VnExpress - Bao tieng Viet nhieu nguoi xem nhat

Chủ nhật, 9/2/2025
PGS.TS.BS PHẠM NGUYỄN VINH

PGS.TS.BS PHẠM NGUYỄN VINH

PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh là một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Nội tim mạch tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa chuyên khoa Tim mạch trường Đại học Y khoa Sài Gòn, bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh sang Pháp tu nghiệp trong hai năm. Năm 1997, bác sĩ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y khoa tại trường Đại học Y Dược TP HCM và được phong tặng danh hiệu Phó giáo sư vào năm 2002.
1971: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa chuyên khoa Tim mạch trường Đại học Y khoa Sài Gòn
1990 - 1991: Tu nghiệp tại Pháp - Bệnh viện Fochs và Bệnh viện Necker Enfant Malade
1997: Tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa tại trường Đại học Y Dược TP HCM
11/2002: Được phong tặng danh hiệu Phó giáo sư
1972 – 1975: Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Kiến Tường (Mộc Hóa)
1978 – 1979: Phó khoa Tim Mạch, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP HCM
1979 – 1990: Trưởng khoa Tim Mạch, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP HCM
1991 – 8/2008: Phó giám đốc Viện Tim TP HCM
8/2008 - 2020: Giám đốc Y khoa Bệnh viện Tim Tâm Đức
2021 - nay: Giám đốc Trung tâm Tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP HCM

TTND.PGS.TS.BS NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN

TTND.PGS.TS.BS NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và điều trị các bệnh lý về tim mạch, TTND.PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bạch Yến không chỉ là người bác sĩ nhận được sự tin tưởng của hàng ngàn bệnh nhân mà còn là người thầy của nhiều thế hệ bác sĩ tim mạch. Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sự cống hiến không ngừng nghỉ trong lĩnh vực tim mạch, TTND.PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bạch Yến đã đạt được hàng loạt những danh hiệu cao quý như: Danh hiệu thầy thuốc nhân dân, đạt Huân chương Lao động hạng 3 và giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ.
1978 - 1984: Sinh viên trường Đại học Y Hà Nội
1983 - 1987: Bác sĩ nội trú Tim mạch, trường Đại học Y Hà Nội
1993 - 1994: Bác sĩ nội trú tim mạch (FFI) tại Cộng hòa Pháp
1999 - 2004: Tiến sĩ Y học, trường Đại học Y Hà Nội
1988 - 2020: Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai
2007 - 2017: Phó Viện Trưởng Viện Tim mạch
2002 - 2013: Trưởng Phòng Hành chính, Viện Tim mạch
2012 - 2017: Trưởng phòng C4, Viện Tim mạch
2009 - 2020: Phó giám đốc Chương trình mục tiêu phòng chống Bệnh Tim mạch - Bộ Y tế

THS.BS NGUYỄN MINH TRÍ VIÊN

THS.BS NGUYỄN MINH TRÍ VIÊN

ThS.BS Nguyễn Minh Trí Viên là chuyên gia phẫu thuật tim hàng đầu Việt Nam. Ông là một trong số ít chuyên gia được đào tạo bài bản chuyên sâu về phẫu thuật tim ở nước ngoài: Bác sĩ nội trú Bệnh viện Broussais, Bệnh viện Marie Lannelongue, Paris năm 1992 - 1993, Bác sĩ thường trú Bệnh viện Royal Children, Melbourne năm 2002.

TS.BS NGUYỄN THỊ DUYÊN

TS.BS NGUYỄN THỊ DUYÊN

Tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ Nội trú – Tim mạch tại Đại học Y Hà Nội năm 2009, tính đến nay, TS.BS Nguyễn Thị Duyên đã có gần 15 năm kinh nghiệm làm việc tại Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, khám chữa bệnh cho hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch, trong đó có ca điều trị thành công thai nhi bị rối loạn nhịp tim thai 24 tuần đã được đăng tải trên tạp chí Tim mạch học Việt Nam.
Năm 2005: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa - Đại học Y Hà Nội
Năm 2009: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội - Tim mạch - Đại học Y Hà Nội
Năm 2020: Tốt nghiệp Nghiên cứu sinh chuyên ngành Nội - Tim mạch - Đại học Y Hà Nội
Năm 2015: Tham gia lớp đào tạo về tăng áp lực động mạch phổi tại Singapore
Năm 2017: Tham gia lớp đào tạo về Tim bẩm sinh người lớn tại Nhật Bản
Năm 2018: Tham gia lớp đào tạo về Siêu âm tim thai tại Thái Lan
Năm 2019: Tham gia lớp đào tạo Các nhà lãnh đạo mới nổi tại Hàn Quốc
Năm 2009 - 2020: Làm bác sĩ điều trị và siêu âm tại Viện tim mạch Quốc gia Việt nam.

BS.CKII HUỲNH NGỌC LONG

BS.CKII HUỲNH NGỌC LONG

BS.CKII Huỳnh Ngọc Long đã gắn bó với sự nghiệp y khoa, chuyên khoa Tim mạch can thiệp 32 năm. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược, bác sĩ Long lần lượt lấy bằng Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Bác sĩ chuyên khoa cấp II của trường đại học này. Không chỉ vậy, bác sĩ còn hoàn tất các khóa tu nghiệp tại Pháp và Nhật Bản nhằm trau dồi kiến thức y khoa, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh sau này.
1983 - 1989: Bác sĩ y khoa ĐH Y Dược TP HCM
1993 - 1995: Bác sĩ chuyên khoa cấp I, ĐH Y Dược TP HCM
1/11/1995 - 27/2/1996: Siêu âm và bệnh lý tim mạch, trung tâm bồi dưỡng cán bộ Y tế TP HCM
1999 - 2001: Tu nghiệp chuyên sâu về tim mạch can thiệp tại BV Broussais và HEGP Paris, Pháp
2007 - 2009: Bác sĩ chuyên khoa cấp II đại học Y Dược TP HCM
27/11/2017 - 26/07/2018: Kỹ thuật đọc kết quả CT mạch vành-Tim, tại trung tâm chẩn đoán Y khoa Medic Hòa Hảo
Clinical ROTAVUS (Rotablator and IVUS course) tại Bệnh viện Tim mạch Sapporo, Hokkaido, Nhật bản
1989 - 10/1995: Khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Kinh nghiệm cấp cứu: Nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, sốc do sốt xuất huyết, sốt rét ác tính, viêm ruột hoại tử. Cấp cứu các ca ngộ độc thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc diệt chuột…
11/1995 - 12/1999: Khám chẩn đoán, chăm sóc trước và sau mổ tim trẻ em và người lớn. Hồi sức sau mổ tim. Làm việc tại khoa B Viện Tim TP HCM
12/1999 - 3/2001: Tu nghiệp chuyên sâu thông tim can thiệp tại Paris, Pháp
3/2001 - 6/2017: Phó khoa thông tim can thiệp Viện tim TP HCM. Thông thạo trong bệnh mạch vành, động mạch chủ, mạch thận và các mạch ngoại biên khác. Nong van 2 lá, nong van động mạch phổi, vá lỗ thông liên nhĩ, lỗ thông liên thất…
7/2017 - 2/2021: Trưởng khoa tim mạch Bệnh viện FV. Kinh nghiệm trong khám chữa bệnh nội khoa, các thủ thuật can thiệp nội mạch: động mạch vành, động mạch chủ, đóng lỗ thông, nong hẹp van…

TS.BS NGUYỄN ANH DŨNG

TS.BS NGUYỄN ANH DŨNG

TS.BS Nguyễn Anh Dũng có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực. Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng đã được đào tạo và tham gia phẫu thuật can thiệp tim, mạch máu tại bệnh viện Claude Bernard (Pháp), Viện tim TP HCM, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM,bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Thống Nhất TP HCM, bệnh viện Đa khoa Đồng Nai...
Năm 1992: Bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y khoa Hà Nội
Năm 1997: Thực tập mổ lồng ngực mạch máu 6 tháng
Năm 2000 - 2002: Thực tập mổ tim 2 năm: Viện tim TP HCM
Năm 2002: Thạc sĩ Y học chuyên ngành Ngoại Lồng ngực Tim mạch, Đại học Y Dược TP HCM
Năm 2003: Thực tập mổ can thiệp tim, mạch máu 1 năm tại bệnh viện Claude Bernard (Pháp)
Năm 2016: Tiến sĩ Y học chuyên ngành Ngoại Lồng ngực Tim mạch, Đại học Y Dược TP HCM
Năm 2018: Thực tập can thiệp mạch máu ngoại biên 6 tháng tại bệnh viện Chợ Rẫy
Năm 2019: Thực tập can thiệp động mạch chủ 6 tháng tại bệnh viện Chợ Rẫy
Từ năm 1992 - 1996: Bác sĩ điều trị, phẫu thuật viên tổng quát, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Từ năm 1996 - 2006: Bác sĩ điều trị, phẫu thuật viên tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất TP HCM
Từ năm 2006 - 2016: Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch, phẫu thuật viên Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
Từ năm 2016 - 2021: Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực Tim mạch, phẫu thuật viên Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Hiện nay: Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

TS.BS Trần Văn Hùng

TS.BS Trần Văn Hùng

• Trợ lý Giám đốc Trung tâm Tim mạch, bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh
• Tiến sĩ và sau Tiến sĩ khoa Tim mạch Bệnh viện - Đại học Kobe, Nhật Bản
• Nguyên bác sĩ điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu tim mạch, Viện Tim TP HCM
• Nguyên bác sĩ điều trị tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Vinmec Central Park


Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Hùng là người đứng sau thành công của nhiều ca bệnh khó khi chẩn đoán chính xác những trường hợp bệnh tim bẩm sinh phức tạp, hồi sức bệnh nhân tăng áp phổi nặng, suy tim nặng…

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược TP HCM, bác sĩ Hùng lấy bằng Thạc sĩ Y khoa chuyên ngành Nội tổng quát, Đại học Y Dược TP HCM; Tốt nghiệp Tiến sĩ và làm sau Tiến sĩ tại khoa Tim mạch Bệnh viện - Đại học Kobe Nhật Bản. Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Văn Hùng đã gắn bó với sự nghiệp y khoa, chuyên khoa Nội tim mạch - Hồi sức cấp cứu tim mạch, Tăng áp động mạch phổi suốt 23 năm.

Trong suốt chiều dài sự nghiệp hơn 20 năm công tác trong ngành, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Hùng đã gặt hái nhiều thành tựu, nhận được học bổng, giải thưởng tại Nhật Bản và là đồng chủ tịch của các Hội nghị Tim mạch Quốc gia Việt Nam về tăng áp phổi nhiều năm liền. Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Hùng cũng thực hiện nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu có ý nghĩa lớn.

BS.CKI NGUYỄN ĐỨC HƯNG

BS.CKI NGUYỄN ĐỨC HƯNG

Với 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khám và điều trị về các bệnh lý tim mạch, bác sĩ Nguyễn Đức Hưng là một trong những thầy thuốc luôn được bệnh nhân tin tưởng khi thăm khám và điều trị tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội.
Năm 2006: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Hà Nội
Năm 2005: Tốt nghiệp Cử nhân tiếng Anh hệ tại chức, Đại học Ngoại ngữ
Năm 2006: Hoàn thành lớp Nội tim mạch Nhi, siêu âm tim, Viện Tim TP HCM
Năm 2008: Hoàn thành lớp Nội tim mạch Nhi, siêu âm tim, Can thiệp tim mạch, Viện Tim mạch Quốc gia Malaysia
Năm 2007 - 2009: Bác sĩ bệnh viện Tim Hà Nội
Năm 2009 - 2020: Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Tim Hà Nội
Năm 2020 - nay: Bác sĩ khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội

BS.CKI NGUYỄN PHẠM THÙY LINH

BS.CKI NGUYỄN PHẠM THÙY LINH

BS.CKI Nguyễn Phạm Thùy Linh có hơn 12 năm kinh nghiệm thăm khám và điều trị trong lĩnh vực Nội tim mạch nhi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ Nguyễn Phạm Thùy Linh tham gia các khóa tu nghiệp tại Malaysia và Hàn Quốc về lĩnh vực Tim mạch nhi. Bác sĩ Nguyễn Phạm Thùy Linh gắn bó với Bệnh viện tim Tâm Đức TP HCM trong suốt thời gian dài, đồng thời trở thành thành viên Hội Tim mạch Việt Nam và Phân hội Siêu âm tim Việt Nam.
2001 - 2007: Học tập và tốt nghiệp Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, TP HCM
2010: Hoàn tất khóa Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện tim TP HCM & Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP HCM
2016: Khóa Tim mạch Nhi, Institute Jantung Negara, Kuala Lumpur, Malaysia
2017: Khóa Điện tâm đồ, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP HCM
Khóa Sơ bộ Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy
2019: MSCT Tim bẩm sinh, Asan Medical Center, Hàn Quốc
Siêu âm tim thai và bệnh lý tim bẩm sinh, Viện tim TP HCM
2009 - 2010: Bác sĩ đào tạo chuyên sâu tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức
2011 - 2014: Bác sĩ điều trị tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức
2014 - 2020: Bác sĩ điều trị tim bẩm sinh, Bệnh viện Tim Tâm Đức
2021 - nay: Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch Nhi, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

BS.CKI PHẠM THỤC MINH THỦY

BS.CKI PHẠM THỤC MINH THỦY

BS.CKI Phạm Thục Minh Thủy chuyên về Nội tim mạch nhi với hơn 10 năm kinh nghiệm thăm khám và điều trị bệnh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược TP HCM và Viện Tim TP HCM, bác sĩ Minh Thủy tham gia khóa tu nghiệp Tim mạch Nhi tại Viện Tim mạch Quốc gia Malaysia. Bác sĩ gắn bó với Bệnh viện tim Tâm Đức TP HCM trong suốt thời gian dài, đồng thời trở thành thành viên Hội Tim mạch Việt Nam và Phân hội Siêu âm tim Việt Nam.
2011: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược TP HCM
2012: Khóa Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện Tim TP HCM & Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2013: Khóa Điện tâm đồ, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2015: Khóa Tim mạch Nhi, Viện Tim mạch Quốc gia Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia
2018: Bác sĩ chuyên khoa 1, Đại học Y Dược TP HCM.
2019: Siêu âm tim thai và Bệnh lý tim bẩm sinh, Viện Tim TP HCM
2020: Siêu âm tim qua thực quản, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2022: Siêu âm tim 4D, Bệnh viện Bạch Mai
2023: Đào tạo Siêu âm tim, Học viện Y khoa Hàn Quốc - KHIDI (Korea Health Industry Development Institute)
2011 - 2021: Bác sĩ chuyên khoa tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức
3/2021 - nay: Bác sĩ chuyên khoa Tim bẩm sinh, Trung tâm Tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.CKI VŨ NĂNG PHÚC

BS.CKI VŨ NĂNG PHÚC

BS.CKI Vũ Năng Phúc có gần 20 năm kinh nghiệm khám và điều trị trong lĩnh vực Nội tim mạch Nhi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ Vũ Năng Phúc hoàn tất các khóa học về siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, tim mạch nhi, siêu âm tim thai và bệnh lý tim bẩm sinh… tại Malaysia cũng như các bệnh viện lớn trong nước như Viện tim TP HCM, Viện Tim Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM.
1997 - 2003: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, TP HCM
2004: Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP HCM
2004 - 2008: Nội tim mạch, Viện Tim TP HCM
2008 - 2009: Thông tim chẩn đoán & Can thiệp Tim bẩm sinh, Viện Tim TP HCM
2008: Huấn luyện can thiệp mạch vành tại Bệnh viện Saiseikai Yokohamashi Tobu, Nhật Bản
2009: Can thiệp tim bẩm sinh, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
2011 - 2012: Tim mạch Nhi, Institute Jantung Negara, Kuala Lumpur, Malaysia
2017: Khóa Điện tâm đồ, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM
2017 - 2019: Bác sĩ Chuyên khoa 1, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM
2019: Can thiệp bệnh tim bẩm sinh tại đơn vị Thông tim - Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM
2019: Siêu âm tim thai và Bệnh lý tim bẩm sinh - Viện tim TP HCM
2020: Siêu âm tim qua thực quản, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM
2022: Siêu âm tim 4D, Bệnh viện Bạch Mai
2023: Đào tạo Siêu âm tim, Học viện Y khoa Hàn Quốc - KHIDI (Korea Health Industry Development Institute)
2006 - 2008: Bác sĩ điều trị khoa Hồi sức cấp cứu Tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức
2008 - 2016: Bác sĩ điều trị khoa Thông tim can thiệp, Bệnh viện Tim Tâm Đức
2016 - 2020: Trưởng khoa Tim bẩm sinh, Bệnh viện Tim Tâm Đức
2021 - nay: Trưởng khoa Tim bẩm sinh, Trung tâm tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP HCM

ThS.BS Huỳnh Khiêm Huy

ThS.BS Huỳnh Khiêm Huy

● Trưởng khoa Hồi sức Tim mạch - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
● Nguyên bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện quận Thủ Đức
● Nguyên bác sĩ gây mê hồi sức tim mạch, bệnh viện Tim Tâm Đức
● Nguyên bác sĩ gây mê hồi sức tim mạch, bệnh viện Vinmec
● Nguyên bác sĩ gây mê hồi sức, bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Y Dược TP HCM, Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Khiêm Huy hoàn tất chứng chỉ Gây mê hồi sức tim mạch tại Viện tim TP HCM và chứng chỉ Gây mê hồi sức tim mạch tại Viện tim Malaysia.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Khiêm Huy có hơn 15 năm kinh nghiệm công tác trong ngành Gây mê hồi sức tim mạch tại các bệnh viện lớn như bệnh viện tim Tâm Đức, bệnh viện Vinmec, bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn…

THS.BS.CKII HUỲNH THANH KIỀU

THS.BS.CKII HUỲNH THANH KIỀU

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược TP HCM, bác sĩ Huỳnh Thanh Kiều tiếp tục theo đuổi các khóa học chuyên sâu và nhận nhiều chứng chỉ về: Siêu âm bụng tổng quát, Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Thực hành lâm sàng về tim mạch… Năm 2017, bác sĩ Huỳnh Thanh Kiều tốt nghiệp thạc sĩ Nội tổng quát và nhận bằng chuyên khoa 2 chuyên ngành Nội tim mạch năm 2023 tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM.
ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều có hơn 20 năm công tác trong ngành y và gắn bó với Bệnh viện Tim Tâm Đức suốt 18 năm. Tại đây, bác sĩ Huỳnh Thanh Kiều từng đảm nhận chức vụ Phó trưởng khoa Phòng khám và Phó trưởng khoa Nội tim mạch 3.
Không chỉ dành tâm huyết cho công tác khám chữa bệnh, ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều còn thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học, tham gia nhiều hội nghị chuyên ngành như Hội nghị Tăng huyết áp châu Âu (Na Uy), Hội nghị Tim mạch châu Âu (Đức), Hội nghị Đái tháo đường (Hoa kỳ)... cũng như hướng dẫn giảng dạy cho sinh viên y khoa. Bên cạnh đó, ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều cũng tham dự các khóa học nâng cao tại Thái Lan và Singapore, lấy chứng chỉ “Quản lý phòng khám kháng đông” và “Enhancing Diagnostic Confidence with Live 3D Echo”, Chứng nhận khóa đào tạo “Quản lý phòng khám kháng đông”, Chứng chỉ “Quản lý bệnh viện”....
Hiện nay, ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều đang công tác tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM với vai trò Trưởng khoa Nội Tim mạch 1.
1999: Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP HCM
2000: Chứng chỉ Siêu âm bụng tổng quát (3 tháng) - Chương trình JICA, Bệnh viện Chợ Rẫy
2002: Chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch - Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, TP HCM
2002 - 2005: Chứng chỉ thực hành lâm sàng về tim mạch - Viện Tim, Hiệp hội Allain Carpentier chứng nhận.
2002 - 2005: Học thực hành lâm sàng tại Viện Tim, TP HCM
2015 - 2017: Tốt nghiệp thạc sĩ Nội tổng quát, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2023: Tốt nghiệp Chuyên khoa 2, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2000 - 2001: Bác sĩ nội khoa, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang
2/2002 - 3/2006: Học lâm sàng tại Viện Tim TP HCM
3/2006 - 8/2020: Làm việc tại Bệnh viện Tim Tâm Đức:

9/2006 - 10/2015: Phó trưởng Khoa Phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức
10/2015 - 8/2020: Phó trưởng khoa Nội Tim mạch 3 (Tim mạch tổng quát), Bệnh viện Tim Tâm Đức


15/8/2020 - 1/2021: Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch, phòng khám Gia đình FMP TP HCM
15/1/2021 - 31/3/2021: Bác sĩ Tim mạch, khoa Phòng khám, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn
4/2021 - nay: Bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

BS.CKII VÕ NGỌC CẨM

BS.CKII VÕ NGỌC CẨM

BS.CKII Võ Ngọc Cẩm có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nội tim mạch, hồi sức tim mạch. Tốt nghiệp Chuyên khoa I Nội tổng quát trường Đại học Y Dược và Chuyên khoa II Nội tim mạch trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ Võ Ngọc Cẩm còn tham gia học và lấy chứng chỉ Siêu âm bụng thực hành khóa 8, Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Siêu âm qua thực quản…
2003 - 2004: Khóa cấp cứu tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy
2004: Siêu âm bụng thực hành khóa 8
2005: Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch
2008 - 2010: Tốt nghiệp chuyên khoa 1 Nội tổng quát, Đại học Y Dược TP HCM
2015: Điện tâm đồ - Chẩn đoán và điều trị loạn nhịp
2018 - 2020: Tốt nghiệp chuyên khoa II, Nội tim mạch, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP HCM
2019: Siêu âm qua thực quản
2020: Thực hành cấp cứu và điều trị đột quỵ
2004 - 2006: Học và làm việc tại Viện tim TP HCM
2006 - 2010: Làm việc tại khoa Nội tim mạch 3, Bệnh viện Tim Tâm Đức
2010 - 2012: Làm việc tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Tim Tâm Đức
2012 - 2018: Phó khoa Nội tim mạch 5, Bệnh viện Tim Tâm Đức
2018 - 2020: Phó khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Tim Tâm Đức
2020 - 2021: Phó khoa Nội tim mạch 1 - Phó khu điều trị đặc biệt, Bệnh viện Tim Tâm Đức
2/2021 - nay: Bác sĩ Trung tâm Tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.CKI HOÀNG THỊ BÌNH

BS.CKI HOÀNG THỊ BÌNH

BS.CKI Hoàng Thị Bình có hơn 13 năm kinh nghiệm thăm khám, điều trị trong lĩnh vực Nội tim mạch. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược Hải Phòng, bác sĩ Hoàng Thị Bình lấy chứng chỉ Siêu âm tim (Đại học Bordeaux 2, Pháp); chứng chỉ ECG, chứng chỉ siêu âm bụng, chứng chỉ siêu âm tim qua thực quản (Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện Tim TP HCM). BS.CKI Hoàng Thị Bình là thành viên của các hiệp hội: Hội Tim mạch Việt Nam, Hội Tim mạch TP HCM, Hội Loạn nhịp học TP HCM.
BS.CKI Hoàng Thị Bình có thời gian dài làm việc tại Bệnh viện Tim Tâm Đức và hiện đang công tác tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, TP HCM với vai trò Phó khoa Nội tim mạch.
1996 - 2002: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hệ chính quy, Đại học Y Dược Hải Phòng
2006: Chứng chỉ Siêu âm tim, Đại học Bordeaux 2, Pháp
2010: Chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện Tim TP HCM
2014: Chuyên khoa I Nội tổng quát, Học viện Quân Y
2015: Chứng chỉ ECG, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện Tim TP HCM
2016: Chứng chỉ Siêu âm bụng, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện Tim TP HCM
2020: Chứng chỉ Siêu âm tim qua thực quản, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện Tim TP HCM
2010 - 2020: Bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức
2021 - nay: Phó khoa Nội tim mạch - Trung tâm Tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP HCM

ThS.BS Nguyễn Khiêm Thao

ThS.BS Nguyễn Khiêm Thao

● Phó Trưởng khoa Loạn nhịp - Điện sinh lý tim, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
● Hội viên Hội Loạn nhịp Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Heart Rhythm Society) (APHRS)
● Hội viên Hội Loạn nhịp Việt Nam
● Hội viên Hội Nhịp tim học TP HCM

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Khiêm Thao tốt nghiệp đại học và sau đại học tại Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP HCM. Bác sĩ đã tham gia nhiều khóa tu nghiệp tại nước ngoài về lĩnh vực Phục hồi chức năng tim mạch và chuyên sâu về loạn nhịp tim.

Với hơn 12 năm kinh nghiệm công tác trong ngành, được đào tạo, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường chuyên nghiệp tại các bệnh viện lớn hàng đầu ở nước ngoài, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Khiêm Thao có khả năng chăm sóc tốt và toàn diện cho những bệnh nhân gặp các vấn đề về loạn nhịp tim gồm: tư vấn, điều trị nội khoa bằng thuốc, can thiệp nội soi triệt phá loạn nhịp tim và cấy các thiết bị máy trợ tim cho bệnh nhân (máy tạo nhịp tim, máy phá rung tim, máy đồng bộ cơ tim).

Cùng với việc khám và điều trị bệnh trên lâm sàng, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Khiêm Thao còn chú trọng đến nghiên cứu khoa học, giảng dạy và cập nhật kiến thức chuyên sâu về những bệnh lý loạn nhịp, có khả năng gây nguy hiểm tính mạng bệnh nhân nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc

BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc

● Bác sĩ Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
● Hội viên Hội Tim mạch TP HCM
● Hội viên Hội Loạn nhịp học TP HCM

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược TP HCM, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Ngọc tiếp tục theo Thạc sĩ Y khoa và Chuyên khoa II Nội tim mạch. Với hơn 20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Y khoa, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Ngọc đã điều trị thành công cho nhiều ca bệnh khó, đem lại niềm vui và giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Phương châm sống mà bác sĩ luôn hướng tới là: “Nếu có thể làm ai đó mỉm cười, hãy làm ngay hôm nay!”

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Ngọc là hội viên Hội Tim mạch TP HCM và Hội Loạn nhịp học TP HCM. Sau nhiều năm công tác tại Bệnh viện Quận 4 và Bệnh viện Tim Tâm Đức TP HCM, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc về công tác tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM với vai trò Bác sĩ Nội Tim mạch.

THS.BS NGUYỄN QUỐC KHÁNH

THS.BS NGUYỄN QUỐC KHÁNH

Hơn 30 năm gắn bó với nghề y, ThS.BS Nguyễn Quốc Khánh luôn miệt mài nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn trong khám, chẩn đoán bệnh và đưa ra những quyết định đúng đắn để chiến thắng những ca bệnh khó, cứu sống người bệnh.
1980 - 1987: Học Bác sĩ đa khoa, Đại Học Y Khoa Praha CH Séc
1996 - 1998: Học bác sĩ Chuyên khoa I, Học viện Quân Y
2002 - 2004: Học cao học tại Học viện Quân Y
1987 - 2019: Công tác tại khoa Tim mạch, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an
Hiện nay: Bác sĩ khoa Tim mạch, BVĐK Tâm Anh, Hà Nội

THS.BS PHẠM ĐỖ ANH THƯ

THS.BS PHẠM ĐỖ ANH THƯ

ThS.BS Phạm Đỗ Anh Thư chuyên về Nội tim mạch với hơn 14 năm kinh nghiệm thăm khám và điều trị bệnh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ Anh Thư hoàn tất các khóa học về siêu âm tim, điện tâm đồ, chẩn đoán và điều trị loạn nhịp tim… tại các bệnh viện lớn như Viện tim TP HCM, Bệnh viện tim Tâm Đức. Bệnh viện tim Tâm Đức TP HCM cũng là nơi bác sĩ Anh Thư gắn bó công tác trong suốt thời gian dài. Bác sĩ là thành viên của nhiều hiệp hội: Hội Tim mạch Việt Nam, Hội Siêu âm tim Hoa Kỳ, Hội Siêu âm tim Việt Nam, Hội Loạn nhịp tim Việt Nam.

BS.CKI HỒ THỊ TUYẾT MAI

BS.CKI HỒ THỊ TUYẾT MAI

BS.CKI Hồ Thị Tuyết Mai học chuyên khoa Nội tim mạch. Bác sĩ dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu về Siêu âm tim mạch, siêu âm bụng tổng quát, siêu âm tim qua thực quản, siêu âm tim Dobutamine, siêu âm tuyến giáp, siêu âm tuyến vú, đọc holter ECG, ECG gắng sức… từ đó tích lũy vốn kiến thức cần thiết để áp dụng trong công tác khám, điều trị bệnh sau này. Bác sĩ Tuyết Mai đồng thời cũng là thành viên của nhiều hiệp hội: Hội Tim mạch TP HCM, Hội Tim mạch Việt Nam, Hội Loạn nhịp học TP HCM.
Học và nghiên cứu về Siêu âm tim mạch, Siêu âm bụng tổng quát, Siêu âm tim qua thực quản, Siêu âm tim Dobutamine, Siêu âm tuyến giáp, Siêu âm tuyến vú, Đọc holter ECG, ECG gắng sức
Làm việc tại Bệnh viện Tim Tâm Đức 13 năm
2021 - nay: Bác sĩ Trung tâm Tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP HCM

ThS.BS Nguyễn Thanh Nhân

ThS.BS Nguyễn Thanh Nhân

● Bác sĩ khoa Thông tim can thiệp, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
● Bác sĩ khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang
● Bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Nhân có hơn 11 năm kinh nghiệm thăm khám, điều trị các bệnh lý nội tổng quát, nội tim mạch, can thiệp tim mạch. Sau nhiều năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, từ năm 2021, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Nhân công tác tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM với vai trò bác sĩ khoa Thông tim can thiệp.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Nhân đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có giá trị: So sánh đặc điểm và yếu tố nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người người trẻ dưới 45 tuổi và trên 45 tuổi; Bóc tách động mạch vành tự nhiên; Loạt ca lâm sàng, đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới…

BS.CKI LƯƠNG MINH THÔNG

BS.CKI LƯƠNG MINH THÔNG

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM, bác sĩ Lương Minh Thông tiếp tục theo học rất nhiều khóa đào tạo chuyên sâu như: Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Siêu âm bụng tổng quát, Siêu âm sản phụ khoa, Sơ bộ tim mạch và cấp cứu tim mạch, Sơ bộ Chẩn đoán hình ảnh… Đặc biệt, BS.CKI Lương Minh Thông còn theo học và lấy chứng chỉ Tim mạch Nhi tại Institute Jantung Negara, Kuala Lumpur, Malaysia.
Gần 20 năm công tác trong lĩnh vực y khoa, đặc biệt là 14 năm công tác tại Bệnh viện Tim Tâm Đức TP HCM, BS.CKI Lương Minh Thông đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cho quá trình khám, điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh và tim mạch người lớn.
BS.CKI Lương Minh Thông là hội viên của Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TP HCM, Hội Siêu âm tim Việt Nam, Hội Tim mạch Việt Nam, Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam và Hội Nhịp tim học TP HCM.
BS.CKI Lương Minh Thông hiện đang công tác tại khoa Tim bẩm sinh, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.
1997 - 2003: Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, TP HCM
2003 - 2004: Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP HCM
2004 - 2005 : Siêu âm bụng tổng quát và Siêu âm sản phụ khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP HCM
2005 - 2006: Sơ bộ tim mạch và cấp cứu tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy
2006 - 2007: Nội tim mạch, Viện Tim TP HCM
2012: Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng I, TP HCM
2016: Sơ bộ Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy
2017 - 2018 : Tim mạch Nhi, Institut Jantung Negara, Kuala Lumpur, Malaysia
2019 - nay: Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP HCM
2007 - 2008: Bác sĩ khoa phòng khám, Bệnh viện Tim Tâm Đức
2008 - 2009: Bác sĩ điều trị khoa Hồi sức cấp cứu Tim mạch, Bệnh viện Tim Tâm Đức
2009 - 2020: Bác sĩ Thông tim can thiệp bệnh lý tim bẩm sinh - mạch vành tim và cấu trúc tim, Bệnh viện Tim Tâm Đức
2021 - nay: Bác sĩ khoa Tim bẩm sinh, Trung tâm Tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP HCM

BS.CKI NGUYỄN THỊ LỆ CHI

BS.CKI NGUYỄN THỊ LỆ CHI

Với tinh thần học tập không mệt mỏi, sau khi tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Chi đã tiếp tục theo học Chuyên khoa 1, chuyên ngành Nội tổng quát tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Với niềm đam mê và nỗ lực theo đuổi nghề y, đặc biệt là lĩnh vực tim mạch, BS.CKI Nguyễn Thị Lệ Chi đã không ngừng nghiên cứu, học hỏi, tham gia đào tạo và được cấp các chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức Nội tim mạch, Siêu âm tim, Kỹ năng đọc điện tâm đồ…
Trong khoảng thời gian hơn 5 năm công tác tại khoa Nội tim mạch, Bệnh viện quận Bình Tân, BS.CKI Nguyễn Thị Lệ Chi luôn tâm huyết trong việc chăm sóc toàn diện, chẩn đoán và thiết lập chế độ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.
Vận dụng những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm đã có cũng như đề cao việc thường xuyên cập nhật những kỹ thuật mới, BS.CKI Nguyễn Thị Lệ Chi đã điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch như: huyết áp, suy tim, bệnh mạch vành, bệnh lý van tim, rối loạn nhịp tim và tham gia trực cấp cứu xử trí các ca bệnh nặng.
Hiện tại, Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Chi công tác tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.
Bằng cấp

2012 - 2018: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
2021 - 2023: Bác sĩ Chuyên khoa 1, chuyên ngành Nội tổng quát, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Chứng chỉ chuyên môn

2020: Chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy.
2021: Chứng chỉ Siêu âm tim, Bệnh viện Chợ Rẫy.
2021: Chứng chỉ Kỹ năng đọc điện tâm đồ, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
01/2019 - 10/2024: Bác sĩ Bệnh viện quận Bình Tân.

ThS.BS.CKI Lê Dưỡng

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

ThS.BS Nguyễn Ngọc Dự

Phó khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

ThS.BS.CKII Nguyễn Lê Vinh

Phó khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TTƯT.BS.CKII Trần Công Quyền

Phó khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

TTND.PGS.TS.BS.CKII NGUYỄN HỮU ƯỚC

TTND.PGS.TS.BS.CKII NGUYỄN HỮU ƯỚC

TTND.PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Hữu Ước là chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, “bàn tay vàng” trong phẫu thuật bệnh mạch máu và ghép tạng.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Ước tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Ngoại khoa năm 1990 tại Đại học Y Hà Nội, sau đó tiếp tục được đào tạo nội trú về phẫu thuật tim người lớn, tim bẩm sinh và phẫu thuật mạch máu tại Cộng hòa Pháp. Đến nay, ông có hơn 34 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật tim, mạch máu và lồng ngực, hơn 12 năm trong lĩnh vực cấy ghép tạng (tim, phổi, gan, thận) và mô tim mạch (van tim, mạch máu…).
PGS Ước từng đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng tại các cơ sở đào tạo và bệnh viện tuyến đầu, như: Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức; Trưởng Phân môn Ngoại Tim mạch và Lồng ngực - Bộ môn Ngoại, trường Đại học Y Hà Nội.
Với kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng, PGS Ước được bầu làm Chủ tịch Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội phẫu thuật mạch máu châu Á (ASVS), và là thành viên chính thức của các Hội chuyên ngành quốc tế: ASCVTS, ATCSA, EACTS, SCVE, ISHLT và IUA…
Suốt quá trình công tác, Phó Giáo sư Ước có nhiều đóng góp quan trọng cho nền y học nước nhà với các thành tựu y khoa đáng kể: là bác sĩ đầu tiên thực hiện ghép thành công hai phổi từ người cho đa tạng chết não tại Việt Nam (2018), trực tiếp ghép tim nhiều nhất Việt Nam (trên 60 ca), phát triển kỹ thuật Hybrid điều trị bệnh động mạch chủ tại Việt Nam (2012)…, giúp nhiều người bệnh thoát cửa tử và trở lại cuộc sống khỏe mạnh.
Với tài năng và kinh nghiệm dày dặn, Phó Giáo sư Ước thường xuyên được mời tham gia cố vấn cho các ca ghép tạng khó, đào tạo chuyển giao công nghệ - kỹ thuật trong phẫu thuật tim mạch và lồng ngực tại nhiều bệnh viện trên khắp cả nước. Ông còn là đại diện duy nhất của Việt Nam báo cáo và nhận giải thưởng cao nhất tại Hội nghị Hội phẫu mạch máu châu Á lần thứ 12 tại Đài Loan, với đề tài về phẫu thuật nội soi điều trị phình động mạch chủ bụng dưới thận và chấn thương mạch máu ở Việt Nam.
Trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, Phó Giáo sư Ước ghi dấu ấn đậm nét với hơn 170 bài báo khoa học, trong đó 20 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 13 đề tài cấp cơ sở; hướng dẫn tốt nghiệp cho hơn 70 đề tài sau đại học về Ngoại Tim mạch - Lồng ngực. Với những đóng góp to lớn trong khám chữa bệnh và đào tạo y khoa, Phó Giáo sư Ước được Nhà nước phong hàm Phó Giáo sư năm 2010 và trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân năm 2021.
Hiện, TTND.PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Hữu Ước đang là Trưởng khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
1987: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Đa khoa Ngoại - Sản, trường Đại học Y Hà Nội
1990: Tốt nghiệp Nội trú bệnh viện chuyên ngành Ngoại khoa, trường Đại học Y Hà Nội
1996: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Ngoại khoa, trường Đại học Y Hà Nội
2005: Tốt nghiệp Tiến sĩ Y học chuyên ngành Ngoại khoa, trường Đại học Y Hà Nội
2009: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Ngoại khoa, trường Đại học Y hà Nội
2010: Bổ nhiệm/công nhận chức danh Phó Giáo sư.
1991 - 2002: Giảng viên Bộ môn Ngoại, trường Đại học Y Hà Nội.
2002 - 2004: Giảng viên chính, Giáo vụ sau đại học Bộ môn Ngoại, trường Đại học Y Hà Nội.
2004 - 2010: Phó Trưởng bộ môn - Giáo vụ sau đại học Bộ môn Ngoại, trường Đại học Y Hà Nội, kiêm Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
2010 - 2016: Phó Trưởng bộ môn Ngoại, Trưởng Phân môn Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, trường Đại học Y Hà Nội, kiêm: Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
2016 - 2019: Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng bộ môn Ngoại, Trưởng Phân môn Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Trường Đại học Y Hà Nội; kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
2019 - 2023: Giảng viên cao cấp, Trưởng Phân môn Ngoại Tim mạch và Lồng ngực - bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội; kiêm Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
2023 - nay: Trưởng khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

TTND.GS.TS.BS Võ Thành Nhân

Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

BS.CKI Nguyễn Thị Mụi

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

BS.CKI Lê Thị Hồng Hạnh

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

BS.CKI Phạm Phong Luân

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

BS.CKI Lương Sỹ Bắc

Nội tim mạch, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

BS.CKI Trần Phương Giang

Nội tim mạch, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

BS.CKI Bùi Trọng Đạt

Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

BS.CKI Bùi Trọng Đạt

Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

BS Liên Bảo Trân

Nội tim mạch, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

BS Dương Thanh Trung

BS Dương Thanh Trung

Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Dương Thanh Trung đã có thời gian làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Dược Shingmark với vai trò là Bác sĩ Nội tim mạch. Tại đây, bác sĩ Dương Thanh Trung đã thực hiện cấp cứu, hồi sức tim phổi cho nhiều ca bệnh tim mạch. Đồng thời, điều trị các bệnh lý tim mạch mạn tính như: suy tim, tăng huyết áp, bệnh động mạch vành… Chính nhờ đó, đã giúp bác sĩ Dương Thanh Trung tích lũy được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong khám, chữa trị cho bệnh nhân tim mạch.
Là một bác sĩ trẻ, năng động, tâm huyết với nghề, bác sĩ Dương Thanh Trung không ngừng nỗ lực học tập, liên tục cập nhật những kiến thức mới, kỹ thuật hiện đại trong thăm khám và điều trị bệnh. Bác sĩ Trung đã có các chứng chỉ về Siêu âm tim cho người lớn và trẻ em, Siêu âm Mạch máu, Siêu âm tổng quát, điện tâm đồ… Bác sĩ Dương Thanh Trung cũng đang tiếp tục theo học chuyên khoa Nội tổng quát, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để nâng cao trình độ chuyên môn hơn nữa.
Hiện tại, Bác sĩ Dương Thanh Trung công tác tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.
Chương trình đào tạo

2014 - 2020: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
2022 - 2024: Hiện đang học năm thứ 2 chuyên ngành Nội tổng quát, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Chứng chỉ chuyên môn

2021: Chứng chỉ điện tâm đồ thực hành.
2022: Siêu âm tim (người lớn và trẻ em) và Mạch máu (động mạch cảnh, động mạch chủ bụng, siêu âm động mạch thận, động mạch chi dưới và tĩnh mạch).
2023: Chứng chỉ siêu âm tổng quát (bụng, sản khoa, tuyến giáp).

 
12/2020 - 01/2024: Bác sĩ Nội tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược Shingmark.
Hiện tại: Bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

BS Ngô Như Ngọc

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

BS Bùi Quốc Thiện

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

BS Nguyễn Huỳnh Mai Anh

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

BS Phạm Công Danh

BS Phạm Công Danh

Tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sau khi tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, bác sĩ Phạm Công Danh tiếp tục theo học ngành Bác sĩ Nội trú Nội tổng quát tại trường. Trong khoảng thời gian học tập này, bác sĩ Phạm Công Danh đã có thêm các chứng chỉ về Siêu âm tim và Bệnh lý tim mạch, Trực tuyến điện tâm đồ thực hành, cũng như tham gia vào đề tài nghiên cứu khoa học tại trường.
Chính nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần ham học hỏi, luôn đề cao tiếp thu những kiến thức mới… đã giúp bác sĩ Phạm Công Danh có nền tảng vững chắc trong thăm khám và điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch.
Từng có thời gian làm Bác sĩ nội trú tại bệnh viện uy tín tại TP HCM, bác sĩ Phạm Công Danh tiếp xúc nhiều với người bệnh, thấu hiểu từng bệnh nhân của mình.
Hiện tại, Bác sĩ Phạm Công Danh công tác tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Chương trình đào tạo

2014 - 2020: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
2020 - 2023: Bác sĩ Nội trú Tổng quát, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Chứng chỉ chuyên môn

2022: Lớp Siêu âm tim và Bệnh lý tim mạch - Khóa 1, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
2023: Lớp Trực tuyến điện tâm đồ thực hành - Khoa 10, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
01/2021 - 02/2023: Bác sĩ Nội trú, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Hiện tại: Bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

ThS.BS Đường Thị Thảo

Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

ThS.BS Đỗ Thị Thảo

Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

ThS.BS Ân Tuấn Đạt

Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

ThS.BSNT NGUYỄN THỊ TUYẾT

ThS.BSNT NGUYỄN THỊ TUYẾT

Là một trong số ít những bác sĩ vượt qua kỳ sát hạch khắt khe để trở thành Bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội Tim mạch tại Trường Đại học Y Hà Nội, ThS.BSNT Nguyễn Thị Tuyết vừa có chuyên môn cao vừa có tinh thần trách nhiệm với công việc. Bác sĩ Tuyết không ngừng học hỏi và áp dụng những kỹ thuật, phương pháp điều trị mới giúp nhiều bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bằng y đức và tài năng của mình, ThS.BSNT Nguyễn Thị Tuyết được đồng nghiệp yêu quý và các bệnh nhân hoàn toàn tin tưởng. Hiện bác sĩ Tuyết đang công tác tại Khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Năm 2014 - 2020: Bác sĩ Đa khoa - Trường Đại học Y Hà Nội.
Năm 2020 - 2023: Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Nội tim mạch - Trường Đại học Y Hà Nội.
Năm 2023 - nay: Bác sĩ khoa Tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

ThS.BS NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI

ThS.BS NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI

Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Tươi đã tiếp tục theo học và tốt nghiệp Thạc sĩ Nội khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Tươi tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về tim mạch và đạt được nhiều chứng chỉ như: Siêu âm tim và mạch máu, Điện tâm đồ, Cấp cứu tim mạch, Siêu âm bụng…
ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Tươi đã có nhiều đề tài Nghiên cứu Khoa học như “Nồng độ NT proBNP và bệnh nhân khó thở cấp”, “Nghiệm pháp đi bộ sáu phút và bệnh nhân hội chứng mạch vành mạn”. Năm 2022, Bài báo “Nghiệm pháp đi bộ sáu phút trên bệnh nhân hội chứng mạch vành mạn được can thiệp mạch vành qua da” của ThS.BS Tươi được đăng trên Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh.
Hơn 7 năm làm việc trong lĩnh vực Tim mạch tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp, ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Tươi đã thăm khám và điều trị thành công nhiều ca bệnh phù phổi cấp, suy tim cấp, cơn tăng huyết áp cấp cứu, tăng kali máu nặng rối loạn nhịp trên bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối…
Hiện tại, ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Tươi đang công tác tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.
Bằng cấp

2011 - 2017: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
2019 - 2021: Thạc sĩ Nội khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Chứng chỉ chuyên môn

05/2020 - 01/2021: Siêu âm tim và mạch máu, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
05/2021 - 09/2021: Điện tâm đồ, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
10/2017 - 01/2018: Cấp cứu tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất.
01/2018 - 05/2018: Siêu âm bụng, Bệnh viện Thống Nhất.
2021: An toàn tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC quận 8).
12/2017 - 12/2020: Bác sĩ điều trị tại các khoa Cấp cứu, Tim mạch, Nội thận lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất.
11/2021 - 11/2022: Bác sĩ tư vấn, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
06/2022: Bác sĩ điều trị Nội thận, Siêu âm tim, Siêu âm mạch máu, Mapping AVF, Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh.

ThS.BS Trần Hữu Danh

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

ThS.BS Vũ Quốc Anh Thy

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

ThS.BS Đỗ Văn Khả

Nội tim mạch, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

ThS.BS LÊ HỒNG QUÂN

ThS.BS LÊ HỒNG QUÂN

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Hồng Quân là bác sĩ chuyên khoa sâu về phẫu thuật tim, mạch máu và lồng ngực. Bác sĩ có nhiều năm công tác tại Trung tâm Tim mạch - Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong vai trò bác sĩ điều trị chính.
Bác sĩ Lê Hồng Quân đã thực hiện nhiều phẫu thuật về tim, mạch máu, lồng ngực, tuyến giáp từ đơn giản đến phức tạp, giúp nhiều bệnh nhân khỏi bệnh, có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Bác sĩ còn tham gia đào tạo giảng dạy, chỉ đạo tuyến, viết tài liệu chuyên ngành, nghiên cứu khoa học và đề tài cơ sở. Nhiều công trình khoa học do bác sĩ Lê Hồng Quân báo cáo đã được đưa vào áp dụng thực tế tại các cơ sở khám chữa bệnh lớn trên cả nước.
Ngoài công tác chuyên môn, bác sĩ Lê Hồng Quân còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng ý nghĩa như khám chữa bệnh thiện nguyện để hỗ trợ các trẻ em, bệnh nhân vùng cao; nhận được bằng khen của lãnh đạo các cấp trong công tác phòng chống bệnh dịch Covid-19 và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Hiện, ThS.BS Lê Hồng Quân đang là bác sĩ tại khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
Năm 2017: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.
Năm 2023: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Ngoại khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.
Năm 2021: Tốt nghiệp lớp Phẫu thuật Nội soi cơ bản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Tham gia đào tạo khoá học sửa van tim “8th Heart Valve Repair Summit” tại Thái Lan năm 2023.
Tham gia đào tạo khoá học “Phẫu thuật bắc cầu chủ vành không tuần hoàn ngoài cơ thể (OPCAB)” - Bệnh viện Quân y 175 năm 2022.
Ngoài ra, Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Hồng Quân thường xuyên tham gia các hội nghị hội thảo, hội nghị và tập huấn ngắn hạn ở trong và ngoài nước về phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực nâng cao.
2018 - 11/2023: Bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
11/2023 - nay: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

ThS.BS PHẠM VIỆT LONG

ThS.BS PHẠM VIỆT LONG

ThS.BS Phạm Việt Long tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội. Với niềm đam mê dành cho Ngoại khoa, bác sĩ Việt Long tiếp tục được đào tạo nội trú và hoàn thành tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành Ngoại khoa năm 2023.
Bác sĩ Phạm Việt Long từng có thời gian đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện hàng đầu như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung Ương, Bệnh viện E. Bác sĩ thành thạo kỹ năng ngoại khoa và phẫu thuật tim mạch.
Hiện, ThS.BS Phạm Việt Long đang là bác sĩ tại khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
2014 - 2020: Bác sĩ Đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.
2020 - 2023: Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Ngoại khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.
2020 - 2023: Học tập tại các Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện E…

ThS.BS ĐỖ TRUNG DŨNG

ThS.BS ĐỖ TRUNG DŨNG

Mơ ước trở thành bác sĩ Ngoại khoa, ThS.BS Đỗ Trung Dũng thi đỗ và trở thành Á khoa của Đại học Y dược TP HCM năm 2007, một trong những môi trường đào tạo y khoa tốt nhất cả nước. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa với đề tài về phẫu thuật tim mạch, anh bắt đầu học chuyên sâu về ngành phẫu thuật tim mạch lồng ngực, hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Ngoại Lồng Ngực vào năm 2016.
Với tinh thần học tập không mệt mỏi, bác sĩ Dũng đã hoàn thành và nhận các chứng chỉ của các khóa đào tạo về can thiệp, phẫu thuật trong điều trị bệnh lý tim, mạch máu và lồng ngực như can thiệp mạch ngoại biên, can thiệp bóc tách động mạch, phẫu thuật van tim, phẫu thuật Robot và những tiến bộ trong phẫu thuật nội soi lồng ngực… tại các bệnh viện và cơ sở đào tạo lớn.
Bác sĩ cũng tích cực tham gia các Hội nghị khoa học lớn trong vai trò báo cáo viên như Hội nghị khoa học Bệnh mạch máu Việt Nam lần I và II, Hội nghị khoa học Bệnh viện Chợ Rẫy, hội nghị phẫu thuật tim mạch và lồng ngực châu Á lần thứ 31…
Năm 2020, khi mới 31 tuổi, bác sĩ Đỗ Trung Dũng được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai. Tại đây, bác sĩ đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật tim mạch khó, trở thành nhân tố chủ lực trong phẫu thuật tim mạch và lồng ngực của bệnh viện, cứu sống nhiều người bệnh nguy kịch trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Bác sĩ Dũng cũng tham gia chuyển giao và thực hiện các kĩ thuật về phẫu thuật mạch máu và lồng ngực tại các bệnh viện tư nhân khu vực Đông Nam Bộ.
Ngoài phẫu thuật tim, bác sĩ Đỗ Trung Dũng còn có thế mạnh trong phẫu thuật và can thiệp mạch máu như phẫu thuật bắc cầu động mạch điều trị tắc hẹp các mạch máu ngoại biên, phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh, điều trị hẹp động mạch cảnh, can thiệp mạch máu ngoại biên…; phẫu thuật cấp cứu về lồng ngực, phẫu thuật với nội soi hỗ trợ (VATS) cắt thùy phổi và nạo vét hạch trong bệnh lý ung thư phổi…
Hiện, ThS.BS Đỗ Trung Dũng đang là bác sĩ tại khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
2013: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y dược TP HCM
2016: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Ngoại Lồng ngực, Đại học Y dược TP HCM
Chứng chỉ can thiệp bệnh lý tĩnh mạch, TCCE Bệnh viện Queen Elizabeth II Malaysia
Chứng nhận tham gia workshop đào tạo về nội soi hô hấp tại Singapore.
Chứng chỉ điều trị bệnh mạch máu bằng can thiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (08/202211/2022)
Chứng chỉ can thiệp mạch ngoại biên Viện Tim Mạch Quốc gia Việt Nam
Chứng chỉ can thiệp phình ĐMC Bệnh viện Chợ Rẫy
Chứng chỉ can thiệp bóc tách ĐMC Bệnh viện Chợ Rẫy
Chứng chỉ can thiệp mạch ngoại biên Bệnh viện Chợ Rẫy
Chứng chỉ Điều trị bệnh động mạch cảnh Bệnh viện Chợ Rẫy
Chứng chỉ Cập nhật bệnh lý tĩnh mạch Đại học Y dược TPHCM
Chứng chỉ phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy (10/201310/2014)
Chứng chỉ phẫu thuật tim nội soi và ít xâm lấn Bệnh viện Chợ Rẫy
Chứng chỉ Phẫu thuật van tim VINUNI
Chứng chỉ Phẫu thuật van tim Viện tim TP HCM
Chứng chỉ Phẫu thuật động mạch vành Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM
Chứng chỉ Phẫu thuật bệnh phình ĐMC ngực bụng Đại học Y dược TP HCM
Chứng chỉ nội soi hô hấp Bệnh viện Chợ Rẫy (04/201607/2016)
Chứng chỉ Điều trị bệnh lõm ngực Bệnh viện Chợ Rẫy
Chứng chỉ Phẫu thuật cắt thùy phổi Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
Chứng chỉ Phẫu thuật Robot và những tiến bộ trong phẫu thuật nội soi lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy
Chứng chỉ an toàn bức xạ (2018 và 2022)
Bằng tốt nghiệp Anh văn: ESL X (Advanced) ACPI Trung tâm Anh Mỹ
Bằng tốt nghiệp Anh văn B Đại học Y dược TP HCM
Bằng tốt nghiệp tin học văn phòng B, Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM
Chứng chỉ quản lý bệnh viện, Đại học Quốc gia TP HCM
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Cao đẳng Y tế Đồng Nai
Chứng nhận tham gia hội nghị khoa học bệnh mạch máu Việt Nam lần I với vai trò báo cáo viên
Chứng nhận tham gia hội nghị khoa học Bệnh viện Chợ Rẫy với vai trò báo cáo viên
Chứng nhận tham gia hội nghị khoa học bệnh mạch máu Việt Nam lần II với vai trò báo cáo viên
Từ 2020: Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.
Từ 2023: Phụ trách Đơn vị phẫu thuật lồng ngực - Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark.
2023 - nay: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Tim, Mạch Máu và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

ThS.BSNT NGUYỄN THỊ NHUNG

ThS.BSNT NGUYỄN THỊ NHUNG

Sau khi hoàn thành chương trình Bác sĩ Đa khoa tại trường Đại học Y Hà Nội, bằng niềm đam mê đặc biệt dành cho Tim mạch, bác sĩ Nguyễn Thị Nhung tiếp tục vượt qua kỳ sát hạch khắt khe để trở thành Bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội Tim mạch.
Với sự nỗ lực không ngừng, luôn cố gắng học hỏi và trau dồi chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Thị Nhung đã xuất sắc tốt nghiệp Thủ khoa đầu ra Bác sĩ nội trú Nội tim mạch - Đại học Y Hà Nội. Đồng thời, hoàn thành luận văn Thạc sĩ Y học: “Mối liên quan giữa một số chỉ điểm sinh học với hình ảnh tổn thương cơ tim trên cộng hưởng từ ở bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn”, nghiên cứu tại Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai.
Là một bác sĩ trẻ, năng động và nhiệt huyết, ThS.BSNT Nguyễn Thị Nhung luôn chú trọng cập nhật những kiến thức, kỹ thuật mới trong thăm khám và điều trị. Chính vì vậy, bác đã tham gia nhiều khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ Tim mạch châu Âu - European Examination in Core Cardiology (EECC 2023), Điện tâm đồ cơ bản, Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch.
Với phương châm “Dùng trái tim để chữa lành trái tim”, ThS.BSNT Nguyễn Thị Nhung luôn dốc lòng trong công tác thăm khám và điều trị, giúp người bệnh nhanh chóng khỏe lại để có cuộc sống chất lượng hơn.
Hiện tại, ThS.BSNT Nguyễn Thị Nhung đang công tác tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.
Bằng cấp

2014 - 2020: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y khoa Hà Nội.
2020 - 2022: Thạc sĩ Nội khoa, Đại học Y khoa Hà Nội.
2020 - 2023: Tốt nghiệp loại Giỏi, Thủ khoa đầu ra Bác sĩ nội trú Nội tim mạch, Đại học Y Hà Nội.

Chứng chỉ chuyên môn

2023: Chứng chỉ Tim mạch châu Âu - European Examination in Core Cardiology (EECC 2023).
2024: Chứng chỉ Điện tâm đồ cơ bản, Viện nghiên cứu Tâm Anh.
2024: Chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh.
2020 - 2023: Bác sĩ Nội trú Nội tim mạch tại Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai.