VnExpress logo Vòng chung kết U23 Châu Á 2020

Việt Nam chung bảng với Triều Tiên, Jordan, UAE

Thái LanBên cạnh hai đối thủ Tây Á từng đối đầu dưới thời Park Hang-seo, Việt Nam cùng bảng D với Triều Tiên - theo kết quả bốc thăm chiều 26/9.

Trực tiếp lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020
 
 
  • Screen-Shot-2019-09-26-at-3-37-2438-8081

    Lá thăm ghi tên Việt Nam được bốc cuối cùng. Thầy trò Park Hang-seo ở bảng D, cùng với Triều Tiên, Jordan và UAE.

  • Kết quả bốc thăm
    Bảng A: Bahrain, Australia, Iraq, Thái Lan.
    Bảng B: Syria, Ả-rập Xê-ut, Nhật Bản, Qatar.
    Bảng C: Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan.
    Bảng D: UAE, Jordan, Triều Tiên, Việt Nam.
  • 70754086-409976359703901-30304-9299-8972

    Phản ứng của HLV Nishino sau khi có kết quả bốc thăm.

  • Tuyển thủ U23 Thái Lan, Anon Amornlerdsak, lên sân khấu. Anh sẽ trực tiếp bốc thăm các đội.

  • Giám đốc điều hành AFC, Shin Man Gil giới thiệu lại về vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ông sẽ điều hành buổi lễ bốc thăm. 

  • Ban tổ chức giới thiệu quy tắc bốc thăm vòng bảng. Các đội sẽ được bốc lần lượt từ nhóm 4 đến nhóm hạt giống số một. Trong mỗi nhóm, đội được bốc trước sẽ rơi vào bảng A, kế đó là B, C và D.

    Đội chủ nhà Thái Lan được xếp vào bảng A.

  • 71577875-1361130427383737-7245-6974-8169

    Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Somyot (trái).

    71380022-470285746907035-63264-8400-5840

    Phó Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn (phải).

  • Sau khi trao kỷ niệm chương cho ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Poompanmoung phát biểu. Ông gửi lời cảm ơn tới AFC, và chúc mừng 16 đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

  • Phó Chủ tịch VFF, kiêm Trưởng ban tổ chức các giải đấu AFC Trần Quốc Tuấn giới thiệu về vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ông Tuấn nhấn mạnh: "Những cầu thủ trẻ tham dự giải đấu sẽ là nòng cốt ở các đội tuyển quốc gia trong tương lai. Tôi tin, với sự tham gia của những đội tuyển mạnh, đây sẽ là một giải đấu thành công".

    71537545-2624471640925923-3270-3044-4416
  • Trưởng ban tổ chức lễ bốc thăm Ning Sarachatt giới thiệu quan chức AFC và lãnh đạo các nước tham dự, trong đó có Phó Chú tịch VFF - Trần Quốc Tuấn.

Việt Nam đá chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc giữa cơn mưa tuyết nặng hạt.

Việt Nam đá chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc giữa cơn mưa tuyết nặng hạt.

Với tư cách đương kim á quân, Việt Nam được xếp nhóm 1 cùng chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Uzbekistan và Qatar. Nhóm 2 gồm Nhật Bản, Iraq, Hàn Quốc và Triều Tiên. Trung Quốc, Australia, Jordan và Saudi Arabia thuộc nhóm 3, còn nhóm 4 gồm Syria, Iran, UAE và Bahrain.

16 đội được phân vào bốn bảng, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Ba đội có thành tích tốt nhất giải sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Nếu Nhật Bản lọt vào bán kết, thì toàn bộ các đội vào tới vòng đấu này đều giành vé dự Olympic.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8 đến 26/1/2020 tại Thái Lan. Nước chủ nhà chọn bốn sân bóng để tổ chức giải gồm Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla).

Thắng Nguyễn