanh sát viên IAEA tới nhà máy Zaporizhzhia là động thái tích cực. Tuy nhiên, người phát ngôn Dmitry Peskov thêm rằng còn "quá sớm" để đánh giá công việc của phái bộ Liên Hợp Quốc.
Lực lượng Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine từ hồi tháng 3, nhưng cơ sở này vẫn do nhân viên kỹ thuật Ukraine vận hành. Nhà máy này có 6 lò phản ứng lớn, có khả năng cung cấp điện cho 4 triệu hộ gia đình.
Nhiều cuộc pháo kích gần đây xảy ra quanh khu vực nhà máy Zaporizhzhia, làm dấy lên lo ngại nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân tương tự thảm họa Chernobyl năm 1986. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau gây ra những vụ tấn công này. Hiện 2 trong số 6 lò phản ứng của cơ sở hoạt động, 4 lò còn lại đã bị đóng sau các cuộc pháo kích.
Ngọc Ánh (Theo CNN)