VnExpress logo Vòng chung kết U23 Châu Á 2020

Jordan chiếm đầu bảng D

Thái LanHạ Triều Tiên 2-1 ở trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á tối 10/1, Jordan vươn lên dẫn đầu bảng đấu có Việt Nam và UAE.

U23 Triều Tiên 1-2 U23 Jordan
 
 

Diễn biến chính trận Triều Tiên - Jordan. Video: Quang Dũng.

Bàn thắng: Bani Atieh 45'+1, Omar Hani 74' - Hyon-ju 90'+1.

Bước ngoặt của trận đấu đến vào cuối hiệp một. Yazan Al-Naimat ngoặt bóng loại bỏ Jong Kum-song, nhưng hậu vệ Triều Tiên cố giơ chân ngáng tiền đạo Jordan. Chân sút 20 tuổi ngã trong cấm địa, và trọng tài Alireza Faghani lập tức chỉ vào chấm 11m. Lĩnh ấn thực hiện, Mohammad Bani Atieh đánh lừa thủ môn Kang Ju-hyok bằng cú đệm lòng chính xác, mở tỷ số.

Trước khi vượt lên, Jordan không có thế trận tốt. Họ khởi đầu chậm chạp và bị Triều Tiên dồn ép trong khoảng 10 phút đầu tiên. Tuy nhiên, nhờ bàn thắng giải tỏa tâm lý, đội bóng Tây Á lái được trận đấu theo ý muốn trong suốt hiệp hai. Kỹ thuật nhỉnh hơn giúp Jordan tận dụng được sự nôn nóng của Triều Tiên. Cứ sau mỗi pha tấn công bất thành của đối thủ, thầy trò Ahmed Abdel-Qader lại có thời cơ phản công. Từ một tình huống như thế, Omar Hani nhân đôi cách biệt ở phút 74 bằng cú đánh đầu cận thành.

Bani Atieh (số 9) đặt lòng chính xác mở tỷ số. Ảnh: Đức Đồng.

Bani Atieh (số 9) đặt lòng chính xác mở tỷ số. Ảnh: Đức Đồng.

Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Jordan có thể ghi nhiều hơn hai bàn. Riêng tiền đạo Al-Naimat bỏ lỡ hai pha đối mặt. Phút 12, anh vượt qua hậu vệ Triều Tiên, đối mặt với thủ môn, nhưng sút không hiểm từ sát vạch 16m50. Bốn phút sau giờ nghỉ, hậu vệ Triều Tiên phá bỏng hỏng. Al-Naimat lần thứ hai thoát xuống đối mặt với thủ môn Ju-hyok nhưng cú sút của anh không chiến thắng được người gác đền 22 tuổi.

Không có ngôi sao số một đang chơi cho APOEL Musa Al-Taamari, nhưng Jordan vẫn nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn đối phương. Phần lớn nguyên nhân tới từ lối chơi đơn điệu, chủ yếu trông chờ vào những pha tạt bổng vào cấm địa của Triều Tiên. Trong suốt 45 phút hiệp hai, dù ở thế bị dẫn, đội bóng Đông Bắc Á không tạo ra sức ép đủ lớn về phía khung thành do Abdallah Al-Fakhouri. Chất lượng cầu thủ hạn chế không cho phép thầy trò Ri Yu-il cụ thể hóa lợi thế tâm lý những phút đầu trận thành những cơ hội rõ nét. 

Al-Naimat (áo đỏ) chơi nỗ lực nhưng không ghi được bàn dù có hai cơ hội đối mặt. Ảnh: Lâm Thỏa.

Al-Naimat (áo đỏ) chơi nỗ lực nhưng không ghi được bàn dù có hai cơ hội đối mặt. Ảnh: Lâm Thỏa.

Cái tên chơi nổi bật nhất của Triều Tiên là cầu thủ vào thay người Ryang Hyon-ju. Gần 10 phút sau khi đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc, chân sút số 15 rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Triều Tiên ở phút bù giờ đầu tiên bằng pha đánh đầu cận thành. Ngoài hai tình huống không chiến, thành viên từng dự U17 World Cup 2017 còn để lại dấu ấn bằng những pha đi bóng tốc độ và chạy chỗ thông minh. Dù vậy, gần 30 phút có mặt trên sân là hơi ít để anh giúp Triều Tiên giữ lại một điểm.

Thắng 2-1, dù chơi không thật lấn lướt, Jordan giữ đỉnh bảng D sau lượt trận đầu tiên. Đội quân của HLV Abdel-Qader sẽ có hai ngày nghỉ trước khi chạm trán Việt Nam, đội vừa bị UAE cầm hòa 0-0.

Đội hình xuất phát

Triều Tiên: Ju-hyok, Kwang-chon, Song-il, Kum-song, Yong-gwon, Jong-gil, Chung-gyu, Kwang-hyok, Kuk-chol, Ok-chol, Kuk-jin.

Jordan: Al-Fakhouri, Haikal, Ahmed, Afaneh, Al-Rawabdeh, Atieh, Olwan, Al-Rosan, Aburiziq, Al-Naimat, Al Barri.

Triều Tiên Chỉ số Jordan
15 Dứt điểm 16
4 Sút trúng đích 6
59% Kiểm soát bóng 41%
75% Chuyền chính xác 64%
10 Phạm lỗi 11
0 Thẻ vàng 1
3 Việt vị 1
10 Phạt góc 6

Lịch thi đấu - Kết quả giải U23 châu Á 
Bảng điểm giải U23 châu Á

Thắng Nguyễn