VnExpress - Bao tieng Viet nhieu nguoi xem nhat

Thứ bảy, 22/2/2025

Vợ chồng tôi đã kết hôn 6 năm, có thai tự nhiên nhưng đã sảy thai 6 lần không rõ nguyên nhân. Vợ chồng tôi cũng đã đi xét nghiệm, các chỉ số bình thường. Trước đây có bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn tại Đà Nẵng khuyên chúng tôi can thiệp IVF nhưng không chắn chắn thành công (50/50). Như vậy, vợ chồng ...

Huỳnh Văn Hoàng, 36 tuổi, Đỗ Anh Hàn, Sơn Trà, TP Đà Nẵng

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào anh, cảm ơn câu hỏi của anh gửi về cho chương trình.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng sảy lưu thai nhiều lần, trong đó phần lớn các nguyên nhân đến từ bất thường di truyền phôi thai và bất thường tại vị trí thai làm tổ (niêm mạc tử cung mỏng, niêm mạc bất thường, tử cung dị dạng, u xơ tử cung, polyp buồng tử cung,...).

Do thiếu nhiều thông tin cụ thể về trường hợp của gia đình anh, hay các chỉ số bình thường mà anh đề cập nên rất mong anh chị sắp xếp tới thăm khám, mang theo tất cả xét nghiệm và kết quả thăm khám đã có để bác sĩ có thể tư vấn cụ thể hơn về tình trạng của mình.

Hiện nay tại IVF Tâm Anh, tỷ lệ thành công trung bình khi thực hiện phương pháp IVF là 63% (thống kê năm 2020), riêng những cặp vợ chồng dưới 30, tuổi tỷ lệ thành công IVF có thể lên đến 70%. Đối với trường hợp của anh, chị, IVF kết hợp sàng lọc tiền làm tổ cho phôi (PGT-A) nên được lựa chọn ưu tiên.

Tôi bị quai bị năm 2001 khi 21 tuổi. Hiện teo tinh hoàn, xét nghiệm 0% tinh trùng trong tinh dịch. Xin bác sĩ cho lời khuyên.

Nguyễn Tiến Nam, 40 tuổi, Quận 2, TP HCM

ThS.BS Lê Đăng Khoa

Chào bạn,

Trường hợp của bạn có hai khả năng xảy ra gồm hoàn toàn không còn khả năng sinh tinh trùng và vẫn còn khả năng sinh tinh trùng. Bạn nên đến trung tâm hỗ trợ sinh sản gần nhất khảo sát thêm (siêu âm, thử nội tiết...) và được bác sĩ thăm khám trực tiếp để có phương án điều trị cụ thể.

Đối với trường hợp này, thông thường trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVFTA) có thể thực hiện kỹ thuật micro TESE để tối ưu hóa khả năng tìm thấy tinh trùng. Những trường hợp trẻ tuổi như bạn, bác sĩ sẽ cân nhắc khả năng lưu trữ tinh trùng để bảo tồn khả năng sinh sản vì teo tinh hoàn do quai bị là một loại tổn thương không hồi phục.

Ngoài nhiệm vụ sản xuất tinh binh, tinh hoàn còn có chức năng sản sinh nội tiết. Vì vậy, bạn cũng nên khám và theo dõi định kỳ bởi bác sĩ nam học hoặc chuyên gia nội tiết mỗi năm. Chúc bạn luôn vui khỏe!

Tôi năm nay 35 tuổi, lấy chồng được hai năm chưa có con. Tôi xét nghiệm chỉ số AMH 0.54; chụp tử cung vòi trứng tắc bên trái. Tôi khám bác sĩ và làm IUI ba lần nhưng không thành công. Tôi muốn làm IVF nhưng các bác sĩ nói với chỉ số này muốn làm IVF thì phải xin trứng. Tôi tìm hiểu được ...

Thanh Hà, 35 tuổi, Quận 7, TP HCM

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào chị, cảm ơn câu hỏi của chị.

Với chỉ số AMH hiện tại của chị, tỷ lệ thành công khi thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản là không cao, tuy nhiên không phải hoàn toàn không có hy vọng. Tại IVFTA, chúng tôi cũng từng điều trị thành công cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, trong đó, người vợ có chỉ số AHM thậm chí còn thấp hơn.

Với những phụ nữ có dự trữ buồng trứng thấp, hiện nay trung tâm đang áp dụng một số phương pháp mới như kích thích buồng trứng nhẹ, IVF, gom phôi, nuôi phôi theo dõi bằng Timelapse và phần mềm trí tuệ nhân tạo Eeva, sàng lọc di truyền tiền làm tổ...

Để bác sĩ có thể tư vấn và lựa chọn được các phương pháp điều trị phù hợp đối với trường hợp của mình, anh chị nên tới thăm khám trực tiếp và mang theo các kết quả thăm khám cũ (nếu có). Cảm ơn chị và chúc anh chị mau chóng tìm được con yêu.

Phương pháp thụ tinh nhân tạo là gì? Tổng chi phí là bao nhiêu?

Nguyễn Cao Đăng, 30 tuổi, Võ Văn Tần, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương

BS.CKI Phan Ngọc Quý

Chào anh, cảm ơn câu hỏi của anh về chương trình.

IUI là kỹ thuật điều trị vô sinh - hiếm muộn bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung. IUI còn gọi là phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Chi phí cho một lộ trình thăm khám và điều trị hỗ trợ sinh sản bằng kỹ thuật IUI dao động từ 15 triệu trở lại, tỷ lệ thành công đạt 30%. Thăm khám lần đầu có thể tiến hành mọi lúc, sau đó bác sĩ sẽ hẹn tiếp thời gian lần sau tái khám. Anh, chị có thể đến trực tiếp bệnh viên để thăm khám, các bác sĩ sẽ tư vấn và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất.

Năm nay tôi 38 tuổi, bị yếu sinh lý thì hướng điều trị như thế nào?

Dũng, 38 tuổi, Hà Nội

TS.BS Từ Thành Trí Dũng

Chào bạn,

Yếu sinh lý là từ trong dân gian thường dùng. Do đó, chúng tôi không rõ bạn đang gặp phải tình trạng rối loạn nào ví dụ như rối loạn cương, xuất tinh sớm, mãn dục nam... Tùy tình trạng và nguyên nhân mà bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị khác nhau. Vì thế, bạn nên thăm khám chuyên khoa để được kiểm tra và tư vấn chi tiết hơn. Trân trọng.

Vợ chồng tôi kết hôn được 9 năm và đã có một bé trai 8 tuổi. Lúc bé được bốn tháng tôi có tiêm ngừa thai (loại thuốc tiêm trên vai, thời gian ngừa là ba tháng). Tuy nhiên sau khi tiêm tôi bị rối loạn kinh nguyệt và đến hai năm sau kinh nguyệt mới trở lại bình thường. Từ đó đến nay tôi ...

Trần Thúy Loan, 34 tuổi, Bạc Liêu

BS.CKI Cao Tuấn Anh

Chào chị, cảm ơn câu hỏi của chị gửi về cho chương trình.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra vô sinh hiếm muộn, trong đó bao gồm các nguyên nhân từ phía người vợ (dự trữ buồng trứng thấp, rối loạn nội tiết/phóng noãn, tắc vòi tử cung,...), người chồng (tinh trùng yếu, rối loạn sinh dục,...), vô sinh do cả hai vợ chồng hoặc các trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân. Xác định rõ nguyên nhân gây ra vô sinh là một bước quan trọng trong quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn. Rất mong anh chị sắp xếp tới thăm khám để bác sĩ có thể tư vấn cụ thể hơn về tình trạng của hai vợ chồng.

Em muốn hỏi bác sĩ Nhi về việc lấy trứng để trữ đông lại để sau này có điều kiện làm thụ tinh ống nghiệm:
- Hiện tại pháp luật Việt Nam có cho phép việc này không? Bệnh viện Tâm Anh có dịch vụ này không?
- Em biết tuổi để có nguồn trứng đẹp nhất của người mẹ là vào dưới 35 tuổi, ...

Kieu Nguyen, 45 tuổi, L14-1 Happy Varley, PMH, phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn về cho chương trình.

1. Hiện tại pháp luật Việt Nam có cho phép trữ đông trứng và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có thực hiện dịch vụ này. Nhưng muốn trữ trứng, bạn cần kích trứng và nguy cơ khi đông trứng, lúc rã ra có lệ tỷ lệ thụ tinh sẽ kém hơn trứng tươi.

2. Độ tuổi dưới 35 là độ tuổi sinh sản, số lượng trứng thường nhiều và chất lượng tốt nên tỷ lệ thụ tinh tạo phôi sẽ cao, khi chuyển phôi tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Với độ tuổi 45, phụ nữ vẫn có cơ hội lấy trứng nhưng tỷ lệ thu được trứng không cao do dự trữ buồng trứng thường suy giảm, chất lượng trứng kém, cơ hội tạo phôi cũng thấp hơn, tỷ lệ phôi bất thường cao hơn. Vì thế nên thực hiện hỗ trợ sinh sản sớm trong độ tuổi dưới 35 là tốt nhất.

Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình hoặc gọi lên tổng đài của Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội 1800 6858, tại TP HCM 028 7102 6789 để được hỗ trợ. Trân trọng!

Vợ chồng tôi đã có một bé hơn 4 tuổi, thai tự nhiên, đến nay đã thả 1,5 năm chưa có bé thứ hai. Tôi 31 tuổi, chồng 32 tuổi. Lịch sử hai vợ chồng đều khỏe mạnh, tôi chưa nạo, hút, sảy thai hoặc thai ngoài tử cung bao giờ, công việc của tôi cũng khá áp lực, stress. Chồng không hút thuốc, có ...

Lưu Thị Thu, 31 tuổi, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào chị,

Polyp buồng tử cung có thể ảnh hưởng đến khả năng có thai tự nhiên, tuy nhiên tùy vị trí và kích thước của polyp mà có chỉ định can thiệp khác nhau và có thể phải mổ nội soi buồng tử cung cắt polyp để đảm bảo buồng tử cung có điều kiện tốt nhất cho phôi bám dính và làm tổ.

Khi tinh trùng có hình dạng bình thường thấp 1% thì tùy vào tổng số lượng tinh trùng của chồng là bao nhiêu mà có tiên lượng. Nhưng nếu tổng số lượng tinh trùng có hình dạng bình thường thấp hơn ngưỡng có thể làm giảm tỷ lệ có thai tự nhiên hơn so với người có chỉ số và tổng số lượng tinh trùng có hình dạng bình thường trong giới hạn cho phép.

Hai vợ chồng anh chị đã không có kế hoạch được gần hai năm mà chưa có thai tự nhiên theo chỉ định chuyên môn thì nên can thiệp các biện pháp hỗ trợ sinh sản, không nên để thả có thai tự nhiên nữa.

Nếu được anh chị nên mang toàn bộ các xét nghiệm đã làm của cả hai vợ chồng đến bác sĩ thăm khám. Bác sĩ sẽ đánh giá chính xác tình trạng polyp buồng tử cung của chị và chất lượng tinh dịch đồ của anh, từ đó, có hướng điều trị tốt và phù hợp nhất cho hai vợ chồng.

Cả hai vợ chồng tôi đã đi khám, các chỉ số sinh sản so với tuổi là bình thường (vợ 30 tuổi). Vợ chồng tôi đã kết hôn được hơn một năm đến giờ vẫn chưa có kết quả. Nhờ chuyên gia tư vấn.

Cao Văn Thúy, 37 tuổi, 279/13 Hoàng Mai - Hoàng Mai - Hà Nội

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo

Chào anh/chị, cảm ơn câu hỏi của anh/chị về cho chương trình.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra vô sinh hiếm muộn, trong đó, bao gồm các nguyên nhân từ phía người vợ (dự trữ buồng trứng thấp, rối loạn nội tiết/phóng noãn, tắc vòi tử cung,...), người chồng (tinh trùng yếu, rối loạn sinh dục,...), vô sinh do cả hai vợ chồng hoặc các trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân. Xác định rõ nguyên nhân gây ra vô sinh là một bước quan trọng trong quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn. Anh chị nên đến bệnh viện thăm khám để được bác sĩ tư vấn cụ thể hơn dựa trên tình trạng cụ thể của gia đình.

Tôi có tinh dịch loãng, tinh trùng rất ít và yếu. Tôi phải điều trị như thế nào?

Lê Hùng, 33 tuổi, Bình Định

NGND.GS.TS.BS Trần Quán Anh

Chào anh,

Ở trường hợp này, chúng tôi chưa nắm rõ các dữ liệu cụ thể, không biết tinh trùng anh đang yếu và loãng đến mức nào. Nếu số lượng tinh trùng rất ít và yếu có thể áp dụng phương pháp hỗ trợ sinh sản thụ tinh trong ống nghiệm IVF.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang áp dụng phương pháp ICSI là tiêm trực tiếp một tinh trùng sống vào trong một trứng, có thể hỗ trợ các trường hợp có ít tinh trùng. Tinh trùng trước khi tiêm vào trứng sẽ được chọn lựa kỹ nhằm chọn được những tinh trùng khỏe nhất, có hình dáng bình thường nhất, loại trừ tinh trùng bất thường.

Tỷ lệ thành công của IVF tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện nay đạt khoảng 63% (con số cao bậc nhất cả nước) nhờ được trang bị máy móc hiện đại, phòng lab đạt chuẩn và bệnh nhân được thăm khám điều trị bởi bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, tận tình.

Để xác định chắc chắn tình trạng hiếm muộn của hai vợ chồng, anh nên tới bệnh viện gặp các bác sĩ, mang theo các kết quả thăm khám đã có, chứng minh thư nhân dân và đăng ký kết hôn. Trân trọng.

Em bị đa nang buồng trứng thả được 8 năm nhưng không có bé, bây giờ em phải làm sao?

Nguyễn Ngọc Trinh, 35 tuổi, Bình Dương

BS.CKI Cao Tuấn Anh

Chào chị, cảm ơn câu hỏi của chị.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo một cặp vợ chồng quan hệ đều đặn không dùng biện pháp tránh thai và không có vấn đề sinh sản biết trước trong vòng một năm mà chưa có thai thì nên thăm khám về hiếm muộn. Trường hợp của bạn rất nên đi thăm khám cả hai vợ chồng càng sớm càng tốt. Vấn đề đa nang buồng trứng không phải khó giải quyết trong các nguyên nhân gây ra hiếm muộn.

Tôi có tinh trùng yếu, loãng, xin bác sĩ cho hướng điều trị.

ledaodai, 45 tuổi, Bình Thuận

ThS.BS Lê Đăng Khoa

Chào anh,

Ở trường hợp này, chúng tôi chưa nắm rõ các dữ liệu cụ thể, không biết tinh trùng anh đang yếu đến mức nào. Nếu số lượng tinh trùng rất ít và yếu thì có thể áp dụng phương pháp hỗ trợ sinh sản thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang áp dụng phương pháp ICSI là tiêm trực tiếp một tinh trùng sống vào trong một trứng, do vậy, có thể hỗ trợ các trường hợp có ít tinh trùng. Tinh trùng trước khi tiêm vào trứng sẽ được chọn lựa kỹ nhằm chọn được những tinh trùng khoẻ nhất, có hình dáng bình thường nhất, loại trừ tinh trùng bất thường.

Tỷ lệ thành công của IVF tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện nay đạt khoảng 63% (con số cao bậc nhất cả nước) nhờ được trang bị máy móc hiện đại, phòng Lab đạt chuẩn và bệnh nhân được thăm khám điều trị bởi bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, tận tình.

Để xác định chắc chắn tình trạng hiếm muộn của hai vợ chồng, anh nên tới bệnh viện gặp các bác sĩ, mang theo các kết quả thăm khám đã có, chứng minh thư nhân dân và đăng ký kết hôn. Trân trọng.

Vợ chồng em đã làm IVF ba lần nhưng không thành công. Phôi lúc cấy vào đều là phôi tốt hoặc rất tốt. Bác sĩ nói nguyên nhân một phần là bởi vợ em niêm mạc tử cung mỏng. Vậy có cách nào để niêm mạc dày lên được không thưa bác sĩ? Vợ chồng em đã thử ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, tâm ...

Bảo Lê, 30 tuổi, Quận 8, TP HCM

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào bạn,

Có nhiều cách khác nhau để chuẩn bị nội mạc tử cung và thông thường các bác sĩ sẽ thử nhiều cách sao cho độ dày, hình ảnh, chất lượng nội mạc tử cung tốt nhất thì mới quyết định chuyển phôi.

Trong thời gian gần đây có một kỹ thuật được ứng dụng càng lúc càng nhiều cho đối tượng có nội mạc tử cung mỏng đó là bơm huyết tương giàu tiểu cầu vào trong buồng tử cung của bệnh nhân. Tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, phương pháp này đang được sử dụng và là cứu cánh của rất nhiều phụ nữ có niêm mạc tử cung mỏng. Trân trọng.

Làm cách nào giúp niêm mạc tử cung dày lên
 
 

Em muốn hỏi trường hợp không có tinh trùng (đã xét nghiệm và từng điều trị nhiều năm trước) thì khả năng có con không? Nếu có thì biện pháp và liệu trình là như thế nào, chi phí khoảng cỡ bao nhiêu?

Thao, 42 tuổi, Quận 7, TP HCM

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào bạn!

Tuỳ vào nguyên nhân dẫn tới tình trạng không có tinh trùng trong tinh dịch khác nhau mà có hướng điều trị khác nhau.Vô tinh thường được chia làm hai loại là vô tinh do tắc nghẽn và vô tinh không do tắc.

Nếu bạn bị vô tinh do tắc nghẽn, bác sĩ có thể tiến hành các thủ thuật thu tinh trùng PESA, MESA vào mào tinh để lấy tinh trùng. Nhưng nếu bạn bị vô tinh không do tắc nghẽn, bác sĩ sẽ thăm khám để đánh giá khả năn sinh tinh. Nếu có thể có quá trình sinh tinh, bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật thu tinh trùng từ tinh hoàn bằng TESE hoặc micr-TESE.

Tùy vào các thủ thuật hay phẫu thuật mà chi phí có thể dao động khác nhau. Nếu được bạn có thể mang toàn bộ các xét nghiệm đã làm đến IVF Tâm Anh để được các bác sĩ khám đánh giá tiên lượng có hướng điều trị tốt nhất cho bạn.

Chúc gia đình bạn sớm có thêm thành viên mới. Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình, hoặc gọi lên tổng đài của Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, tại Hà Nội 1800 6858, tại TP.HCM 028 7102 6789 để được hỗ trợ. Trân trọng!

Em bị u nang buồng trứng mới phát hiện cách đây hai tháng, kích thước khối u là 2,3 cm. Bác sĩ bảo phải phẫu thuật. Hiện tại, em chưa có gia đình. Nếu phẫu thuật thì có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của em sau này không?

Kiều Linh, 28 tuổi, Rạch Giá, Kiên Giang

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo

Chào bạn!

Phẫu thuật bóc u trên buồng trứng có thể ảnh hưởng đến dự trữ buồng trứng của bạn, tuy nhiên, nó phụ thuộc vào kỹ thuật bóc u của bác sĩ và loại u buồng trứng mà có thể ảnh hưởng và mức độ tổn thuơng buồng trứng khác nhau. Thông thường, các bác sĩ sẽ cố gắng phậu thuật bóc u với mức độ tổn thương tối thiểu để giảm mức độ tổn thương buồng trứng nhất cho bạn. Do đó, bạn không nên lo lắng quá mức. Chúc bạn nhiều sức khỏe!

Em năm nay 26 tuổi, đã lập gia đình được một năm. Vừa rồi đi khám thì được biết mình bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, bác sĩ chỉ định phải đốt điện mới khỏi. Em nghe nói bệnh này rất khó mang thai, hoặc nếu đốt xong thì cũng khó đậu thai được. Vậy em phải làm thế nào? Em đang rất lo ...

Cẩm Tú, 26 tuổi, Trà Bồng, Quảng Ngãi

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào chị, cảm ơn câu hỏi của chị.

Lộ tuyến cổ tử cung là một tình trạng sinh lý thường gặp ở phụ nữ trong tuổi sinh sản. Đây là tình trạng biểu mô tuyến lỗ trong cổ tử cung lan ra ngoài vùng cổ tử cung. Tình trạng này gây ra tương đối nhiều phiền toái như tăng tiết dịch âm đạo, tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm, đau hoặc chảy máu khi quan hệ tình dục...

Tuy không có bằng chứng rõ ràng cho thấy, lộ tuyến cổ tử cung là nguyên nhân gây vô sinh nhưng vẫn có chỉ định điều trị khi lộ tuyến cổ tử cung rộng, gây triệu chứng phiền toái hay khiến tình trạng viêm nhiễm tái diễn...


Trong trường hợp của chị nếu đã được bác sĩ chỉ định điều trị thì nên điều trị sớm. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để điều trị lộ tuyến cổ tử cung như áp lạnh, đốt điện, đốt laser diệt tuyến, PRP tự thân hay điều trị nội khoa... Tỷ lệ thành công của các phương pháp rất cao.

Đốt điện là một phương pháp cổ điển có tỷ lệ thành công cao đến 98%, tuy nhiên có một số biến chứng như gây chảy máu hoặc chít hẹp cổ tử cung nếu không đảm bảo về kỹ thuật. Nếu điều trị đốt điện, chị nên điều trị tại các cơ sở y tế uy tín để được đảm bảo về quy trình điều trị và hạn chế các biến chứng.

Cảm ơn chị và chúc gia đình sớm có thành công trên con đường tìm kiếm con yêu.

Tôi năm nay 34 tuổi, đã sinh một bé bằng phương pháp IUI hai năm trước. Trong quá trình làm, bác sĩ có bảo tôi bị buồng trứng đa nang và viêm lộ tuyến. Vậy bây giờ tôi muốn sinh thêm bé nữa bằng IUI thì tôi nên điều trị hai bệnh này trước hay sau khi sinh xong?

Ngọc Điệp, 34 tuổi, Hà Nội

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào bạn!

Cả hai vấn đề bạn gặp phải là buồng trứng đa nang và viêm lộ tuyến cổ tử cung đều góp phần làm giảm khả năng mang thai tự nhiên. Viêm lộ tuyến có thể điều trị nhưng hiện nay buồng trứng đa nang chưa có phương pháp điều trị dứt điểm. Do đó, bạn nên đi thăm khám lại trước khi chuẩn bị mang thai, nếu vẫn còn viêm lộ tuyến thì nên điều trị (nếu mức độ viêm cần điều trị).

Dựa vào kết quả thăm khám gần nhất đó cân nhắc tiếp tục đợi mang thai tự nhiên một năm (sáu tháng nếu đã trên 35 tuổi) hoặc can thiệp bởi các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Chúc gia đình bạn sớm có thêm thành viên mới.

Con trai mà tinh trùng lạnh thì làm sao để có con?

Hữu Minh Lê, 26 tuổi, Quảng Ngãi

ThS.BS Lê Đăng Khoa

Chào bạn,

Tinh trùng "lạnh" là khái niệm không có trong y học hiện đại (Tây y). Dưới góc nhìn của Tây y, để biết tinh dịch có bình thường hay không, chuyên viên phôi học thường đánh giá mẫu tinh dịch bằng hai phương pháp chính gồm đánh giá đại thể (nhìn bằng mắt) và vi thể (quan sát bằng kính hiển vi).

Bạn nên thăm khám chuyên khoa để được kiểm tra chi tiết. Nếu kết quả tinh dịch đồ bất thường, bạn sẽ được bác sĩ thăm khám và làm một số xét nghiệm chuyên sâu. Tùy vào nguyên nhân, bác sĩ sẽ có hướng điều trị phù hợp cho bạn. Chúc bạn nhiều sức khỏe. Trân trọng.

Tôi muốn biết suy buồng trứng có chữa được không?

Phạm Thị Hương, 40 tuổi, 98 Phan Đình Phùng, TP Vinh

BS.CKI Cao Tuấn Anh

Chào bạn!

Tính đến hiện tại trên toàn thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam hiện tại chưa có phương pháp gì có thể làm tăng dự trữ buồng trứng. Tuy nhiên tùy mức độ suy buồng trứng và chỉ số AMH còn lại là bao nhiêu mà các bác sĩ vẫn có thể tiến hành các phương pháp hỗ trợ sinh sản khác nhau. Ở IVF Tâm Anh, bác sĩ đã có thể làm IVF cho những người bệnh suy buồng trứng sớm với AMH<1. Chúc gia đình bạn sớm có thêm thành viên mới.

Bác sĩ cho em hỏi,tại sao em không có kinh nguyệt? Đi khám thì bác sĩ nói không phải buồng trứng đa nang. Thỉnh thoảng cũng có kinh, lâu lâu mới có.

Nguyễn Thị Bích Thảo, 32 tuổi, Tây Sơn, Bình Định

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo

Chào chị, cảm ơn câu hỏi của chị gửi về chương trình.

Mất kinh nguyệt (hay còn gọi là vô kinh, không có kinh) là tình trạng xuất hiện ở chị em phụ nữ. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra không có kinh như yếu tố lối sống, sinh hoạt không lành mạnh, tập thể dục quá sức, stress... Ngoài ra còn có thể do mất cân bằng nội tiết tố hay biểu hiện của các bệnh lý như đa nang buồng trứng, suy tuyến giáp, khối u tuyến yên... Tùy vào nguyên nhân vô kinh, bác sĩ sẽ chỉ định phác đồ điều trị khác nhau.